Thông tin trên được Tổng thống Mỹ Donald Trump viết trên mạng xã hội Truth Social ngày 10/1. Việc giảm lãi này được kỳ vọng thực hiện trong 10 ngày, để người Mỹ không còn "bị lừa đảo bởi các công ty thẻ tín dụng đang tính lãi suất từ 20-30%, thậm chí cao hơn".
20/1 - thời hạn hạ lãi suất thẻ tín dụng về 10% - trùng với ngày kỷ niệm một năm nhậm chức của chính quyền ông Trump. Tuy vậy, ông không nêu chi tiết hay gợi ý cách thức để ngân hàng và công ty tín dụng thực hiện giảm lãi.

Thẻ tín dụng của một người dùng tại Washington, ngày 22/2/2010. Ảnh: Reuters
Thượng nghị sĩ Elizabeth Warren, thành viên Đảng Dân chủ của Ủy ban Ngân hàng Thượng viện, cho rằng lời kêu gọi trên là vô nghĩa nếu không có một dự luật được Quốc hội thông qua. "Việc cầu xin các công ty thẻ tín dụng hợp tác là một trò đùa", bà Warren nói.
Cam kết giảm lãi suất thẻ tín dụng từng được ông Trump đưa ra trong chiến dịch tranh cử hơn một năm trước. Đây cũng là lo ngại của lưỡng đảng Cộng hòa và Dân chủ, đồng thời kêu gọi giải quyết vấn đề. Bà Warren nói nếu ông Trump nghiêm túc, bà sẽ cùng hợp tác để thông qua một dự luật áp trần lãi suất này.
Trong khi đó, Nhà Trắng không phản hồi về chi tiết lời kêu gọi của ông Trump. Các ngân hàng lớn và các công ty phát hành thẻ tín dụng của Mỹ như American Express, Capital One Financial Corp, JPMorgan, Citigroup và Bank of America cũng không đưa ra bình luận.
Trong một tuyên bố chung, Hiệp hội Ngân hàng Tiêu dùng, Viện Chính sách Ngân hàng, Hiệp hội Ngân hàng Mỹ cùng các tổ chức vận động chính sách khác cho rằng mức trần lãi suất 10% sẽ "làm giảm khả năng tiếp cận tín dụng" và "đẩy người tiêu dùng đến các lựa chọn ít được kiểm soát và đắt đỏ hơn".
Tỷ phú Bill Ackman, nhà sáng lập quỹ đầu tư Pershing Square, nói trên mạng xã hội X rằng lời kêu gọi của Tổng thống Mỹ là một "sai lầm".
Brian Jacobsen, nhà kinh tế trưởng tại công ty quản lý tài sản Annex Wealth Management, cho biết lãi suất phản ánh rủi ro mà các nhà phát hành thẻ tín dụng phải gánh chịu, đồng thời lưu ý rằng hạn mức thẻ tín dụng là "các khoản vay không có bảo đảm".
"Khi các công ty không thể định giá rủi ro một cách chính xác, họ sẽ chỉ giảm hạn mức tín dụng hoặc cắt hoàn toàn quyền tiếp cận tín dụng", Jacobsen nói thêm. Tuy nhiên, các công ty mua trước trả sau (Buy now, pay later) và tổ chức cấp tín dụng ngắn hạn có thể thích đề xuất trần lãi suất này.
Bảo Bảo (theo Reuters)



































