Thông tin trên vừa được Công ty TNHH Thời trang và Mỹ phẩm Âu Châu (ACFC) công bố. Theo đó, ACFC - thành viên của IPPG Việt Nam, công ty do ông Johnathan Hạnh Nguyễn làm Chủ tịch HĐQT - đã mua 900.376 cổ phiếu của Công ty cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Nội Bài (NAS, Nasco) vào ngày 18/7, nâng tỷ lệ sở hữu lên 10,38%.

Cũng trong ngày này, ông Đỗ Hữu Nghĩa, cổ đông lớn thứ hai của NAS, đã hoàn tất bán 900.376 cổ phiếu, giảm tỷ lệ sở hữu về 0%. Hiện tại, Nasco có 3 cổ đông lớn là ACFC (sở hữu 10,38%), Vietnam Airlines (51% vốn) và Taseco Group (sở hữu 6%).

Jonathan-1721-1721792364.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=7BICnQBF5JDswyRzbkAwKg

Ông Johnathan Hạnh Nguyễn phát biểu tại hội nghị ở TP HCM. Ảnh: Thi Hà

ACFC là thành viên của tập đoàn IPPG Việt Nam, một trong những tập đoàn kinh doanh bán lẻ lớn nhất Việt Nam với quy mô 25.000 nhân viên, sở hữu 35 công ty thành viên và liên doanh. IPPG được thành lập năm 1986 bởi "ông vua hàng hiệu" Johnathan Hạnh Nguyễn.

Trong hệ sinh thái của "vua hàng hiệu", ACFC là nhà phân phối những thương hiệu tầm trung - cao cấp như Tommy Hilfiger, GAP, Levi's, Diesel, Mango, và Nike. Ngoài Nasco, công ty đang là cổ đông lớn của Công ty Dịch vụ Hàng không Sân bay Tân Sơn Nhất (SAS) với tỷ lệ sở hữu 15,29%.

Nasco, tiền thân là doanh nghiệp Nhà nước có tên Công ty Dịch vụ Cụm Cảng Hàng không Sân bay Miền Bắc, được thành lập và đi vào hoạt động từ ngày 1/7/1993. Doanh nghiệp này chuyên cung cấp các dịch vụ phòng khách hạng thương gia và các dịch vụ liên quan đến phục vụ hành khách tại sân bay quốc tế Nội Bài.

Năm ngoái, Nasco đạt doanh thu 497 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế hợp nhất gần 13 tỷ đồng, lần lượt đạt 78,6% và 14% kế hoạch đặt ra đầu năm. Năm nay, công ty đặt mục tiêu doanh thu 543,4 tỷ đồng và lợi nhuận gần 16 tỷ đồng, tăng lần lượt 9% và 22% so với cùng kỳ năm ngoái.

Thi Hà

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022