Tại cuộc gặp Thủ tướng Phạm Minh Chính ngày 14/7, ông Masayuki Omoto, Tổng giám đốc Tập đoàn Marubeni (Nhật Bản), đánh giá cao việc Việt Nam đang triển khai nhiều quyết sách chiến lược, môi trường kinh doanh ngày càng cải thiện, tạo thuận lợi cho các nhà đầu tư.
"Việt Nam là thị trường chiến lược quan trọng và tập đoàn sẽ tiếp tục đóng góp hơn nữa cho sự phát triển của Việt Nam", ông khẳng định.
Theo ông Masayuki Omoto, Marubeni có kế hoạch mở rộng hoạt động tại Việt Nam trong thời gian tới với các dự án như Nhà máy điện khí Ô Môn II, điện khí LNG Quảng Ninh, các trang trại điện gió, mặt trời, khu công nghiệp Thành phố Amata Hạ Long. Họ cũng dự kiến đầu tư các dự án xây dựng nhà máy chế biến hàng hóa để xuất khẩu và dự án đô thị thông minh tại Hà Nội, TP HCM...

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp ông Masayuki Omoto, Tổng giám đốc Tập đoàn Marubeni (Nhật Bản), ngày 14/7. Ảnh: VGP
Marubeni là tập đoàn đầu tư và thương mại hàng đầu tại Nhật Bản, hiện có 130 chi nhánh và văn phòng tại 68 quốc gia trên toàn thế giới. Họ hoạt động trong hầu hết lĩnh vực kinh tế với doanh thu hàng năm khoảng 70 tỷ USD. Marubeni đã đầu tư vào Việt Nam 80 năm, trong đó Văn phòng tại Việt Nam được lập năm 1991. Các dự án của tập đoàn tại Việt Nam hiện có khoảng 7.500 nhân viên người Việt Nam, tổng doanh thu hàng năm khoảng 3 tỷ USD.
Thời gian qua, nhà đầu tư này tập trung vào các lĩnh vực quan trọng như xuất nhập khẩu hàng hóa (than đá, thủy sản, cà phê, ngũ cốc, các sản phẩm hóa dầu); sáp nhập, mua bán; công nghiệp; chế biến thực phẩm và dệt may. Trong lĩnh vực năng lượng, họ đã xây dựng 11 nhà máy nhiệt điện với tổng công suất là 4.000 MW, trong đó có Nhiệt điện Nghi Sơn 2 (1.200 MW).
Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá Marubeni là một trong số ít tập đoàn đã đầu tư vào Việt Nam tới 80 năm. Ông cho biết việc lựa chọn Việt Nam làm cứ điểm chiến lược, hoạt động của Marubeni thời gian qua đã đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam. Cụ thể, doanh nghiệp nước ngoài này góp phần tăng chuyển giao công nghệ, doanh thu xuất khẩu, tạo công ăn việc làm và đóng các loại thuế cho ngân sách nhà nước.
Thủ tướng hoan nghênh kế hoạch mở rộng đầu tư tại Việt Nam của Marubeni trong thời gian tới. Ông khẳng định Chính phủ sẽ luôn tạo mọi thuận lợi để các doanh nghiệp nước ngoài, trong đó có các doanh nghiệp Nhật Bản đầu tư, kinh doanh hiệu quả.
Lãnh đạo Chính phủ cho biết Việt Nam đã có cơ chế và khuôn khổ pháp lý khả thi cho các dự án điện lớn như LNG, điện gió ngoài khơi, đồng thời các vướng mắc liên quan dự án điện khí Ô Môn II đã được giải quyết.
Ông đề nghị Marubeni tiếp tục coi Việt Nam là cứ điểm với các khoản đầu tư chiến lược, theo tinh thần "nhìn xa trông rộng, nghĩ sâu làm lớn". Ông mong muốn tập đoàn mở rộng hoạt động trong lĩnh vực năng lượng như điện khí, điện gió ngoài khơi để phục vụ tăng trưởng GDP, phát triển trí tuệ nhân tạo, cơ sở dữ liệu lớn trong nước và xuất khẩu điện sang các nước ASEAN. Cùng với đó, Thủ tướng đề nghị Marubeni hợp tác với Tập đoàn Than - Khoáng sản (TKV) triển khai các hoạt động kinh doanh, xuất khẩu than sang Nhật Bản; hợp tác sản xuất giống cây trồng, vật nuôi, xây dựng thương hiệu, chế biến, xuất khẩu các mặt hàng nông sản thế mạnh của Việt Nam như cà phê, lúa gạo, thực phẩm chất lượng cao; đầu tư, phát triển các khu công nghiệp.
Thủ tướng gợi ý Marubeni có thể mở các nhà máy sản xuất mì ăn liền, bánh mochi, dược phẩm tại Việt Nam để phục vụ nhu cầu trong nước và xuất khẩu. Đồng thời, họ có thể hỗ trợ các doanh nghiệp Việt Nam tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu của tập đoàn, đào tạo nguồn nhân lực, thúc đẩy hợp tác khoa học công nghệ, chuyển đổi số... Phản hồi đề nghị này, Tổng giám đốc Tập đoàn Marubeni cho biết họ sẽ nỗ lực hơn nữa để triển khai các dự án cụ thể, có giá trị gia tăng cao tại Việt Nam trong các lĩnh vực mà Thủ tướng gợi ý.
Phương Dung