Nội dung được nêu trong công điện về việc ứng phó với bão Yagi của Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn gửi các địa phương.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết lúc 7h ngày 4/9, tâm bão Yagi trên vùng biển phía đông khu vực Bắc Biển Đông, cách đảo Hải Nam (Trung Quốc) khoảng 770 km, sức gió mạnh nhất 117 km/h, cấp 11, giật tăng hai cấp và đang theo hướng tây tây bắc với tốc độ 10 km/h.

Bão có khả năng đổ bộ trực tiếp vào các tỉnh Bắc Bộ ở cường độ rất mạnh, đặc biệt tại Quảng Ninh, Hải Phòng, Thái Bình, Nam Định, Hà Nam và Ninh Bình.

Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn yêu cầu các địa phương theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão, chỉ đạo các trường tổ chức khai giảng năm học mới gọn nhẹ, an toàn, phù hợp với điều kiện của địa phương.

Các trường cũng cần lên phương án và kịp di dời tài sản, máy móc, thiết bị, bàn ghế, hồ sơ, sách vở của học sinh đến nơi an toàn, hạn chế hư hại, mất mát. Sau khi bão qua, nhà trường khẩn trương khắc phục thiệt hại, vệ sinh trường lớp để phục vụ năm học mới.

lut-9210-1724862671-4028-1725428590.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=1fs5YCmfxvE1DWW1MTYSkg

Hiệu trưởng trường Tiểu học Quang Vinh, huyện Trùng Khánh, Cao Bằng bơi vào trường ngày 24/8, khi trường ngập sâu trong nước. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Theo khung kế hoạch năm học 2024-2025 của Bộ, lễ khai giảng được tổ chức vào ngày 5/9. Các tỉnh, thành cần đảm bảo đủ 35 tuần thực học (học kỳ I có 18 tuần, học kỳ II 17).

Nếu thời tiết khắc nghiệt, xảy ra thiên tai, địa phương chủ động cho học sinh nghỉ và học bù, miễn đảm bảo tiến độ và kế hoạch học tập. Các địa phương này có thể tựu trường sớm và kéo dài năm học không quá 15 ngày so với khung của Bộ.

Dương Tâm

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022