Học viện Kỹ thuật quân sự ngày 14/2 cho biết đã được Bộ Quốc phòng giao nhiệm vụ đào tạo hệ dân sự với tổng 755 chỉ tiêu, trong đó 25 tiến sĩ, 130 thạc sĩ và 600 hệ đại học.

Chỉ tiêu đào tạo đại học được phân bổ cho 8 ngành, trong đó, Kỹ thuật điện tử - viễn thông, ngành đào tạo nhân sự trực tiếp cho lĩnh vực vi mạch bán dẫn, sẽ tuyển nhiều sinh viên nhất - 160. Tuy nhiên, trường chưa công bố học phí cụ thể.

Chỉ tiêu hệ dân sự ở 8 ngành như sau:

TT Ngành Chỉ tiêu
1 Công nghệ thông tin 60
2 Khoa học máy tính 60
3 An toàn thông tin 60
4 Kỹ thuật điện tử - viễn thông 160
5 Kỹ thuật Điều khiển và tự động hoá 80
6 Kỹ thuật Cơ điện tử 60
7 Kỹ thuật cơ khí 60
8 Kỹ thuật xây dựng 60

Học viện Kỹ thuật quân sự từng tuyển sinh hệ dân sự từ năm 2002. Điểm khác biệt với hệ quân sự là học viên không được miễn học phí hay bố trí việc làm sau khi ra trường. Điểm chuẩn hệ này giai đoạn 2016-2018 ở các ngành dự kiến tuyển trở lại năm nay là từ 17,5 đến 24,5, cao nhất là Công nghệ thông tin. Trong lần tuyển sinh gần nhất (2018), trường tuyển 300 sinh viên hệ đại học.

Tuy nhiên, 6 năm qua, trường dừng tuyển theo Nghị quyết 19 của Ban chấp hành Trung ương Đảng, nhằm thực hiện chủ trương đổi mới, sắp xếp tổ chức các đơn vị quân đội.

Gần đây, trước tình hình khó khăn về nguồn lực chất lượng cao, trong khi các trường quân đội đủ điều kiện và có thế mạnh ở nhiều ngành, Bộ Quốc phòng xây dựng đề án tiếp tục đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ công nghiệp hóa, hiện đại hóa từ năm 2025.

Ngoài Học viện Kỹ thuật quân sự, nhiều trường quân đội khác cũng sẽ tuyển hệ dân sự trở lại từ năm nay như Học viện Hậu cần, Trường Sĩ quan thông tin, Đại học Văn hóa Nghệ thuật quân đội.

HVKTQS-1739500596-2544-1739500698.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=FjZEhHZ9c5KiWdgBPI_I7w

Học viên Học viện Kỹ thuật quân sự thiết kế robot cho cuộc thi Robocon cấp học viện, tháng 8/2024. Ảnh: MTA

Dương Tâm

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022