Tuần trước, Microsoft, Alphabet và Meta Platforms dự báo tổng chi phí vốn (capex) của họ trong tài khóa 2025 khoảng 215 tỷ USD. Mức tăng này tương đương hơn 45% so với năm ngoái. Ngày 6/2, Amazon cũng cho biết chi phí vốn của họ là hơn 100 tỷ USD năm nay. Phần lớn mức chi này rót vào cơ sở hạ tầng phục vụ AI.
Các thông tin trên được công bố kèm báo cáo tài chính quý IV/2024 của các hãng. Việc này cho thấy cuộc đua AI đang tiếp diễn, bất chấp sự ngờ vực của nhà đầu tư về ảnh hưởng của mô hình AI Trung Quốc - DeepSeek và khả năng các đại gia công nghệ (Big Tech) Mỹ có lợi nhuận từ khoản đầu tư kỷ lục.
![download-3-1738918109-9646-1738918135.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=6j66ODmykVaTkVHoNa-3XQ](https://i1-kinhdoanh.vnecdn.net/2025/02/07/download-3-1738918109-9646-1738918135.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=6j66ODmykVaTkVHoNa-3XQ)
Các Big Tech Mỹ tăng tốc trong cuộc đua AI. Ảnh: Campaign Live
Hai tuần qua, niềm tin của nhà đầu tư bị lung lay khi DeepSeek có khả năng thực hiện hầu hết tác vụ như các AI hàng đầu của Mỹ, bất chấp chi phí thấp và sử dụng chip hiệu năng kém hơn. Dù vậy, lãnh đạo các công ty Mỹ vẫn nhấn mạnh công nghệ của họ tiên tiến. Các hãng này cho rằng chi phí thấp sẽ giúp phổ cập AI, từ đó làm tăng nhu cầu dịch vụ điện toán đám mây của mình.
"Chúng tôi cho rằng gần như mọi ứng dụng đều sẽ thay đổi nhờ AI", CEO Amazon Andy Jassy cho biết ngày 6/2. Ông nhận định AI có tiềm năng tạo ra các thay đổi mang tính lịch sử và Amazon muốn là người dẫn đầu trong quá trình này.
Amazon hiện ghi nhận phần lớn doanh thu từ mảng thương mại điện tử. Tuy nhiên, hầu hết lợi nhuận của họ đến từ mảng điện toán đám mây. Cổ phiếu hãng này năm ngoái tăng hơn 40% và từ đầu năm đã tăng hơn 8%.
Alphabet - công ty mẹ Google - đầu tuần này cũng thông báo tăng tốc đầu tư cho các trung tâm dữ liệu phục vụ AI. Khoản chi này sẽ chiếm phần lớn trong chi phí vốn dự kiến 75 tỷ USD năm nay. Cơ sở hạ tầng cho Google và khách hàng của họ sẽ được nâng cấp. CEO Google Sundar Pichai cho biết ông "rất hào hứng với cơ hội về AI" vì chi phí sử dụng công nghệ này sẽ giảm xuống.
Microsoft thì công khai kế hoạch chi 80 tỷ USD cho các trung tâm dữ liệu trong tài khóa 2025. Con số này tiếp tục tăng lên trong tài khóa tới. Doanh thu của Microsoft quý trước tăng 12% lên gần 70 tỷ USD. Dù vậy, mảng điện toán đám mây của Microsoft quý trước không tăng trưởng mạnh như dự báo.
Tại Meta, CEO Mark Zuckerberg cho biết công ty dự tính chi phí vốn lên 60-65 tỷ USD trong năm nay, cao hơn 70% so với dự báo của giới phân tích. Phần lớn số này đổ vào AI.
CEO Meta khẳng định khoản chi lớn cho AI cho phép họ điều chỉnh công nghệ hiện tại. "Đó là một lợi thế. Chúng tôi có thể cung cấp dịch vụ chất lượng hơn các bên khác", Zuckerberg cam kết.
Hà Thu (theo WSJ, Reuters)