Chiều 27/9, Thường trực Tỉnh ủy Bạc Liêu đã tổ chức hội nghị triển khai quyết định công tác cán bộ tại tỉnh Đoàn Bạc Liêu.

Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bạc Liêu điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Hoàng Thoại (37 tuổi), Tỉnh ủy viên, Bí thư tỉnh Đoàn Bạc Liêu khóa X, nhiệm kỳ 2017-2022, giữ chức Phó trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Bạc Liêu.

thoai-1664288376120.jpg

Sau nhiều năm công tác ở cơ quan Đoàn, Bí thư tỉnh Đoàn Bạc Liêu Nguyễn Hoàng Thoại được điều động làm Phó trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Bạc Liêu (Ảnh: CTV).

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bạc Liêu cũng điều động ông Phan Tuấn Tài (35 tuổi), Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Bạc Liêu, giới thiệu bầu giữ chức Bí thư tỉnh Đoàn Bạc Liêu khóa X.

Ban Bí thư Trung ương Đoàn đã có quyết định công nhận ông Tài giữ chức Bí thư tỉnh Đoàn Bạc Liêu khóa X.

tai-1664273279394.jpg

Ông Phan Tuấn Tài, Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Bạc Liêu, nhận quyết định làm Bí thư tỉnh Đoàn Bạc Liêu (Ảnh: CTV).

Ngoài ra, Ban Bí thư Trung ương Đoàn cũng có quyết định công nhận bà Nguyễn Trang Anh Thư (33 tuổi), Trưởng Ban Tổ chức - Kiểm tra - Văn phòng tỉnh Đoàn Bạc Liêu, giữ chức Phó Bí thư tỉnh Đoàn Bạc Liêu khóa X.

Trước đó, ông Lương Văn Pho, Phó Bí thư tỉnh Đoàn Bạc Liêu khóa X, đã được điều động nhận nhiệm vụ Phó trưởng Ban Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Bạc Liêu.

thu-1664273327154.jpg

Bà Nguyễn Trang Anh Thư nhận quyết định làm Phó Bí thư tỉnh Đoàn Bạc Liêu (Ảnh: CTV).

Bà Lê Thị Ái Nam, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bạc Liêu, nhận định, cả 3 cán bộ trên được đào tạo bài bản, đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Do đó, mong các cán bộ tiếp tục phát huy kết quả đạt được, bằng năng lực, sở trường để hoàn thành tốt nhiệm vụ ở cương vị mới.

Như vậy, hiện tỉnh Đoàn Bạc Liêu khóa X có Bí thư tỉnh Đoàn là ông Phan Tuấn Tài và 2 Phó Bí thư là ông Nguyễn Trần Trường Giang và bà Nguyễn Trang Anh Thư.

Theo kế hoạch, tỉnh Đoàn Bạc Liêu sẽ tổ chức Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2022-2027 vào giữa tháng 10 tới.

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022