Lãnh đạo một trường THPT tại Vĩnh Phúc cho biết từ tuần sau, trường dự kiến dạy thêm miễn phí cho học sinh khối 12 nhưng giảm 1/3 thời lượng. Trước đây, các em được học thêm 12 tiết Toán, Văn và hai môn tự chọn vào buổi chiều, theo nguyện vọng để chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT. Mỗi tiết, trường thu 6.000 đồng.
Tuy nhiên, theo Thông tư 29 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, trường không được thu phí học sinh. Trong khi ngân sách có hạn và đã được phân bổ cho nhiều nội dung, hoạt động, theo kế hoạch từ đầu năm học, trường đành vận động giáo viên dạy miễn phí.
"Các thầy cô rất sẵn lòng vì trách nhiệm đối với học sinh. Còn hơn 4 tháng nữa thi mà bỏ các em thì không được", ông nói.
Ở trường THPT Nguyễn Bình Chiểu, TP HCM, cô Nguyễn Thị Thanh, Hiệu trưởng, cho biết trường vận động giáo viên dạy không lương trong thời gian ôn luyện cho các em lớp 12, rồi ghi nhận ngày công để xếp loại, hưởng thu nhập tăng thêm theo Nghị quyết 08 của TP HCM (tối đa 1,5 lần lương). Bởi theo quy định của thành phố, hoạt động bồi dưỡng, ôn tập cho học sinh trong thời gian hè là căn cứ để được tính thu nhập tăng thêm.
Nhưng thay vì ôn luyện cho tất cả học sinh đăng ký, trường dự kiến sàng lọc những em học lực trung bình, yếu để hỗ trợ trước.
"Quy định không được thu phí học sinh khiến chúng tôi đau đầu tìm phương án trả tiền cho thầy cô nhưng dù thế nào thì cũng phải ôn tập cho học sinh cuối cấp", cô Nguyễn Thị Hoa Huệ, Hiệu trưởng trường THPT An Nhơn Tây, nói.
Cô Huệ cho hay nếu không được cấp thêm ngân sách, nhà trường phải "cân đo đong đếm" phần kinh phí hoạt động để trả thù lao cho giáo viên, nhưng chắc chắn ít hơn mọi năm. Những thầy cô chấp nhận dạy không tính phí được hoan nghênh.
"Những năm trước ngoài thời gian ôn luyện ở trường, nhiều giáo viên sẵn sàng phụ đạo miễn phí cho những em quá kém, nhất là hai môn Toán, Tiếng Anh", cô Huệ nói. Ngoài ra, trường tính vận động mạnh thường quân tài trợ cho việc ôn tập.
![hoc-sinh-thpt-nguyen-du-t3-JPG-5627-4858-1739257952.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=h0C5eprOq-vpj6ygjLBsqw](https://i1-vnexpress.vnecdn.net/2025/02/11/hoc-sinh-thpt-nguyen-du-t3-JPG-5627-4858-1739257952.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=h0C5eprOq-vpj6ygjLBsqw)
Học sinh lớp 12 trường THPT Nguyễn Du, TP HCM, trong giờ ôn tập môn Ngữ Văn, năm 2023. Ảnh: Lệ Nguyễn
Thông tư 29 của Bộ Giáo dục và Đào tạo có hiệu lực từ ngày 14/2, quy định các trường công lập chỉ được dạy thêm miễn phí cho ba nhóm: học sinh chưa đạt, bồi dưỡng học sinh giỏi, học sinh cuối cấp tự nguyện ôn tập.
Trong khi không có nguồn thu đáng kể nào ngoài ngân sách, vận động giáo viên không nhận thù lao có thể là cách khả thi, nhưng khó lâu dài, theo nhiều hiệu trưởng. Các trường ở Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh, Bình Dương, An Giang... hầu hết đã dừng hoạt động dạy thêm trong trường từ sau Tết.
Theo PGS.TS Nguyễn Xuân Thành, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Trung học, ôn tập cho ba nhóm học sinh nói trên thuộc trách nhiệm của nhà trường, được đưa vào kế hoạch, không phải là hoạt động dạy thêm thu tiền. Các Sở Giáo dục và Đào tạo cần tăng cường chỉ đạo và giám sát để trường học thực hiện đúng trách nhiệm, tuyệt đối không buông lỏng việc hỗ trợ học sinh cuối cấp ôn thi.
Về việc chi trả chế độ cho giáo viên, Vụ trưởng cho biết những người kiêm nhiệm, dạy thừa giờ được thanh toán tiền theo quy định. Nguồn này có thể từ ngân sách và các khoản thu khác. Ông lưu ý nhà trường cần xây dựng kế hoạch hợp lý để những giáo viên được phân công dạy thêm không vượt giờ chuẩn quá nhiều, trong khi những người khác lại chưa đảm bảo đủ giờ chuẩn.
Lệ Nguyễn - Hằng Tâm