Sáng 8/9, Sở ra văn bản chỉ đạo khắc phục hậu quả của bão Yagi. Theo đó, trường học rà soát, thống kê thiệt hại, báo cáo cấp trên để có kinh phí khắc phục; chủ động vệ sinh khuôn viên, có biện pháp phòng ngừa dịch bệnh.

Nếu đảm bảo điều kiện học tập an toàn, trường học mở cửa trở lại từ mai. Ngược lại, các trường tạm thời chưa tổ chức dạy học.

"Trong thời gian chưa dạy học, giáo viên đến trường để cùng các lực lượng chức năng tham gia thu dọn, tổng vệ sinh; đồng thời xây dựng kế hoạch dạy bù cho học sinh", Sở yêu cầu.

Cùng ngày, một số trường như THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam khảo sát ý kiến phụ huynh về phương án học trực tuyến. Trường cho biết một số cây to trong khuôn viên bị đổ, gãy nhiều cành, nhiều tuyến đường quanh trường cũng ngổn ngang.

103cbfde222a8574dc3b-172577413-6521-3642-1725775630.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=fRe-YVe7PRWF3kv_dy80mw

Cổng trường THPT Phan Đình Phùng, Hà Nội, sau bão, sáng 8/9. Ảnh: Thanh Hằng

Trước đó, cùng với gần 20 địa phương khác, Hà Nội đã cho 2,3 triệu trẻ mầm non và học sinh nghỉ ngày 7/9 để phòng tránh bão.

Yagi là cơn bão số 3 đổ bộ vào Việt Nam năm nay. Với mức gió giật mạnh nhất lên 201 km/h, đạt cấp 16 siêu bão, đây là một trong những cơn bão mạnh nhất trên Biển Đông trong 30 năm qua.

Hôm qua, bão đã quét qua nhiều tỉnh, thành miền Bắc như Quảng Ninh, Hải Phòng, Hà Nội..., khiến 14 người chết, đổ hàng chục nghìn cây xanh, ngập 121.500 ha hoa màu, tổn hại nhiều công trình và khiến giao thông tê liệt.

Các địa phương đang nhanh chóng khắc phục hậu quả sau bão.

ece489cf0b3bac65f52a-172577417-8960-5999-1725774259.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=oaMZZRYFY_xpzn7DoeYK-A

Cây đổ vào hàng rào của trường THPT Chu Văn An, Hà Nội, sáng 8/9. Ảnh: Thanh Hằng

Thanh Hằng

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022