Hôm 7/8, CEO JPMorgan Chase Jamie Dimon cho biết ông tin rằng khả năng hạ cánh mềm của kinh tế Mỹ chỉ là 35-40%. Điều này đồng nghĩa kịch bản suy thoái có xác suất lớn hơn.

Hồi tháng 2, Dimon từng đánh giá thị trường quá lạc quan về rủi ro suy thoái. Hôm qua, khi được hỏi liệu hiện tại, ông thay đổi quan điểm hay chưa, Dimon nói rằng dự báo "vẫn như cũ".

"Vẫn còn rất nhiều bất ổn. Địa chính trị, nhà ở, thâm hụt ngân sách, chi tiêu liên bang, quá trình thắt chặt tiền tệ và bầu cử nữa. Tất cả những việc này sẽ khiến thị trường sợ hãi", ông giải thích trên CNBC.

jamie-dimon-3200-1696306364-7641-1723110560.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=nGAeKWHewvMmYm6CJH_tSQ

CEO JP Morgan Jamie Dimon tại một hội thảo ở California (Mỹ). Ảnh: Reuters

Tháng trước, nền kinh tế lớn nhất thế giới chỉ tạo ra 114.000 việc làm mới. Mức này giảm lần lượt trên 47% và 36% so với tháng 5 và 6. Tỷ lệ thất nghiệp cũng tăng từ 4,1% lên 4,3%, chủ yếu do nhiều người bắt đầu tìm việc trở lại. Báo cáo việc làm lần này không cho thấy kinh tế Mỹ sắp rơi vào suy thoái, nhưng nó gây ngạc nhiên cho nhiều người. Các nhà kinh tế học bắt đầu lo ngại dấu hiệu rạn nứt trong nền kinh tế lớn nhất thế giới này.

JPMorgan hiện là ngân hàng lớn nhất Mỹ về quy mô tài sản. Dimon cũng là người có tiếng nói tại Wall Street. Năm 2022, ông từng cảnh báo Mỹ sẽ đối diện với một "trận cuồng phong kinh tế", khi việc Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) nâng lãi suất có thể đẩy nước này vào suy thoái. Tuy nhiên, nền kinh tế sau đó diễn biến tốt hơn dự báo.

Hôm qua, Dimon cho biết ông "nghi ngờ một chút" rằng Fed có thể đưa lạm phát xuống mục tiêu 2%, do các khoản chi sắp tới cho quân sự và kinh tế xanh. Dù vậy, ông cũng khẳng định dù số vụ vỡ nợ thẻ tín dụng đang tăng lên, Mỹ hiện không suy thoái.

"Luôn có nhiều kịch bản có thể xảy ra. Nhưng tôi lạc quan rằng kể cả nếu kinh tế Mỹ suy thoái, dù nặng hay nhẹ, chúng ta vẫn sẽ ổn thôi. Dĩ nhiên, tôi rất thông cảm với những người bị mất việc. Không ai muốn hạ cánh cứng cả", ông nói.

CEO JPMorgan cũng khuyên nhà đầu tư nên trấn tĩnh sau biến động tài chính đầu tuần này. "Thị trường luôn vận động. Tôi cho rằng mọi người đã phản ứng hơi quá với biến động hàng ngày của thị trường. Thỉnh thoảng, việc tăng giảm là có lý do. Nhưng nhiều trường hợp chẳng có căn cứ gì cả", ông cho biết.

Dimon là cái tên mới nhất tại Wall Street lên tiếng xoa dịu lo ngại rằng biến động trên thị trường tài chính tuần này phản ánh nền kinh tế không khỏe mạnh. Hôm 6/8, CEO Goldman Sachs David Solomon cho biết trên Bloomberg, rằng "nhìn về tương lai, nền kinh tế sẽ vẫn tăng trưởng ổn định và không suy thoái". Dù vậy, các nhà kinh tế học tại Goldman Sachs cho rằng khả năng Mỹ suy thoái trong 12 tháng tới là 25%, tăng so với dự báo 15% trước đó.

Hà Thu (theo CNBC, Reuters)

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022