Nhận định trên được Bộ trưởng Tài chính Hồ Đức Phớc nói với hơn 300 nhà đầu tư tại Hội nghị xúc tiến đầu tư, ở Singapore, ngày 6/8.

Theo Bộ trưởng Phớc, thị trường chứng khoán Việt Nam ngày càng chất lượng, trở thành kênh dẫn vốn trung, dài hạn quan trọng cho nền kinh tế. Tính tới tháng 7, thị trường có hơn 1.600 cổ phiếu, chứng chỉ quỹ niêm yết, đăng ký giao dịch. Vốn hóa thị trường cổ phiếu khoảng 278 tỷ USD, bằng 65% GDP năm 2023. Số lượng nhà đầu tư tăng mạnh với 8 triệu tài khoản, tương đương hơn 10% dân số trưởng thành.

"Trong khu vực ASEAN, chứng khoán Việt Nam là thị trường năng động với thanh khoản lên tới 1 tỷ USD một ngày. Mức này tương đương Singapore", Bộ trưởng Hồ Đức Phớc nói.

Ông cho hay Việt Nam tiếp tục phát triển thị trường chứng khoán công khai, minh bạch, bảo đảm quyền, lợi ích của các chủ thể tham gia. "Chúng tôi đang nỗ lực đáp ứng các tiêu chí để được nâng hạng lên thị trường mới nổi trong thời gian tới", ông nói thêm.

b56c5739927f36216f6e-2712-1722946705.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=77-ZF85jVC3vFk_BSiY7QQ

Bộ trưởng Tài chính Hồ Đức Phớc phát biểu tại hội nghị xúc tiến đầu tư tại Singapore, ngày 6/8. Ảnh: MOF

Thị trường chứng khoán đang được hai tổ chức là MSCI và FTSE Russell xếp vào nhóm 3 - thị trường cận biên. Trong đó, FTSE Russell đưa Việt Nam vào danh sách chờ nâng hạng lên nhóm 2 - thị trường mới nổi. Việt Nam đặt mục tiêu nâng hạng thị trường chứng khoán lên mới nổi vào 2025. Theo tính toán của World Bank, chứng khoán Việt có thể hút thêm 25 tỷ USD vốn ngoại tới 2030 nhờ nâng hạng.

Singapore được ví như một trong những "con rồng" của châu Á, là trung tâm tài chính lớn trong khu vực với sự hiện diện của nhiều tập đoàn tài chính, ngân hàng, quỹ đầu tư đa quốc gia hàng đầu. Ông Phớc nói Việt Nam - Singapore còn nhiều dư địa để phát triển, thu hút đầu tư, nhất là trong thị trường vốn, chứng khoán.

"Việt Nam bảo đảm các quyền lợi, lợi ích chính đáng, hợp pháp của các nhà đầu tư", ông Phớc nói, thêm rằng môi trường đầu tư kinh doanh sẽ được cải thiện không ngừng để các nhà đầu tư yên tâm hoạt động lâu dài. Cơ quan tài chính cũng cam kết đồng hành, tạo thuận lợi cho các đối tác, doanh nghiệp đến Việt Nam đầu tư.

Thực tế, Singapore hiện là nhà đầu tư lớn thứ 2 tại Việt Nam với tổng vốn cam kết gần 75 tỷ USD. Bảy tháng đầu năm, các doanh nghiệp nước này đã rót gần 6,52 tỷ USD, chiếm khoảng 36% tổng vốn đầu tư vào Việt Nam. Số này cũng tăng hơn 79% so với 2023.

Phương Dung

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022