Theo thông tin từ Phân Bón Cà Mau, trong nửa đầu năm, doanh nghiệp đã tận dụng mọi cơ hội tăng tiêu thụ nội địa và kinh doanh quốc tế. Đối với thị trường trong nước, đơn vị tăng cường mạng lưới tiếp thị phân phối, đón nhu cầu cao của vụ hè thu.

Tính riêng trong tháng sáu, lượng tiêu thụ NPK tăng gấp ba lần so với tháng năm. "Vào vụ cao điểm, nhu cầu tăng cao nếu giá phân bón hợp lý sẽ kích thích tiêu dùng mạnh", đại diện Phân Bón Cà Mau cho hay.

Bên cạnh kênh tiếp thị truyền thống, doanh nghiệp còn gia tăng lợi ích khách hàng qua các chương trình như Thức giấc với mùa vàng, Mùa vàng thắng lớn 2024, chiến dịch Bí kíp vàng, quay số may mắn... Công ty còn có chính sách đồng hành với đại lý, xúc tiến bán hàng và thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm.

ha-ng-nga-n-ho-no-ng-du-o-c-ta-7768-2336-1722770740.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=2Nldg0buE3SxIyV6junGxQ

Nông dân tham quan cảng xuất hàng của nhà máy Phân Bón Cà Mau. Ảnh: PVCFC

"Chúng tôi luôn ưu tiên cung ứng trong nước. Thời điểm thấp vụ sẽ hướng trọng tâm kinh doanh quốc tế, tìm kiếm cơ hội xuất khẩu mặt hàng chủ lực và nhóm phân bón hóa chất khác", đại diện doanh nghiệp chia sẻ.

Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2024 của Phân Bón Cà Mau cho thấy, tổng sản lượng tiêu thụ của công ty đạt hơn 676.000 tấn sản phẩm các loại, hoàn thành 103% kế hoạch, tăng trưởng 10% so với cùng kỳ năm 2023.

Trong đó, sản lượng Urê Cà Mau đạt hơn 453.000 tấn, hoàn thành 122% kế hoạch, tương đương với mức tăng trưởng 3%. Sản lượng tiêu thụ NPK Cà Mau đạt gần 77.000 tấn, tăng trưởng 38% so với cùng kỳ.

Nguyên nhân, đầu năm đến nay, thị trường urê thế giới sôi động hơn, thuận lợi cho công tác xuất khẩu. Các nhà tiêu thụ lớn như Trung Quốc, Ấn Độ, Mỹ, Brazil và châu Âu đồng loạt đấu thầu lại để đảm bảo nguồn cung phân bón. Trung Quốc, Nga kéo dài thời gian hạn chế xuất khẩu mặt hàng này.

Với hoạt động xuất nhập khẩu, 6 tháng đầu năm công ty này đạt tổng sản lượng xuất khẩu là hơn 183.000 tấn các loại, hoàn thành 174% kế hoạch, tăng trưởng 22% so với cùng kỳ năm 2023. Tổng sản lượng nhập khẩu phân bón hai quý đầu cũng tăng 84% so với cùng kỳ. Số lượng hợp đồng nhập khẩu ký kết tăng 116%.

Khai xuân Giáp Thìn, công ty xuất hai lô hàng sang hai thị trường khó tính Australia, New Zealand và một lô hàng hơn 35.000 tấn đi Mexico. Hiện tại, doanh nghiệp đã có mặt trên 18 quốc gia, sản lượng xuất khẩu trên 344.000 tấn.

Sa-n-pha-m-co-ng-ty-da-m-ba-o-2390-3085-1722770740.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=vAuTewcsPkH-JStG8lbn6g

Sản phẩm Phân Bón Cà Mau đáp ứng nhiều tiêu chuẩn quốc tế. Ảnh: PVCFC

Bên cạnh đó, nỗ lực giảm phát thải và tiêu hao năng lượng cũng được Haldor Topsoe ghi nhận. Các dự án gia tăng giá trị bền vững cho nhà máy như dự án CO2 thực phẩm, thu hồi nguồn khí off-gas, ứng dụng H2 xanh... có bước tiến triển, theo hướng chuyển dịch năng lượng.

Tổng kết 6 tháng đầu năm, công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau cho biết lợi nhuận cao hơn so với kế hoạch. "Thắng lợi đầu năm của chúng tôi đến từ nhiều yếu tố như sản xuất ổn định, cung cấp sản lượng đều đặn. Thương hiệu Phân bón Cà Mau đứng vững tạo lực kéo cho bán hàng. Một số thương vụ về đầu tư nhà máy và kho cảng mang lại cơ hội hội lớn", đại diện doanh nghiệp lý giải thêm.

Lan Anh

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022