Thông tin được Bộ Di trú, Tị nạn và Quốc tịch Canada (IRCC) cập nhật trên website cách đây vài ngày. Mức tăng khoảng 11%, áp dụng với sinh viên quốc tế ở tất cả tỉnh, bang, ngoại trừ Quebec. Đây được coi là số tiền tối thiểu để du học sinh có thể học tập, sinh sống ở Canada trong một năm.

Ngoài ra, IRCC yêu cầu các giấy tờ tài chính thể hiện rõ nguồn tiền, bao gồm: tài khoản ngân hàng, giấy chứng nhận đầu tư bảo đảm (GIC), sao kê ngân hàng trong 4 tháng, thư tài trợ từ cá nhân hoặc tổ chức, chứng nhận học bổng...

Nếu có người thân đi kèm, mức chứng minh tài chính tăng lên. Ví dụ, mức áp dụng với hai người (bao gồm sinh viên đó) là 28.502 CAD, còn ba người là 35.040 CAD.

Số thành viên (gồm du học sinh) Mức chứng minh tài chính mỗi năm
1 22.895 CAD
2 28.502 CAD
3 35.040 CAD
4 42.542 CAD
5 48.252 CAD
6 54.420 CAD
7 60.589 CAD
Trên 7 người Mỗi người cộng thêm 6.170 CAD

Đầu năm ngoái, IRCC đã tăng gấp đôi yêu cầu chứng minh tài chính với du học sinh, từ 10.000 CAD lên 20.635 CAD.

Nhà chức trách nói việc này nhằm kiểm soát lượng du học sinh quốc tế, vốn đã vượt quá một triệu người trong năm 2023 - tăng gấp đôi so với ba năm trước đó, gây sức ép lên thị trường nhà cửa và dịch vụ.

Hiện, số du học sinh người Việt ở đây là hơn 17.000, xếp thứ 8 trong tổng số sinh viên quốc tế.

Với mức sinh hoạt tối thiểu được nâng lên 22.895 CAD, cộng thêm học phí trung bình từ 15.000 đến 25.000 CAD tùy chương trình và tỉnh bang, tổng chi phí du học tại Canada hiện khoảng 38.000 - 50.000 CAD (730-960 triệu đồng) một năm.

khuon-vien-truong-dai-hoc-toro-4885-1350-1751782415.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=PCM_qcqLZ24LEmEj81JiuQ

Khuôn viên Đại học Toronto, Canada. Ảnh: Times Higher Education

Phương Anh (theo CIC News)

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022