Hôm 12/8, Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) ra báo cáo hàng tháng về thị trường dầu thế giới. Theo đó, toàn cầu được kỳ vọng tiêu thụ 104,3 triệu thùng dầu mỗi ngày trong năm nay, tăng 2,11 triệu so với năm ngoái. Mức này thấp hơn dự báo tháng trước là 2,25 triệu thùng.

Đây là lần đầu kể từ tháng 7/2023, tổ chức này hạ dự báo tăng trưởng nhu cầu. Việc này diễn ra sau khi Trung Quốc phát tín hiệu tiêu thụ yếu hơn dự báo, nhất là với dầu diesel. Khủng hoảng bất động sản cũng đang kìm hãm nền kinh tế lớn thứ hai thế giới.

"Chúng tôi điều chỉnh sau khi nhận được số liệu thực tế của hai quý đầu năm, cũng như dự báo nhu cầu dầu tại Trung Quốc yếu đi", OPEC giải thích.

2005-07-01T000000Z-259637948-R-7025-3271-1723524384.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=jP_HViehGpgDiLoIPjpYHw

Một kho dự trữ dầu thô của Tập đoàn Dầu khí Trung Quốc (CNOOC) tại Trạm Giang. Ảnh: Reuters

Dù vậy, mức tăng tiêu dùng nhiên liệu năm nay vẫn cao hơn trung bình trước đại dịch khoảng 1,4 triệu thùng một ngày. OPEC cho rằng nhu cầu di chuyển mùa hè vẫn ở mức cao.

Báo cáo của tổ chức này giúp giá dầu thô thế giới tăng mạnh trong phiên 12/8. Dầu Brent đắt thêm 3% lên 82 USD một thùng. Dầu WTI tăng 4% lên 80 USD.

Từ cuối năm 2022, OPEC và các đồng minh đã thực hiện hàng loạt đợt giảm sản lượng để kéo giá lên. Phần lớn thỏa thuận cắt giảm có hiệu lực đến cuối năm 2025.

Hôm 1/8, tổ chức này xác nhận kế hoạch tăng dần sản lượng từ tháng 10, sau khi thỏa thuận cắt giảm 2,2 triệu thùng một ngày hết hiệu lực. Tuy nhiên, quyết định hạ dự báo tăng trưởng lần này sẽ khiến OPEC phải cân nhắc thêm về kế hoạch trên.

Thực tế, OPEC+ đã bơm ra thị trường 40,9 triệu thùng một ngày trong tháng 7, tăng 117.000 thùng so với tháng 6. Nước tăng sản xuất nhiều nhất là Arab Saudi.

Trong báo cáo hôm qua, OPEC cũng hạ dự báo tăng trưởng nhu cầu năm sau, xuống còn 1,78 triệu thùng một ngày. Mức dự báo trước đó là 1,85 triệu.

Hà Thu (theo Reuters)

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022