Quyết định trên được ban hành dựa trên đề xuất của Bộ trưởng GD&ĐT. Theo đó, trường Đại học Luật - tiền thân Khoa Luật là đơn vị thành viên trực thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội dựa theo quy định của pháp luật.

Trường là cơ sở giáo dục công lập, thực hiện tự chủ theo quy định của pháp luật, có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản riêng. Trường chịu sự quản lý trực tiếp từ Đại học Quốc gia Hà Nội và Bộ GD&ĐT.

photo-1-1663938865845249720768.jpeg

Thành lập Đại học Luật - trực thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội. (Ảnh: VNU)

Khoa Luật trực thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội được thành lập từ 30/7/1976. Năm 1979, thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước, Khoa hợp nhất với trường Cao đẳng Pháp lý thuộc Ủy ban Pháp chế của Chính phủ để hình thành nên trường Đại học Pháp lý Hà Nội (nay là Đại học Luật Hà Nội).

Năm 1986, Khoa được tái lập trở lại thành đơn vị thuộc Đại học Tổng hợp Hà Nội - nay là Đại học Quốc gia Hà Nội).

Hiện Khoa Luật có 114 cán bộ, viên chức, người lao động, trong đó cán bộ giảng dạy chiếm 57%. Số cán bộ giảng dạy có trình độ tiến sĩ trở lên chiếm tỷ lệ 86%. Số giáo sư và phó giáo sư là 23 người (8 giáo sư và 15 phó giáo sư) chiếm 35,4%.

Trong 5 năm gần đây, Khoa Luật đào tạo được 1.585 cử nhân hệ chính quy (trong đó 1.047 cử nhân ngành Luật học, 125 cử nhân chất lượng cao ngành Luật học và 409 cử nhân ngành Luật Kinh doanh); 274 sinh viên chính quy văn bằng đại học thứ hai (văn bằng kép); 1.049 cử nhân hệ vừa làm vừa học và văn bằng 2 vừa làm vừa học; 2134 thạc sĩ và 99 tiến sĩ.

Trong cùng thời gian đó, Khoa đào tạo khoảng 150 thạc sĩ, tiến sĩ có quốc tịch nước ngoài (chủ yếu đến từ các nước Châu Âu, Nhật Bản, Hàn Quốc…).

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022