Thủ tướng Phạm Minh Chính đang có chuyến công tác tại Pháp. Tại Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam - Pháp ngày 11/6, ông Laurent Saint-Martin, Bộ trưởng đặc trách ngoại thương, Bộ Ngoại giao Pháp, nhắc tới các lĩnh vực thế mạnh của nước này, cam kết thúc đẩy hợp tác giữa hai bên.
"Pháp có thể hỗ trợ Việt Nam trong các lĩnh vực chiến lược và đào tạo nhân lực chất lượng cao về năng lượng, giao thông, kinh tế số, khoa học công nghệ", ông Laurent Saint-Martin cho biết.

Ông Laurent Saint-Martin, Bộ trưởng đặc trách ngoại thương, Bộ Ngoại giao Pháp phát biểu tại Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam - Pháp, ngày 11/6. Ảnh: VGP
Nghiệp đoàn Giới chủ Pháp (MEDEF) là tổ chức đại diện cho khoảng 750.000 doanh nghiệp, gồm 80% trong tổng số tập đoàn lớn của nước này.
Theo ông François Corbin, Chủ tịch Hội đồng doanh nghiệp Pháp - Việt của MEDEF International, doanh nghiệp Pháp đều mong muốn chuyển giao công nghệ và đào tạo nhân lực tại chỗ. Họ cũng ý thức được mục tiêu của Việt Nam trong chủ động, tự chủ về công nghệ.
Pháp đứng thứ 4 trong số các nước EU về trao đổi thương mại với Việt Nam, sau Đức, Hà Lan và Italy. Năm ngoái, kim ngạch thương mại hai nước đạt hơn 5,4 tỷ USD, tăng gần 13% so với năm 2023.
Tính đến 30/4, Pháp đứng thứ 2 về đầu tư tại Việt Nam (sau Hà Lan) với tổng vốn đăng ký gần 4 tỷ USD. Họ cũng dẫn đầu châu Âu về mức vốn ODA cam kết dành cho Việt Nam. Việt Nam hiện cũng là đối tác lớn thứ 2 về thương mại của Pháp trong khối ASEAN, sau Singapore.
Tuy nhiên, hai nước còn nhiều dư địa để tăng hợp tác kinh tế - thương mại, đầu tư và tận dụng tối đa các lợi ích của Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA), Hiệp định bảo hộ đầu tư Việt Nam - EU (EVIPA).
Ông François Corbin cho rằng nền tảng tốt là hai nước có quan hệ lâu dài trên nhiều lĩnh vực như văn hóa, giáo dục, y tế và dư địa tăng trưởng thương mại còn rất lớn. Ông kỳ vọng chuyến thăm lần này của Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ tạo đột phá về hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư giữa hai nước.
Cùng quan điểm, ông Benoît Clocheret, CEO Tập đoàn Artelia, nằm trong số 10 tập đoàn kỹ thuật hàng đầu của châu Âu, khẳng định Việt Nam rất quan trọng với tập đoàn này. Họ coi việc đào tạo kỹ sư là hoạt động trọng tâm trong hợp tác với Việt Nam.
Ông Stephane Layani, Chủ tịch Rungis International Market kiêm CEO Tập đoàn Semmaris khẳng định họ sẽ đồng hành với Việt Nam trong kế hoạch phát triển các dự án trong lĩnh vực lương thực, thực phẩm, xây dựng trung tâm lớn về truy xuất nguồn gốc nông sản, an toàn thực phẩm, logistics...

Thủ tướng Phạm Minh Chính chứng kiến lễ trao bản ghi nhớ (MOU) giữa Vietnam Airlines và Tập đoàn Safran Electronics & Defense về thỏa thuận thuê hệ thống phân tích dữ liệu bay giai đoạn 2026-2030. Ảnh: VGP
Tại Diễn đàn, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhắc tới nhiều công trình lớn tại Việt Nam có dấu ấn của Pháp như đường sắt Bắc -Nam, cầu Long Biên, Nhà hát Lớn, ba viện Pasteur tại Hà Nội, TP HCM, Nha Trang, trụ sở Đại học Quốc gia Hà Nội.
Thủ tướng cho biết Việt Nam đặt mục tiêu tăng trưởng từ 8% trong năm nay và hai con số trong những năm tới. Do đó, Việt Nam đang quyết liệt triển khai 3 đột phá chiến lược về thể chế, hạ tầng và nguồn nhân lực. Cùng với đó, Việt Nam định hướng xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ gắn với hội nhập quốc tế sâu rộng, phát triển khoa học công nghệ, kinh tế tư nhân.
Lãnh đạo Chính phủ kêu gọi các doanh nghiệp tăng hợp tác, mang lại lợi ích cho hai bên. Ông cho rằng doanh nghiệp hai bên cần đổi mới cách triển khai các dự án với tinh thần coi trọng trí tuệ, thời gian. Thủ tướng cũng đề nghị hai bên cần đẩy mạnh chuyển giao công nghệ, đào tạo nhân lực và sử dụng nguyên liệu tại chỗ.
Phương Dung