Theo thông báo của trường sáng 21/4, mức thu cao nhất ở các ngành Y khoa, Dược học, Răng-Hàm-Mặt, Y học cổ truyền. Những ngành còn lại có mức học phí 41,8 triệu đồng. Trường cam kết học phí tăng không quá 10% mỗi năm.

Học phí, chỉ tiêu năm 2025 của Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch dự kiến như sau:

TT Ngành Học phí dự kiến Chỉ tiêu dự kiến
1 Y khoa 55,2 660
2 Dược học 55,2 123
3 Răng-Hàm-Mặt 55,2 95
4 Y học cổ truyền 55,2 60
5 Điều dưỡng 41,8 330
6 Hộ sinh 41,8 30
7 Kỹ thuật xét nghiệm y học 41,8 50
8 Kỹ thuật hình ảnh y học 41,8 50
9 Kỹ thuật phục hồi chức năng 41,8 30
10 Khúc xạ nhãn khoa 41,8 50
11 Y tế công cộng 41,8 60
12 Dinh dưỡng 41,8 60

Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch năm nay dự kiến tuyển gần 1.600 sinh viên theo 5 phương thức: Tuyển thẳng; Xét điểm thi tốt nghiệp THPT; Xét điểm thi đánh giá năng lực, tư duy; Xét chứng chỉ quốc tế hoặc kết hợp chứng chỉ với điểm thi tốt nghiệp THPT.

Trước đây, trường chỉ tuyển bằng điểm thi tốt nghiệp và tuyển thẳng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Một phần nhỏ chỉ tiêu được dành ưu tiên xét tuyển lưu học sinh Lào, Campuchia.

Các tổ hợp xét tuyển bằng điểm thi tốt nghiệp THPT 2025 được giữ nguyên, gồm B00 (Toán, Hóa, Sinh), A00 (Toán, Lý, Hóa), B03 (Toán, Sinh, Văn). Trường bỏ tiêu chí phụ về điểm thi môn Ngoại ngữ. Nếu nhiều thí sinh có tổng điểm xét tuyển bằng nhau ở cuối danh sách, người nào có điểm thi môn Văn cao hơn sẽ trúng tuyển.

Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch bắt đầu xét tuyển chung cả nước từ năm ngoái, thay vì dành một nửa chỉ tiêu cho thí sinh hộ khẩu TP HCM như trước kia. Điểm chuẩn thi tốt nghiệp THPT năm 2024 của tất cả ngành đều tăng 0,2-3 điểm, ở mức 21,35-26,57, cao nhất là ngành Răng-Hàm-Mặt.

486341531-653612470753027-2534-1697-8219-1745216825.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=jSdXnD86HUUj1zELUlK08g

Sinh viên trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch trong buổi thực hành nha khoa, ngày 25/3. Ảnh: DAF

Lệ Nguyễn

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022