Thay vì phỏng đoán dựa trên dữ liệu các năm tuyển sinh đại học các năm trước hay lựa chọn theo cảm tính, phụ huynh, học sinh có thể sử dụng SchoolRank, công cụ do trường Đại học FPT phát triển, để biết xếp hạng học sinh THPT. SchoolRank 2025 đã mở tra cứu từ ngày 20/1, giúp học sinh chủ động đánh giá năng lực học tập, điều chỉnh kế hoạch học tập, đồng thời, là cơ sở quan trọng trong tuyển sinh và xét học bổng. Trong bối cảnh chuyển đổi số, những công cụ như SchoolRank đang góp phần thay đổi cách học sinh Việt Nam lựa chọn ngành học, giúp định hướng rõ ràng hơn.

SchoolRank, công cụ do trường Đại học FPT phát triển để biết xếp hạng học sinh THPT. Ảnh: trường ĐH FPT
Ra đời từ năm 2020, SchoolRank cho phép học sinh tra cứu thứ hạng học tập của mình dựa trên điểm học bạ lớp 11 và học kỳ I lớp 12. Dựa theo phương pháp luận ATAR từ Australia, kết hợp cùng thuật toán dữ liệu lớn và trí tuệ nhân tạo, công cụ phân tích năng lực từng cá nhân so với hàng nghìn bạn cùng trang lứa trên toàn quốc. Kết quả trên SchoolRank sẽ phân loại học sinh vào các nhóm từ "Top10" đến ngoài "Top50", từ đó, đưa ra các gợi ý chọn ngành, chọn trường phù hợp với thế mạnh và khả năng trúng tuyển.
Đại diện đơn vị phát triển công cụ - trường Đại học FPT chia sẻ, SchoolRank đem đến một góc nhìn dữ liệu hóa, khách quan và chính xác. Nhờ đó, học sinh có thể hạn chế sai lầm khi lựa chọn tổ hợp môn, nguyện vọng và tránh rơi vào trạng thái "lạc đường" trong giai đoạn định hướng quan trọng.
"Không chỉ tiết kiệm thời gian và công sức, công cụ còn góp phần giảm thiểu những hệ lụy từ việc chọn sai ngành, điều từng khiến nhiều sinh viên phải học trái ngành hoặc làm việc trong lĩnh vực không yêu thích", vị đại diện nhấn mạnh.
"Nhờ SchoolRank, cách đây 4 năm, em đã mạnh dạn nộp hồ sơ vào Học viện Báo chí Tuyên truyền. Thật ra ban đầu em định nộp vào Ngoại thương, nhưng thử đo lường thấy khả năng chưa đủ nên đã chuyển hướng. Rất may vì năm đó, nếu nộp Ngoại thương thì em đã trượt, còn Báo chí thì vừa đủ đỗ", Trần Thanh Tâm, cựu sinh viên Học viện Báo chí Tuyên truyền chia sẻ.
Tra cứu nhanh, cơ hội nhận học bổng
SchoolRank cũng là một trong những tiêu chí quan trọng trường Đại học FPT sử dụng trong quá trình tuyển sinh, xét cấp học bổng và chính sách tài chính. Thí sinh đạt "Top50" và có tổng điểm ba môn trong học kỳ II lớp 12 từ 21 điểm sẽ đủ điều kiện xét tuyển vào trường. Những bạn trong "Top40" có cơ hội tham gia chương trình "Học trước - Trả sau", cho phép trả học phí dần trong vòng 5 năm sau tốt nghiệp. Riêng "Top10" sẽ đủ điều kiện để xét cấp học bổng Học đường, trị giá đến 100% học phí.
Đại diện lãnh đạo trường Đại học FPT cho biết, mỗi năm có hơn 500.000 thí sinh bước vào kỳ tuyển sinh đại học. Trong đó, khoảng một nửa số thí sinh tham khảo SchoolRank để định vị năng lực và định hướng chọn ngành. "Đây là con số tích cực, thể hiện đúng kỳ vọng ban đầu khi trường xây dựng công cụ", ông nói.

Sinh viên trường ĐH FPT. Ảnh: trường ĐH FPT
Cựu học sinh Trần Khánh Dung - THPT Ninh Châu (Quảng Bình) cũng chia sẻ, năm 2024, cô đã chờ từng ngày khi hệ thống mở cổng tra cứu. "Cảm giác khi biết mình nằm trong Top10 SchoolRank và đủ điều kiện xét học bổng thật sự rất khó quên".
Hiện, Dung là sinh viên chuyên ngành Truyền thông đa phương tiện tại trường Đại học FPT, theo học với suất học bổng 70%. Cô cũng đảm nhiệm vai trò MC cho nhiều sự kiện cộng đồng.
Không chỉ là sản phẩm công nghệ, SchoolRank thể hiện một phần trong sứ mệnh dài hạn của trường Đại học FPT: đồng hành cùng học sinh Việt Nam trên hành trình "hiểu đúng mình - chọn đúng ngành - bước đúng đường". Là một trong những trường đại học tiên phong áp dụng công nghệ vào giáo dục, FPT liên tục cập nhật các mô hình đào tạo quốc tế, kết hợp lý thuyết, thực hành, khởi nghiệp và tư duy phản biện nhằm kiến tạo thế hệ công dân toàn cầu, sẵn sàng thích nghi với tương lai không ngừng đổi thay.
Nhật Lệ