"Chờ đến lúc đó có lẽ sẽ rất lâu. Khi ấy, lạm phát có thể xuống dưới 2%. Đây là điều chúng tôi không muốn", Powell phát biểu trong buổi điều trần trước Hạ viện Mỹ hôm 10/7.

Chỉ số giá tiêu dùng cá nhân (PCE) - thước đo lạm phát ưa thích của Fed - tăng 2,6% trong tháng 5. Số liệu này gần đây đang tiến gần mục tiêu 2%.

Đến nay, các quan chức Fed đều cho biết sẽ chưa hạ lãi suất đến khi tự tin rằng lạm phát đang hướng về mục tiêu. Lạm phát tại Mỹ từng lên hơn 9% trong đại dịch, buộc Fed phải nâng lãi suất 11 lần liên tiếp, đến giữa năm ngoái, để hạ nhiệt số liệu này.

Fed2-6218-1720670138.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=K5vNu3-8OkntwS27md3LwQ

Chủ tịch Fed Jerome Powell, tháng 3/2024. Ảnh: Reuters

Tuần này, trong 2 ngày điều trần trước Hạ viện và Thượng viện Mỹ, Powell vẫn nhận định họ đang tiến gần thời điểm thay đổi chính sách tiền tệ. Khi được hỏi liệu rào cản với giảm lãi suất đã được gỡ bỏ hay chưa, Powell nói rằng ông bắt đầu "tự tin hơn", nhưng "chưa sẵn sàng tuyên bố điều này".

Ông nhấn mạnh rủi ro với thị trường việc làm hiện tương đương lạm phát tăng tốc. Fed vẫn muốn đạt mục tiêu ổn định cả lạm phát và thị trường lao động.

Bên cạnh đó, Powell hôm qua cũng khẳng định quyết định lãi suất của họ sẽ dựa trên số liệu, chứ không phải diễn biến của cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ.

"Từ trước đến nay, chúng tôi vẫn làm như vậy, dù trong năm bầu cử. Khi làm bất kỳ việc gì, Fed cũng có căn cứ", ông nói. Nhà đầu tư hiện đặt cược 70% khả năng cơ quan này giảm lãi suất vào tháng 9. Cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ sẽ diễn ra vào tháng 11.

Cuộc họp chính sách kế tiếp của Fed sẽ diễn ra vào ngày 30-31/7. Lãi suất tham chiếu được kỳ vọng giữ nguyên ở mức 5,25-5,5%, cao nhất 22 năm. Mức này đã được duy trì từ tháng 7/2023.

Hà Thu (theo Reuters)

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022