Ngày 25/4, hai nền tảng bán lẻ trực tuyến lớn của Trung Quốc bắt đầu tăng giá nhiều mặt hàng, nhằm chuẩn bị cho việc bị áp thuế nhập khẩu từ tuần tới. Cả hai công ty đều đã thông báo cho khách hàng về việc tăng giá từ tuần trước.

CNN cho biết hai chiếc ghế ngoài trời từng được bán với giá 61,72 USD trên Temu ngày 24/4. Tuy nhiên, sáng 25/4, giá đã tăng lên 70,1 USD. Trên Shein, một bộ đồ bơi có giá 4,4 USD ngày 24/4 thậm chí tăng tới 91% hôm sau, lên 8,4 USD.

2024-09-13T061525Z-346805415-R-2570-6885-1745643798.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=G-ce1YKZGQS61AeNDAz25w

Ứng dụng Temu và Shein nằm trong nhóm được tải nhiều nhất tại Mỹ. Ảnh: Reuters

Thế mạnh của Temu và Shein là các mặt hàng giá rẻ sản xuất tại Trung Quốc, sau đó vận chuyển trực tiếp đến Mỹ. Trước đây, họ hưởng lợi nhờ chính sách de minimis (quá nhỏ để có ý nghĩa) - cho phép các gói hàng có giá trị dưới 800 USD được miễn thuế và kiểm tra hải quan.

Tuy nhiên, theo sắc lệnh Tổng thống Mỹ Donald Trump ký tháng này, kể từ ngày 2/5, ưu đãi trên sẽ không còn. Thuế với hàng giá trị thấp từ Trung Quốc vào Mỹ qua đường bưu điện sẽ là 120% giá trị món hàng hoặc 100 USD mỗi món. Từ tháng 6, khoản thuế sẽ tăng gấp đôi, tương đương 200 USD một món.

Dù vậy, việc tăng giá không diễn ra với toàn bộ sản phẩm. Một chiếc nhẫn thông minh trên Temu hiện lại được bán với giá rẻ hơn 3 USD so với ngày 24/4.

"Do những thay đổi gần đây trong quy định thương mại toàn cầu và thuế nhập khẩu, chi phí vận hành của chúng tôi đã tăng lên. Để tiếp tục cung cấp những sản phẩm yêu thích cho bạn mà không ảnh hưởng đến chất lượng, chúng tôi sẽ điều chỉnh giá," Shein thông báo trên trang web. Họ khẳng định đang làm mọi cách để giữ giá thấp và giảm thiểu tác động với người tiêu dùng.

Temu cũng đăng thông báo tương tự, giải thích nguyên nhân là sự thay đổi về thương mại và thuế toàn cầu. Họ cho biết "sẽ bắt đầu điều chỉnh giá từ ngày 25/4/2025".

Cả hai nền tảng đều khuyến khích khách hàng mua sắm trước ngày 25/4 để tránh phải trả giá cao hơn. Tuy nhiên, vẫn chưa rõ người mua có thể tránh được mức thuế 120% nếu đơn hàng của họ đến sau ngày 2/5 hay không.

Dựa trên dữ liệu từ Cục Thống kê Lao động Mỹ, báo cáo của Trade Partnership Worldwide cho thấy tỷ lệ chi cho quần áo so với thu nhập của các gia đình thu nhập thấp tại Mỹ cao gấp 3 lần các gia đình giàu có.

Nghiên cứu của các nhà kinh tế tại Đại học California - Los Angeles và Yale công bố hồi tháng 2 cũng cho thấy việc chấm dứt "de minimis" sẽ gây ảnh hưởng nặng hơn tới các hộ gia đình thu nhập thấp.

Một báo cáo tháng 6/2023 của Quốc hội Mỹ cho biết Temu và Shein chiếm hơn 30% số hàng giao đến Mỹ theo chính sách de minimis mỗi ngày. Năm 2023, nền kinh tế lớn nhất thế giới nhập khẩu 66 tỷ USD hàng Trung Quốc giá trị thấp, tăng mạnh so với 5,3 tỷ USD vào 2018.

Hà Thu (theo Reuters, CNN)

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022