h1-1465546339_660x0.jpg

Cơ sở đào tạo số 2 của Trường đào tạo nghiệp vụ Bảo hiểm xã hội, trụ sở xã Xuân Thành (huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh) được xây dựng từ năm 2008 và hoàn thành cuối năm 2014 trên diện tích 2,5 ha, kinh phí dự trù khoảng 100 tỷ đồng do Ngân hàng thế giới (WB) tài trợ.

h3-1465546340_660x0.jpg

Trường có nhiều dãy phòng học và phòng nghỉ, nhà làm việc cao tầng khang trang. Theo dự tính, đây sẽ là nơi tập huấn, đào tạo nghiệp vụ cho các cán bộ làm trong ngành bảo hiểm.

h2-1465546340_660x0.jpg

Tuy nhiên, từ khi đưa vào hoạt động tới nay, số đoàn học viên về học rất ít. Trong năm 2015, trường chỉ đón được khoảng 2 đoàn với 6 lớp học viên tới học tập trung ngắn hạn trong khoảng 15 ngày.

h5-1465546346_660x0.jpg

Phục vụ cho nhu cầu của các học viên và cán bộ trong thời gian khoảng hai tuần, sau đó các hạng mục trong trường luôn trong tình trạng "cửa đóng then cài".

h4-1465546343_660x0.jpg

Cơ sở vật chất hạ tầng của trường khang trang với nhiều dãy nhà, bể bơi.

h8-1465546351_660x0.jpg

Điểm nhấn của trường chính là tòa nhà bốn tầng với 100 phòng nghỉ để làm chỗ ở cho học viên. Tuy nhiên, các phòng này luôn trong tình trạng vắng tanh.

h9-1465546352_660x0.jpg

Trường có hai phòng bảo vệ đặt ở cổng trước và cổng sau. Tuy nhiên phòng ở cổng sau vắng tanh, không có người trông coi dù cửa vẫn mở.

h6-1465546349_660x0.jpg

Cơ sở 2 Trường đào tạo nghiệp vụ Bảo hiểm xã hội chỉ có khoảng 20 người đang quản lý và làm việc tại đây.

h7-1465546350_660x0.jpg

Ông Vũ Xuân Hiển, Chánh văn phòng Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết, cơ sở ở Hà Tĩnh là một phân viện thuộc ngành bảo hiểm. Sở dĩ thời gian qua trường vắng các đoàn học viên là mới đi vào hoạt động, giai đoạn đầu đang kiện toàn và hoàn chỉnh bộ máy nên chưa đủ năng lực để phục vụ, do đó chưa đưa được nhiều lớp học viên vào. "Quan điểm của ngành là khi guồng máy ổn định, sẽ đẩy các lớp đào tạo, tập huấn vào Hà Tĩnh. Năm 2016 chúng tôi đã có kế hoạch, thời điểm này tới cuối năm sẽ đưa được nhiều lớp vào đào tạo", ông Hiển nói.

h10-1465546353_660x0.jpg

Trước việc các hạng mục ít được sử dụng và đang có dấu hiệu xuống cấp, theo Chánh văn phòng Bảo hiểm xã hội Việt Nam thì khi các hạng mục hư hỏng sẽ có kinh phí bảo trì, bảo dưỡng hàng năm để phục vụ công tác học tập giảng dạy của các học viên và cán bộ.

Đức Hùng

  Bạn có thể quan tâm
  • (12/4)
  • (13/4)img_blank.gif
  • (12/4)
  • (12/4)img_blank.gif
  • (13/4)

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022