Chị Hoa - chủ sạp thịt heo vốn đắt khách trước giờ ở chợ Xóm Mới (Gò Vấp) - cho biết nửa tháng nay, lượng hàng nhập về bán tại sạp giảm 30% so với trước Tết và giảm 50% so với trước dịch. "Nếu trước kia tôi bán mỗi ngày một con heo, nay chỉ nửa con vẫn khó hết hàng", chị Hoa nói.

Chung cảnh ngộ, chị Oanh, tiểu thương bán hải sản tại chợ Phạm Văn Hai (Tân Bình) hiện cũng bị các khách sỉ (quán ăn) ngưng nhập hàng, còn khách lẻ quen chỉ mua 1-2 lần trong tháng.

thit-heo-1676725409-1425-1676727518.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=zxa_kd76e6zCJkk9zaeGTg

Sạp thịt heo của chị Hoa tại chợ Xóm Mới (Gò Vấp), TP HCM. Ảnh: Thi Hà

Nhiều chuỗi hải sản lớn cũng trong tình cảnh buôn bán ế ẩm. Theo anh Thanh Tùng, chủ cửa hàng hải sản trên đường quốc lộ 13 (Bình Thạnh), doanh số tại cửa hàng nay giảm 30% so với cùng kỳ năm ngoái. "Khách giờ chỉ chọn mua các loại hải sản bình dân phù hợp với bữa ăn hàng ngày thay vì các loại đắt tiền như trước", anh Tùng nói.

CEO chuỗi Hải sản Hoàng Gia - Trần Văn Trường - cho hay số lượng hải sản bán ra hai tháng đầu năm nay giảm 10% so với cùng kỳ. Nhiều sản phẩm hải sản đang hạ nhiệt nhưng mãi lực tiêu dùng chưa có dấu hiệu đi lên.

Ngoài nhóm thực phẩm tươi sống, các cửa hàng tạp hóa, quán ăn cũng căng thẳng khi doanh số thu về chỉ đủ trả tiền mặt bằng, thậm chí lỗ.

10 năm kinh doanh cửa hàng tạp hóa trên đường Lê Đức Thọ (Gò Vấp), bà Lan cho biết trước đây mỗi ngày bán 2-4 triệu đồng tiền hàng, tháng đầu năm chỉ còn 200.000-500.000 đồng một ngày - mức thấp nhất trong một thập kỷ kinh doanh của bà. "Gần đây, nhiều khách quen của tôi hạn chế ăn vặt, uống nước ngọt, chỉ mua những hàng hóa thiết yếu. Nếu vài tháng nữa, tình hình không cải thiện, tôi sẽ nghỉ buôn bán về quê sinh sống", bà Lan cho hay.

Khi doanh số các cửa hàng, chợ truyền thống sụt giảm, doanh nghiệp hàng tiêu dùng cũng không đứng ngoài. Nói với VnExpress, ông Trương Chí Thiện - Tổng giám đốc Công ty thực phẩm Vĩnh Thành Đạt - cho rằng sức tiêu thụ trứng tại doanh nghiệp ông những tháng đầu năm thấp nhất bốn năm qua.

Tương tự, ông Phan Văn Dũng - Phó tổng giám đốc Công ty cổ phần Việt Nam Kỹ nghệ Súc sản (Vissan) - cũng cho biết sức mua hai tháng đầu năm tăng 20% so với cùng kỳ 2022 nhưng đa phần rơi vào tháng 1 trùng dịp Tết Nguyên đán. Còn sau Tết, doanh nghiệp liên tục giảm giá để kích cầu tiêu dùng.

cg2a5588-1676726367-7975-1676727518.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=Vv84ZTl_ILbyPmZdjq5z8A

Người dân mua rau ở khu chợ tại phường Phước Long B, TP Thủ Đức. Ảnh: Quỳnh Trần

Theo các doanh nghiệp, áp lực đầu vào (giá nguyên liệu leo tháng hai năm qua) rót lên những sản phẩm hàng hóa trong bối cảnh chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 1 tăng cao 4,89% so với cùng kỳ năm 2022. "Nếu lạm phát vẫn kéo dài thì sớm muộn gì quán xá cũng sẽ lên giá hết", bà Lan - chủ cửa hàng tạp hóa trên đường Lê Đức Thọ nói.

Giá cả cao, cùng những biến động về kinh tế như thất nghiệp gia tăng, áp lực lãi vay đã ảnh hưởng tới khả năng chi trả thực tế của nhiều người.

Chị Oanh ở quận 5 cho biết, công ty của chồng trong lĩnh vực xây dựng năm qua gặp khó nên Tết không có thưởng, đến nay vẫn nợ lượng nhân viên. Do đó, chi tiêu những tháng đầu năm của gia đình chị phải "thắt lưng buộc bụng".

"Thay vì dành 5-6 triệu đồng mỗi tháng cho bữa ăn gia đình, giờ tôi giảm còn 3,5 triệu đồng", chị cho hay.

Báo cáo của Tổng cục thống kê cho thấy tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng trước (trùng với dịp Tết Nguyên Đán) tăng 15,8% so với cùng kỳ 2022 sau khi loại trừ yếu tố tăng giá. Nhưng mức này chỉ bằng 88,1% so với thời điểm không có Covid-19.

Các chuyên gia dự báo nửa đầu năm nay kinh tế trong nước vẫn gặp nhiều trở ngại, sức mua chỉ có thể phục hồi từ giữa năm. Trên thế giới, xung đột giữa Nga – Ukraine vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp. Sự phục hồi kinh tế Trung Quốc có thể kéo nhu cầu năng lượng gia tăng. Do đó, áp lực lạm phát còn rất lớn và giá hàng hóa có thể còn tăng cao.

Đánh giá của Công ty Chứng khoán Mirae Asset còn cho rằng tỷ lệ thất nghiệp có khả năng tăng trở lại do nhu cầu cắt giảm nhân sự nhằm tiết kiệm chi phí hoạt động và tỷ lệ doanh nghiệp dừng kinh doanh gia tăng. Công ty chứng khoán SSI cũng lưu ý, có thể tiêu dùng sẽ chậm lại dưới tác động của lạm phát.

Để bức tranh kinh doanh bớt u ám, các doanh nghiệp đang thực hiện nhiều chương trình giảm giá để kích cầu người tiêu dùng những tháng đầu năm. Vissan đang khuyến mãi giảm giá cả thực phẩm tươi sống và hàng chế biến ở mức 10-30%. Với Công ty thực phẩm Vĩnh Thành Đạt đang cùng các hệ thống siêu thị giảm giá trứng ở mức 10%. Trong đó, một số ít loại bán khuyến mãi theo chính sách mua 10 quả tặng 2 quả.

Tại các hệ thống siêu thị như Co.opmart, Co.opXtra, Go!, Winmart triển khai các chương trình khuyến mãi sâu 10-50% trên nhiều sản phẩm. Đặc biệt, nhiều siêu thị còn tổ chức các gian hàng không lợi nhuận để hỗ trợ nông dân khi nông sản rớt giá mạnh.

MM Mega Market cũng vừa hợp tác với 200 nông dân từ thủ phủ chăn nuôi heo Đồng Nai nhằm cung cấp heo sạch với giá ưu đãi cho người tiêu dùng. Trong tháng 2, thịt heo được bán tại hệ thống này chỉ từ 79.000 đồng một kg.

Bên cạnh việc giảm giá để kích cầu sức mua, theo đại diện Hiệp hội lương thực thực phẩm TP HCM (FFA), Chính phủ cần có có các chính sách hỗ trợ cụ thể từng ngành hàng không chỉ doanh nghiệp trong nhóm thực phẩm mà cả những ngành như gỗ, thủy sản, xây dựng, dệt may. Khi các nhóm này được hỗ trợ chính sách, vay vốn ưu đãi họ sẽ có thêm dòng tiền để tạo công ăn việc làm cho người lao động. Khi đó, mãi lực tiêu dùng của cả nước sẽ bật tăng trở lại.

Thi Hà

Từ ngày 22/2, eBox tổ chức chương trình chia sẻ kinh nghiệm trong lĩnh vực đầu tư, tài chính, với sự tham gia của các chuyên gia đầu ngành. Bạn có thể tìm hiểu thêm tại đây. Là nền tảng chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn trên nhiều lĩnh vực, eBox nhằm giúp các độc giả phát triển bản thân, nâng cao giá trị cuộc sống.

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022