Hơn một tháng qua, giá cá điêu hồng và rô phi tại Đồng bằng sông Cửu Long liên tục tăng mạnh. Đặc biệt, tại An Giang - thủ phủ cá điêu hồng, thương lái đổ xô thu mua với giá rất cao.

Ông Xuân Sơn, một người nuôi cá ở An Giang, cho biết vừa bán 10 tấn điêu hồng với giá 50.000 đồng một kg - mức cao nhất từ trước tới nay. Ông cho biết, vụ này thu được nửa tỷ đồng, sau khi trừ chi phí, lãi khoảng 120 triệu đồng.

Ông Hạnh, chủ ao nuôi gần đó, tiếc nuối vì đã bán hơn chục tấn cá hồi tháng 6 với giá 43.000 đồng một kg. "Giờ thương lái trả 50.000-51.000 đồng một kg nhưng tôi không còn hàng để bán", ông nói.

Theo ghi nhận của VnExpress, giá cá điêu hồng và rô phi tại nhiều khu vực ở Đồng bằng sông Cửu Long đang tăng cao, dao động 49.000 đồng đến 53.000 đồng một kg. Với giá này, người nuôi lãi 9.000-11.000 đồng mỗi kg.

ca-1725527162-8017-1725527377.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=gdgl8IwCsOXFK4_XNJohyQ

Cá điêu hồng được nhiều đầu mối rao bán. Ảnh: Linh Đan

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn An Giang, giá cá điêu hồng tại ao nuôi đạt 48.000-50.000 đồng một kg, cá rô phi 45.000-49.000 đồng, tăng 8.000-10.000 đồng so với tháng 6.

Lý giải giá cá tăng cao, ông Nguyễn Thanh Tuấn, một thương lái ở An Giang, cho biết do nhu cầu nội địa và xuất khẩu tăng mạnh. Các doanh nghiệp xuất khẩu sang Campuchia, Trung Quốc, EU, Nhật Bản đang thu gom số lượng lớn nhưng lại thiếu hụt nguồn cung. Bởi chi phí thức ăn thủy sản năm ngoái tăng cao và giá thu mua cá thành phẩm thấp đã khiến nhiều hộ dân giảm sản xuất hoặc chuyển sang nuôi các loài khác, làm nguồn cung hiện tại khan hiếm.

Giá bán lẻ cá điêu hồng và rô phi trên thị trường cũng tăng cao. Tại An Giang, giá bán tại các chợ truyền thống dao động 65.000-70.000 đồng một kg. Ở TP HCM, giá sỉ tại chợ đầu mối Bình Điền từ 69.000-89.000 đồng một kg tùy loại, trong khi giá bán lẻ ở các chợ truyền thống tăng lên 90.000-110.000 đồng một kg.

Theo Hiệp hội chế biến và Xuất khẩu thủy sản - VASEP, An Giang là một trong 5 tỉnh dẫn đầu về nuôi cá tại Đồng bằng sông Cửu Long, với diện tích thả nuôi 3.300 ha, tổng sản lượng đạt 600.000 tấn mỗi năm, trong đó cá điêu hồng và rô phi chiếm vài chục nghìn tấn.

Dù giá tăng cao, Hiệp hội này cho rằng nguy cơ phá vỡ hợp đồng liên kết giữa người nuôi và doanh nghiệp đang hiện hữu, dẫn đến phát triển thiếu bền vững. Để ngành nuôi cá ổn định, cần có sự tham gia của các cơ quan chức năng, hiệp hội thủy sản và các bên liên quan để điều tiết cung cầu và giảm rủi ro không đáng có.

Thi Hà

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022