Kiên hiện là học sinh lớp 12 chuyên Hóa, trường THPT chuyên Biên Hòa. Trong kỳ thi diễn ra cách đây một tuần, nam sinh đạt 45,44/60 điểm lý thuyết và 38,44/40 điểm thực hành, nhận giải thí sinh xuất sắc.

"Em vỡ òa trong sung sướng khi nhận thông báo", Kiên nói.

Kỳ thi Olympic Hóa học quốc tế Abu Rayhan-Biruni do Bộ Giáo dục Uzbekistan tổ chức từ năm 2023, định kỳ hai năm một lần, dành cho học sinh dưới 18 tuổi. Năm nay, hơn 110 học sinh từ 14 đoàn tham gia. Đội Việt Nam có 4 học sinh, giành ba huy chương vàng và một huy chương bạc.

IMG-8410-1749434104-4534-1749434409.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=m4DjKxzBzvQ6_l6UDznhDw

Đỗ Trung Kiên. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Trung Kiên quyết định theo đuổi môn Hóa học ngay từ lần đầu tiếp xúc năm lớp 8. Nam sinh tham gia và giành huy chương vàng Olympic vùng Duyên hải và đồng bằng Bắc bộ năm lớp 9. Sau khi đỗ cấp 3, Kiên dồn toàn lực cho kỳ thi học sinh giỏi quốc gia môn Hóa. Lớp 11 và 12, nam sinh lần lượt giành giải ba và nhì, lọt vào vòng chọn đội tuyển quốc tế.

Trong quá trình ôn tập cho ARBIChO 2025, Kiên được thầy cô hệ thống lại các mảng của Hóa học, ở mức độ khó hơn đề thi quốc gia. Một tháng trước khi thi, nam sinh được tập huấn sâu tại Đại học Sư phạm Hà Nội, "cày" phần thực hành với đề thi năm trước và tài liệu của thầy cô.

Với phần lý thuyết, ngoài giải đề, nam sinh thường xuyên đọc thêm tài liệu từ Hội Hóa học Mỹ (ACS) và các bài báo nghiên cứu quốc tế trên ScienceDirect - nền tảng cấp quyền truy cập vào các tạp chí nghiên cứu.

"Đây là những nguồn tham khảo quan trọng, giúp em mở rộng kiến thức chuyên sâu, hữu ích cho quá trình ôn luyện trước kỳ thi", Kiên nói.

Nam sinh nhìn nhận sở trường là mảng Hóa hữu cơ, còn hay gặp khó ở phần lượng tử, ví dụ như phương trình Schrödinger - phương trình mô tả sự tiến triển theo thời gian trạng thái lượng tử của một hệ vật lý.

"Em thấy khó hình dung hiện tượng sẽ xảy ra như thế nào", Kiên kể, cho biết nhiều phần cần đến kiến thức toán cao cấp bậc đại học để giải quyết. "Em phải liên tục nghiên cứu, nhờ sự hỗ trợ từ thầy cô và bạn bè để giải quyết câu hỏi".

Trong đề thi ARBIChO 2025, bài thực hành có 2 câu, tổng 40 điểm, phần lý thuyết có 8 câu, 60 điểm. Mỗi phần thi 5 tiếng.

Trung Kiên làm bài thực hành trước. Đề yêu cầu xác định nồng độ và công thức của axit.

"Đây hầu hết là những kiến thức quen thuộc mà em đã được ôn luyện kỹ", Kiên cho hay. Nam sinh tự tin vì sử dụng chính xác các kỹ thuật và số liệu thu được sát với thực nghiệm.

Với phần lý thuyết, Kiên thấy khó vì một vài phần kiến thức em chưa gặp bao giờ. Đề thường có một đoạn thông tin giải thích ngắn gọn về khái niệm. Vì thế, Kiên lướt toàn bộ đề thi, xử lý các phần nằm trong tầm hiểu biết, rồi tới các câu hỏi phức tạp. Nam sinh ấn tượng nhất câu hỏi về Hóa vô cơ, yêu cầu xác định nguyên tố dựa vào khối lượng của hợp chất trong phản ứng.

"Em tiếc nhất phần này vì có một ý em giải không ra", Kiên kể.

Cô Đinh Thị Xoan, giáo viên chủ nhiệm, trực tiếp bồi dưỡng cho Kiên tại trường THPT chuyên Biên Hòa, nhận xét học trò có tinh thần học tập tự giác và có kỷ luật cao, học đều các môn tự nhiên.

"Kiên thiên hướng nghiên cứu, luôn tạo được niềm tin với thầy cô và bạn bè", cô nói.

Trung Kiên cho hay dự định theo đuổi ngành Y khoa của trường Đại học Y Hà Nội và nghiên cứu thêm về sinh học.

"Em nghĩ kiến thức Hóa học và tư duy logic sẽ hỗ trợ nhiều trong hành trình học tập sắp tới", Kiên nói

Huyền Trang - Hải Yến

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022