Thông tin được nêu trong Báo cáo mùa Xuân của Viện Giáo dục quốc tế Mỹ (IIE). Qua khảo sát 662 cơ sở giáo dục đại học (cao đẳng đến tiến sĩ), 53% ghi nhận lượng hồ sơ ứng tuyển vào năm học 2024-2025 tăng so với trước.

Trong đó, số hồ sơ từ Việt Nam tăng 38%, đứng thứ 6, sau Ghana, Nepal, Ấn Độ, Nigeria và Bangladesh trong top 10 quốc gia tăng trưởng mạnh nhất. Báo cáo không đưa ra con số chi tiết.

Ngoài ra, 72% trường tham gia khảo sát cho hay ưu tiên du học sinh Việt ở bậc đại học. Số này ở bậc sau đại học là 36%. IIE nhận định Việt Nam sẽ là nguồn cung du học sinh trọng điểm, bên cạnh Ấn Độ, Trung Quốc, Canada và Hàn Quốc.

Trước đó, trong báo cáo tầm nhìn 2030 của IIE, 92% trong số 630 trường được khảo sát cho biết sẽ tăng tuyển sinh viên quốc tế trong 5 năm tới. 85% sẽ giữ nguyên hoặc tăng mức hỗ trợ tài chính để thu hút nhiều du học sinh hơn.

sinh-vie-n-da-i-ho-c-yale-7019-1725525335.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=F1z0H3fe-9vK5MfKGXU80Q

Sinh viên trong khuôn viên Đại học Yale, Mỹ. Ảnh: Yale University Fanpage

IIE là tổ chức phi lợi nhuận, hoạt động trong lĩnh vực trao đổi giáo dục của Mỹ. Báo cáo Open Doors về sinh viên quốc tế của IIE được thực hiện hàng năm, do Bộ Ngoại giao Mỹ tài trợ.

Theo đó, năm học 2022-2023, Mỹ có hơn một triệu sinh viên quốc tế, đến từ hơn 200 quốc gia và vùng lãnh thổ. Số người Việt là 21.900, đông thứ 5, đóng góp cho nền kinh tế Mỹ khoảng 816 triệu USD.

Phần lớn du học sinh Việt (47,6%) theo đuổi bằng cấp trong lĩnh vực STEM (Khoa học, Công nghệ, Kỹ thuật, Toán học) - 47,6%.

Doãn Hùng

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022