PTIT năm nay dự kiến tuyển khoảng 6.500 sinh viên ở cả hai cơ sở Hà Nội và TP HCM bằng 5 phương thức, gồm: xét tuyển tài năng; dựa vào chứng chỉ quốc tế; xét điểm thi đánh giá năng lực, tư duy; xét điểm thi tốt nghiệp THPT; kết hợp chứng chỉ tiếng Anh với học bạ.

Với phương thức xét kết hợp, điều kiện xét tuyển là có IELTS 5.5 hoặc TOEFL iBT 65, TOELF ITB 500, đồng thời có điểm trung bình học tập ba năm THPT đạt từ 7,5, hạnh kiểm khá trở lên.

Khi tính điểm xét tuyển, trường sử dụng điểm học bạ ba môn thi theo tổ hợp. Chứng chỉ tiếng Anh được quy đổi như sau:

TT IELTS TOEFL iBT TOEFL ITP Điểm quy đổi
1 7.0 – 9.0 90 điểm trở lên 590 điểm trở lên 10
2 6.5 79 – 89 561 – 589 9,5
3 6.0 72 – 78 543 – 560 9
4 5.5 61 – 71 500 – 542 8,5

Với xét tuyển tài năng, ngoài tuyển thẳng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, trường còn xét hồ sơ năng lực với nhóm tham dự kỳ thi chọn đội tuyển Olympic quốc tế, Khoa học, kỹ thuật quốc tế; đạt giải cấp tỉnh trở lên các môn Toán, Lý, Hóa, Tin, Anh, Văn hoặc là học sinh chuyên các môn này, đồng thời có điểm trung bình ba năm từ 7,5, hạnh kiểm khá trở lên.

Với nhóm dùng chứng chỉ quốc tế, trường xét thí sinh có điểm SAT từ 1130/1600 và ACT từ 25/36 trở lên.

Ở phương thức xét kết quả thi đánh giá năng lực, điểm sàn là 600/1200 với kỳ thi của Đại học Quốc gia TP HCM, 75/150 ở kỳ thi của Đại học Quốc gia Hà Nội.

Ngoài ra, trường xét thí sinh có kết quả kỳ thi riêng của Đại học Sư phạm Hà Nội và Bách khoa Hà Nội với điểm tối thiểu lần lượt là 15/30 và 50/100.

PTIT-jpeg-1747310364-4417-1747310402.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=zWJIFiDAHWkF0r2gklTIeg

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông tư vấn tuyển sinh đầu tháng 5. Ảnh: PTIT

Năm ngoái, điểm chuẩn của trường theo phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT là từ 18 đến 26,4, ngành Công nghệ thông tin cao nhất.

Dương Tâm

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022