Khi bãi chôn lấp ở Osaki, tỉnh Kagoshima, Nhật Bản sắp đạt sức chứa tối đa, chính quyền thị trấn này không tính chuyện xây nhà máy đốt rác. Thay vào đó, họ tập trung vào tái chế.

"Tôi nghĩ tư duy quản lý rác thải không nên bắt đầu bằng một nhà máy đốt rác", Kasumi Fujita, Ủy viên Hội đồng thị trấn, nói. Bà cũng là Giám đốc Hội đồng xúc tiến các mục tiêu phát triển bền vững (SDGs) Osaki.

Thị trấn này tái chế được 80% lượng rác, tỷ lệ cao nhất Nhật Bản. Rác thải được 12.000 cư dân phân loại thành 27 loại khác nhau tại nhà và chúng tiếp tục được chia nhỏ hơn thành 40 loại ở trung tâm phân loại. Thu nhập từ hoạt động bán tài nguyên tái chế được dành để trao học bổng cho học sinh tại thị trấn.

thi-tran-khong-rac-o-nhat-ban-1742893450.jpg?w=0&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=9a0fdGS0d7Pc1eK18FHrAg
Thị trấn không rác ở Nhật Bản

Thị trấn không rác ở Nhật Bản. Nguồn: UN

Hơn 20 năm trước, rác thải thị trấn Osaki chủ yếu được chuyển thẳng ra bãi chôn lấp, xây dựng từ năm 1992. Tái chế nhằm giảm thiểu rác thải là giải pháp ít tốn kém nhất so với việc xây một nhà máy đốt rác hay một bãi chôn lấp mới.

Năm 2000, người dân Osaki bắt đầu phân loại rác sau 450 cuộc họp cộng đồng trong 3 tháng, với khẩu hiệu tái chế "đổ lẫn là rác, phân loại là vàng".

Mặc dù vậy, hoạt động tái chế chỉ giúp kéo dài vòng đời của bãi chôn lấp, vốn vẫn đầy dần lên theo từng năm, theo Phòng Chính sách môi trường Osaki. Thị trấn đang hướng tới xây dựng một xã hội tuần hoàn, nơi mọi tài nguyên đều được tái sử dụng và tái chế.

Quê hương của bà Fujita ở Tuvalu, một quốc đảo nhỏ phía nam Thái Bình Dương. Năm 2021, bà chuyển đến Osaki làm việc với chính quyền, cộng đồng kinh doanh và dân địa phương nhằm giúp thị trấn chuẩn bị cho một tương lai bền vững hơn. Hai năm sau đó, bà được bầu là nữ ủy viên đầu tiên của Hội đồng thị trấn. Ngày nay, Osaki là thị trấn hiếm hoi không cần nhà máy đốt rác, hướng tới tương lai không rác thải.

Bảo Bảo (theo Liên Hợp Quốc)

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022