Nữ sinh ngành Truyền thông quốc tế bất ngờ khi biết tin điểm của mình cao nhất trong hơn 440 sinh viên khóa 2020-2024, tốt nghiệp, hôm 13/7.

"Trước đó, mình chỉ biết điểm xuất sắc nhất khoa, không nghĩ sẽ đứng đầu toàn trường", Linh nói.

Hoài Linh là cựu học sinh lớp chuyên Anh, trường THPT chuyên Trần Phú, Hải Phòng. Với giải nhất học sinh giỏi quốc gia môn tiếng Anh, Linh được tuyển thẳng vào Học viện Ngoại giao (DAV) cách đây bốn năm.

IMG-5223-1-JPG-3634-1721385895.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=ucYR1L7ovCs_OjYTKsWOQQ

Lê Hoài Linh. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Từng phụ trách thiết kế ấn phẩm truyền thông cho các sự kiện ở trường cấp ba, Linh sớm thích đi theo hướng này. Nữ sinh còn hứng thú vì ở DAV có chương trình thực tập từ năm thứ nhất.

"Thực tập để được thử nhiều thứ. Đây là bước đệm tốt để mình tìm thấy đam mê công việc sau này", Linh nói. Trong thời gian học, nữ sinh được trải nghiệm làm việc ở đài truyền hình, công ty truyền thông - marketing, đại sứ quán và tổ chức liên chính phủ, mỗi nơi kéo dài từ ba tháng đến một năm.

Hoài Linh nhớ từng xây dựng một chiến dịch truyền thông về phân loại rác thải nhựa cho một tổ chức phi chính phủ, hồi năm thứ ba. Đây là dự án nằm trong môn học Truyền thông và phát triển xã hội, giúp Linh hiểu thêm về cách dùng truyền thông để đóng góp cho cộng đồng. Đề xuất của Linh được chấp thuận, khởi chạy chính thức trên các kênh mạng xã hội của đơn vị này.

"Nhờ học lý thuyết song song thực tiễn, mình nắm chắc kiến thức hơn, bốn năm đại học không mấy vất vả", nữ sinh nhận định.

Cũng nhờ thực tập nhiều, Linh dần dần yêu thích công việc nghiên cứu khoa học. Từ đó, Linh hăng hái hơn trong các bài tập, dự án ở trường, thường làm nhóm trưởng các môn nặng lý thuyết.

"Mình sẽ tìm hiểu về chủ đề được giao trước, lập dàn ý, phân chia nội dung cho các thành viên, cuối cùng tổng hợp lại và chỉnh sửa", Linh nói.

Năm thứ ba đại học, Hoài Linh cùng nhóm bạn giành giải khuyến khích cuộc thi Sinh viên nghiên cứu khoa học Eureka toàn quốc, với đề tài "Nhận thức của giới trẻ Việt Nam về tác động của công nghệ ghép mặt (Deepfake) trên mạng xã hội".

Ở khóa luận tốt nghiệp, nữ sinh chọn nghiên cứu về cách các phương tiện truyền thông Việt Nam khắc họa biến đổi khí hậu bằng hình ảnh, đạt điểm 10. Ý tưởng này xuất phát từ các buổi thảo luận về vấn đề môi trường cùng nhiều bạn trẻ quốc tế, khi Linh làm tình nguyện ở Văn phòng UNESCO tại Việt Nam và tham gia chương trình Sáng kiến thủ lĩnh trẻ Đông Nam Á (YSEALI) tại Mỹ.

TS Vũ Tuấn Anh, Trưởng khoa Truyền thông và Văn hóa đối ngoại, Học viện Ngoại giao, nhận xét Linh năng động, cầu tiến và chỉn chu trong học tập.

"Linh luôn chăm chỉ, năng nổ, biết nắm bắt cơ hội thực tập, học bổng để học hỏi và áp dụng kiến thức chuyên ngành vào thực tế", thầy chia sẻ.

Copy-of-Anh-toan-than-1-1351-1721385895.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=_iYqBGxoG9-uh3428adh8g

Hoài Linh thăm Vườn quốc gia Glacier trong chuyến trao đổi ở Mỹ. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Nhìn lại hành trình bốn năm đại học, Linh cho rằng phương pháp học tập tối ưu là lập thời gian biểu rõ ràng và cố gắng không trì hoãn đầu việc nào. Thời gian rảnh, Linh duy trì tập yoga và pilates, vừa giải tỏa căng thẳng sau thời gian dài ngồi học, vừa giúp cơ thể dẻo dai và khỏe mạnh hơn.

Linh cũng tự hào đã hoàn thành "top 5 điều sinh viên nên làm" gồm giành học bổng trường, giải nghiên cứu khoa học, điểm 10 khóa luận tốt nghiệp, trao đổi nước ngoài và tốt nghiệp xuất sắc. Ngoài ra, nữ sinh duy trì thế mạnh về Tiếng Anh với chứng chỉ IELTS 8.5.

Hoài Linh đang thực tập tại Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc tại Việt Nam (UNDP). Nữ sinh cho biết học được cách tiếp cận các vấn đề phát triển bền vững, đặc biệt là bảo vệ môi trường. Cô cũng dự định du học thạc sĩ theo hướng này.

"Bảo vệ sức khỏe của môi trường, tựu chung lại, chính là bảo vệ sức khỏe của con người. Đây là mục tiêu mà mình hướng tới", Linh giải thích.

Minh Hòa - Nguyệt Minh

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022