Tối qua, Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các địa phương thực hiện đúng quy chế tuyển sinh THPT của Bộ, tức không cộng điểm hay tuyển thẳng thí sinh đạt giải học sinh giỏi cấp tỉnh, có chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế.

Ba năm nay, Quảng Trị miễn thi môn Tiếng Anh với thí sinh có IELTS và tương đương, quy đổi điểm chứng chỉ để xét vào lớp 10. Đạt 4.0 IELTS, học sinh được quy đổi thành 9 điểm; 4.5 và 5.0 IELTS lần lượt là 9,5 và 10 điểm.

Ông Mai Huy Phương, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Trị, cho rằng những địa phương dùng IELTS để tuyển thẳng cần xem xét kỹ hơn, còn chủ trương của Quảng Trị là phù hợp.

"Tại sao một thí sinh đã đạt trình độ Tiếng Anh nhất định, thể hiện bằng điểm IELTS, lại vẫn phải thi môn này mà không được quy đổi", ông Phương đặt câu hỏi.

Trả lời VnExpress trước đó, ông lý giải chính sách nhằm tạo động lực học ngoại ngữ, giảm áp lực thi cử không cần thiết với thí sinh đã có chứng chỉ quốc tế.

"Chúng tôi làm vì quyền lợi của học sinh, hướng tới chất lượng chung của tỉnh chứ không vì mục đích nào khác", ông Phương nói.

Theo công văn mới nhất của Bộ, tỉnh Quảng Trị phải dừng việc này. Ông Phương đánh giá thay đổi này "không vì học sinh", song cho biết đầu tuần tới sẽ cùng lãnh đạo Sở rà soát quy định, tham mưu cho UBND tỉnh điều chỉnh kế hoạch tuyển sinh lớp 10, theo yêu cầu của Bộ.

Không chỉ Quảng Trị, một số địa phương như Tuyên Quang, Lào Cai, Bình Dương, Vĩnh Long cũng phải điều chỉnh kế hoạch vì đã thông báo cộng điểm, tuyển thẳng cho thí sinh có IELTS.

Lãnh đạo một Sở Giáo dục và Đào tạo nói "lấy làm tiếc" khi nhóm thí sinh có IELTS không còn được hưởng ưu tiên nữa. Ông cho biết kế hoạch tuyển sinh lớp 10 trước đó đã được lấy ý kiến rộng rãi, được phụ huynh và giáo viên đồng thuận cao. Mục tiêu là tăng hiệu quả học tiếng Anh trong tỉnh.

Quang-Tri-PNG-3981-1708425001-7314-1708767513.png?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=EY0W0wRAJwadRJhx-DdODg

Các chứng chỉ tiếng Anh tỉnh Quảng Trị chấp nhận trong tuyển sinh lớp 10 - theo kế hoạch tháng 2/2023. Ảnh chụp màn hình

Dù chưa công bố phương án tuyển sinh lớp 10 năm nay, từ năm 2021, tỉnh Nghệ An đã dùng IELTS kết hợp học bạ THCS để xét tuyển thẳng học sinh vào một số lớp tiếng Anh tăng cường ở phổ thông.

Năm ngoái, để đỗ vào lớp chuyên tiếng Anh, trường chuyên Phan Bội Châu, thí sinh phải đạt tối thiểu 7.0 IELTS, các trường khác dao động 6.0-6.5.

Ông Nguyễn Tiến Dũng, Trưởng phòng Giáo dục trung học, Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An, cho biết sẽ rà soát lại xem đề án ngoại ngữ của tỉnh có chịu tác động từ quyết định của Bộ hay không, song sẽ rất tiếc nếu không được sử dụng chứng chỉ để xét tuyển nữa.

Ông Dũng nói đề án ngoại ngữ đã góp phần nâng cao phong trào dạy và học tiếng Anh trong tỉnh. Năm 2020, trước khi đề án này được thực hiện, điểm thi tốt nghiệp THPT môn tiếng Anh của học sinh đạt trung bình 3,99/10. Tới năm 2022, kết quả này tăng lên 4,53, năm 2023 là 5,17.

"Nhiều người bảo học ngoại ngữ, thi chứng chỉ chưa chắc giỏi, tôi cho rằng không phải. Quá trình học và thi điểm cao không đơn giản", ông Dũng đánh giá.

233A1331-1686016348-1676-1708767513.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=hI-yhnBFuxMgbkxJmdSGsg

Thí sinh TP HCM thi vào lớp 10 công lập tại trường THPT Trưng Vương, quận 1, tháng 6/2023. Ảnh: Quỳnh Trần

Việc dùng IELTS và các chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế để tuyển sinh ở phổ thông gây tranh cãi liên tục trong vài năm qua.

Theo khảo sát của VnExpress với gần 3.600 độc giả tham gia, 74% cho rằng không nên tuyển thẳng, ưu tiên thí sinh có IELTS vào lớp 10 công lập.

Ông Nguyễn Tân, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thừa Thiên Huế, cũng có ý kiến tương tự. Theo ông, để học và thi IELTS, ngoài công sức thí sinh, gia đình các em cũng cần đầu tư không ít tiền bạc. Do đó, việc này không công bằng với những học sinh không có điều kiện, gia đình khó khăn.

Capture-PNG-9321-1708767513.png?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=F_PUzah-hg4d0w3l810aHA

Kết quả khảo sát của VnExpress, tính tới 15h ngày 24/2. Ảnh chụp màn hình

Từng tư vấn chiến lược của Đề án ngoại ngữ quốc gia từ năm 2014, TS Vũ Thị Phương Anh, hiện là Viện trưởng Viện Đào tạo và Hợp tác quốc tế, Đại học quốc tế Hồng Bàng, nhìn nhận Bộ Giáo dục và Đào tạo không nên cấm các địa phương cộng điểm hay xét tuyển thẳng thí sinh có IELTS và các chứng chỉ ngoại ngữ khác.

"Mỗi địa phương có điều kiện kinh tế, đặc thù học sinh khác nhau. Chẳng hạn một nơi mà tiếng Anh kém quá, họ cũng cần có chính sách khuyến khích, phát triển. Đây là mục tiêu và mong muốn chính đáng", bà nói, cho rằng Bộ có thể kiểm soát số lượng bằng cách giới hạn tỷ lệ tuyển thẳng, cộng điểm, ví dụ 5-10%.

Về ngưỡng điểm tối thiểu để được hưởng ưu tiên, bà Phương Anh nhìn nhận 4.0 IELTS không cao, nên lấy từ 5.0 trở lên. Ngoài ra, các tỉnh, thành cần kết hợp với kết quả học bạ các môn khác để xét tuyển thẳng, không nên dùng điểm IELTS để thay cho tất cả bài thi tuyển sinh lớp 10.

IELTS là hai bài thi tiếng Anh chuẩn hóa cho người không nói tiếng Anh bản xứ, đánh giá bốn kỹ năng Nghe, Đọc, Viết, Nói trên thang 9 điểm, rồi tính trung bình (có làm tròn). Năm 2022, điểm IELTS trung bình của thí sinh Việt Nam là 6.2. Số điểm thí sinh đạt nhiều nhất là 6.0, chiếm 22% tổng số người được nhận chứng chỉ.

Thanh Hằng - Võ Thạnh - Đức Hùng

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022