Nếu trúng tuyển sau khi hạ điểm chuẩn, học sinh vẫn có thể nhập học vào trường khác nếu đã trúng tuyển từ nguyện vọng 2 trở xuống như đã đăng ký trước đó.

Học sinh trúng tuyển nguyện vọng 2 phải có điểm xét tuyển cao hơn điểm chuẩn của trường ít nhất 1 điểm. Học sinh trúng tuyển nguyện vọng 3 phải có điểm xét tuyển cao hơn điểm chuẩn của trường ít nhất 2 điểm.

Những học sinh không xác nhận nhập học đợt 1 mà chờ kết quả hạ điểm chuẩn có thể thực hiện xác nhận nhập học bình thường nếu trúng tuyển.

photo-1-17208530091161595567119.jpg

Học sinh trúng tuyển sau khi hạ điểm chuẩn có thể nhập học hoặc không. (Ảnh minh họa)

Hồ sơ nhập học sau khi hạ điểm chuẩn cũng tương tự hồ sơ nhập học đợt 1, gồm:

- Phiếu báo kết quả thi lớp 10.

- Giấy khai sinh.

- Bằng tốt nghiệp THCS (hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp THCS tạm thời).

- Học bạ bản chính.

- Căn cước công dân hoặc minh chứng hợp pháp về việc cư trú tại Hà Nội của thí sinh hoặc người giám hộ.

- Giấy xác nhận chế độ ưu tiên do cơ quan có thẩm quyền cấp, giấy cho phép được học vượt lớp, vào học sớm hoặc muộn so với quy định chung.

- Giấy xác nhận "không trong thời gian thi hành án phạt tù, cải tạo không giam giữ hoặc vi phạm pháp luật" do chính quyền cấp xã cấp (đối với thí sinh tự do, đã tốt nghiệp THCS các năm trước).

Học sinh và phụ huynh lưu ý, trước khi nhập học sau hạ điểm chuẩn, học sinh phải thực hiện thủ tục hủy xác nhận nhập học ở trường khác (nếu có). Nhà trường sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi để học sinh hủy xác nhận và rút hồ sơ để xác nhận vào trường trúng tuyển sau khi công bố điểm đợt 2.

Thí sinh đăng ký xét tuyển bổ sung vào trường THPT Đoàn Kết (Hai Bà Trưng) hoặc trường THPT Minh Quang (Ba Vì) lưu ý thời gian xét tuyển từ 13h30 chiều nay 13/7 đến 17h ngày 16/7.

Học sinh đủ điều kiện (không trúng tuyển bất cứ nguyện vọng công lập nào và có điểm xét tuyển theo quy định) nếu có nguyện vọng xét tuyển bổ sung phải đăng ký trực tuyến trên cổng tuyển sinh đầu cấp của thành phố theo địa chỉ tsdaucap.hanoi.gov.vn.

Ngày 17/7, các trường sẽ họp xét duyệt danh sách đăng ký xét tuyển bổ sung của thí sinh theo điểm từ cao xuống thấp cho đến khi đủ chỉ tiêu được giao.

Sở GD&ĐT yêu cầu, sau khi hoàn thành quá trình tuyển sinh, Hội đồng tuyển sinh các trường phải tổ chức kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ nhập học của học sinh đảm bảo đầy đủ, chính xác trước khi Sở phê duyệt danh sách trúng tuyển.

Trước 9h ngày 18/7, danh sách trúng tuyển bổ sung sẽ được công bố.

Trong thời gian chờ xét tuyển, học sinh chưa cần rút hồ sơ hay hủy xác nhận nhập học tại trường THPT tư thục hoặc trung tâm GDNN-GDTX. Học sinh có thể chờ kết quả trúng tuyển vào trường công lập sau đó mới đưa ra quyết định cuối cùng.

Sau khi có kết quả trúng tuyển, nếu học sinh có nguyện vọng nhập học mới thực hiện rút hồ sơ và hủy xác nhận nhập học tại trường khác để nhập học tại trường trúng tuyển bổ sung.

Học sinh trúng tuyển sau khi hạ điểm chuẩn nhập học ngày 29/7 theo giờ hành chính.

Trước đó, ngày 12/7 Sở GD&ĐT Hà Nội đã công bố điểm chuẩn trúng tuyển bổ sung (đợt 2) vào lớp 10 công lập năm học 2024-2025.

Năm nay, Hà Nội tuyển hơn 77.000 học sinh vào lớp 10 công lập, trong đó, 117 trường công lập không chuyên nhận 71.000 học sinh, tăng khoảng 1.500 so với năm ngoái. Toàn thành phố có hơn 106.000 học sinh đăng ký nguyện vọng 1 vào lớp 10, hơn 102.000 thí sinh đăng ký nguyện vọng 2 và hơn 64.000 em đăng ký nguyện vọng 3.

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022