Phong cách athleisure

Dẫn đầu đường đua xu hướng năm nay là phong cách athleisure thoải mái nhưng không kém phần “trendy”. Các tín đồ thời trang đã nâng cấp màu đỏ thành một phiên bản sành điệu và tinh tế hơn. Trong hình hài của chiếc áo phao, hoodie, sweater hay chỉ đơn giản là một đôi vớ mềm mại, màu đỏ khuấy động nhiệt lượng trên Instagram của những cô nàng cá tính. 

cheristyle-1-0908.jpg

Phong cách Y2K

Với tinh thần lạc quan vốn có, gam đỏ còn tự tin xuất hiện trên những bản phối Y2K mang đầy hơi thở hoài niệm của giới trẻ Gen Z. Lần này, đỏ rực rỡ trong những thiết kế từ thuở ấu thơ như áo ống, chân váy mini, quần cạp trễ,… tô đậm tinh thần sáng tạo của thế hệ mới.

mmaxinewylde-5-0908.jpg

Phong cách thanh lịch

Màu đỏ hiện lên với một vẻ đẹp trang nhã, sang trọng nhưng vẫn còn đâu đó một sức hút bí ẩn khó chối từ. Bạn có thể thêm thắt cho bộ đồ của mình một chút phụ kiện. Đó có thể chiếc khăn lụa thơ mộng, chân váy maxi lả lướt hay chiếc áo tay phồng tiểu thư. Còn chuyển bối cảnh đến một khu đô thị nhộn nhịp hơn, vải tweed, nhung hay dạ là chất liệu tuyệt vời để vẽ nên bức tranh màu đỏ của quá khứ. 

2650391321472036809794031698441009719932067n-0908.jpg

Những thiết kế dạ tiệc

Khác với màu đen hay tím huyền bí, chiếc váy đỏ phô diễn sức hút của mình một cách phóng khoáng và diễm lệ. Sự kết hợp giữa đỏ và hai thiết kế “lên ngôi” trong mùa lễ hội là sequin hay cut-out đẩy lời tuyên chiến với những ánh nhìn đạt đến cao trào. Nếu có một kiểu trang phục mang tên Marilyn Monroe, váy đỏ ôm sát hẳn phải là một lựa chọn lý tưởng. 

2365170279219037020782144780893414975734031n-0908.jpg

Màu đỏ cộng hưởng với màu xanh

Các mã màu thời trang sẽ tìm cách tranh đoạt spotlight trên một bản phối color-blocking bắt mắt. Sự kết hợp trái dấu của hai gam màu đại diện cho nóng và lạnh tạo ra hiệu ứng thị giác mạnh mẽ bật lên cá tính của bạn.

gxiayan-0908.jpg

Bạn có thể bắt đầu từng bước với một vài phụ kiện màu đỏ tạo điểm nhấn trên bản phối màu xanh hoặc ngược lại để thử nghiệm mức độ “hợp cạ” của mình với bộ màu xanh – đỏ. 

Đôi khi đỏ và xanh lam còn “chen chúc” nhau trên một bản ca họa tiết ồn ào, lúc này, cách tốt nhất là nhường lại sân khấu cho item họa tiết đó và làm dịu bản phối bằng những gam màu tối giản như trắng, đen, kem, beige.

Gam màu trang phục này là biểu tượng cho sự may mắn, rất rạng rỡ và tươi vui, ăn nhập hoàn hảo. Mặc màu này chị em sẽ cần khéo léo một chút để vẻ ngoài trông sang xịn, chứ không lòe loẹt, sến sẩm. Chị em cứ tham khảo các outfit trên đây, đảm bảo chuẩn sành điệu.

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022