Ba trường nói trên tuyển tổng hơn 1.000 học viên hệ quân sự năm 2025. Trong đó, trường Sĩ quan Lục quân 2 tuyển nhiều nhất với 493 sinh viên, giảm gần 40 so với năm ngoái.

Trường Sĩ quan Công binh và Thông tin tuyển lần lượt 196 và 318 sinh viên, giảm 55 và 23 chỉ tiêu.

Cả ba đều không tuyển nữ, cùng sử dụng hai tổ hợp xét tuyển là A00 (Toán, Lý, Hóa) và A01 (Toán, Lý, Anh). Các phương thức tuyển sinh gồm: xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển học sinh giỏi, dựa vào kết quả thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội và TP HCM, xét học bạ, dựa vào điểm thi tốt nghiệp THPT.

Chỉ tiêu tuyển sinh năm 2025 của trường Sĩ quan Lục quân 2, Trường Sĩ quan Công binh và Trường Sĩ quan Thông tin như sau:

TT Trường/Đối tượng Chỉ tiêu
1 Trường Sĩ quan Lục quân 2 (Đại học Nguyễn Huệ) 493
Quân khu 4 15
Quân khu 5 207
Quân khu 7 172
Quân khu 9 99
2 Trường Sĩ quan Công binh (Đại học Ngô Quyền) 196
Thí sinh miền Bắc 118
Thí sinh miền Nam 78
3 Trường Sĩ quan Thông tin (Đại học Thông tin liên lạc 318
Thí sinh miền Bắc 191
Thí sinh miền Nam 127

Tại ngày hội tư vấn tuyển sinh diễn ra ở TP HCM hôm 2/3, Trung tá Nguyễn Trung Dũng, Trợ lý tuyển sinh trường Sĩ quan Lục quân 2, cho biết các trường quân đội năm nay tuyển gần 4.400 chỉ tiêu hệ quân sự, giảm khoảng 900 so với năm ngoái. Ngoài ra, 15 đơn vị được giao tuyển trở lại hệ dân sự với khoảng 3.200 chỉ tiêu.

Hôm qua, Học viện Kỹ thuật quân sự cũng thông báo tuyển 360 học viên hệ quân sự năm nay, giảm 180 so với năm trước.

Các thí sinh dự tuyển hệ quân sự sẽ phải tham gia vòng sơ tuyển. Nếu đạt tiêu chuẩn về lý lịch chính trị, văn hóa, sức khỏe và độ tuổi, thí sinh mới đủ điều kiện được xét tuyển.

Si-quan-Luc-quan-2-1740994372-1484-1740994439.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=WxVq6B-trbvRi2e-l7S4XQ

Một giờ tập luyện tại trường Sĩ quan Lục quân 2, hồi tháng 2. Ảnh: Fanpage nhà trường

Năm ngoái, 17 trường quân đội lấy điểm chuẩn dựa vào điểm thi tốt nghiệp THPT là từ 20 đến 28,55. Ba trường Sĩ quan Lục quân 2, Công binh và Thông tin đều lấy trên 22 điểm.

Dương Tâm

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022