Theo Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam, xuất khẩu cá ngừ sang Hàn Quốc đã đạt mức tăng trưởng mạnh trong ba tháng gần đây, với mức tăng ba con số. Đặc biệt, trong tháng 6, kim ngạch xuất khẩu cá ngừ đạt gần 6 triệu USD, tăng gần 6 lần so với cùng kỳ năm ngoái.

Tính chung nửa đầu năm, xuất khẩu cá ngừ sang Hàn Quốc đạt hơn 14 triệu USD, tăng 2,4 lần so với cùng kỳ. Hàn Quốc là một trong mười thị trường đơn lẻ nhập khẩu cá ngừ nhiều nhất từ Việt Nam.

c3-3448-1722846055.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=9jePTNg6dWnU2PwK1ErT4Q

Cá ngừ đại dương được tàu cá Đà Nẵng đánh bắt được. Ảnh: Văn Đông

Sự bứt phá này phần lớn nhờ vào giá sản phẩm cạnh tranh của Việt Nam. Các doanh nghiệp đã nắm bắt xu hướng tiêu dùng thủy sản tại Hàn Quốc, đặc biệt là khi người dân nước này có xu hướng giảm chi tiêu, tạo điều kiện thuận lợi để thủy sản Việt Nam tăng cường xuất khẩu.

Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - Hàn Quốc (VKFTA), có hiệu lực từ tháng 12/2015, đã tạo nền tảng thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư giữa hai nước. Ngoài ra, cả hai đều tham gia Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP), và Hàn Quốc đang xem xét gia nhập Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), trong đó Việt Nam là thành viên.

Hiện tại, Hàn Quốc chủ yếu nhập khẩu các sản phẩm cá ngừ chế biến và đóng hộp từ Việt Nam, chiếm tới 99% tổng kim ngạch xuất khẩu. Trong số đó, thịt thăn cá ngừ vằn hấp đông lạnh là sản phẩm được ưa chuộng nhất.

Dự báo xuất khẩu sang Hàn Quốc sẽ tiếp tục hưởng lợi nhờ vị trí địa lý gần và nhu cầu tiêu thụ ổn định. Với dân số hơn 51 triệu người, Hàn Quốc là thị trường tiềm năng đối với các nhà xuất khẩu cá ngừ của Việt Nam, với xu hướng tăng trưởng mạnh mẽ từ năm ngoái.

Tuy nhiên, các doanh nghiệp đang gặp phải thách thức do nguồn cung cá ngừ vằn nguyên liệu trong nước giảm sút vì quy định về kích cỡ tối thiểu cho phép khai thác, được quy định trong Nghị định 37, gây khó khăn cho họ.

Trước những thách thức này, VASEP kiến nghị các cơ quan liên quan điều chỉnh quy định phù hợp với thực tế và thông lệ quốc tế, đồng thời khuyến nghị doanh nghiệp cần kiểm soát chi phí trong bối cảnh cước vận tải tăng cao.

Nửa đầu năm, kim ngạch xuất khẩu thủy sản đã đạt 4,4 tỷ USD, tăng 6% so với cùng kỳ năm trước. Các mặt hàng chủ lực như tôm, cá tra và cá ngừ đều có dấu hiệu phục hồi mạnh mẽ. Hiện, cá ngừ nửa đầu năm đạt 472 triệu USD, tăng 23% so với nửa đầu năm 2023 - tăng mạnh nhất trong nhóm thủy sản chính.

Thi Hà

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022