Cuối cùng, sau 8 tuần, The Life of a Showgirl của Taylor Swift mới lần đầu rời No.1 Billboard 200, hiện đứng ở No.3. Ngay phía trên Swift là album nhạc phim đang vô cùng đình đám Wicked: For Good.
Theo Luminate, tại Mỹ trong tuần kết thúc ngày 27/11, Wicked: For Good đã thu về 122.000 đơn vị album tương đương, là tuần ra mắt cao nhất của 1 album nhạc phim trong năm nay.
Trong số đó, từ doanh số bán album là 85.000 (nhờ có tới 7 phiên bản đĩa than, 4 phiên bản CD, bao gồm 1 phiên bản có chữ ký của 2 diễn viên chính), còn từ stream là 36.000 (tương đương 47,27 triệu lượt phát trực tuyến chính thức theo yêu cầu của các ca khúc trong album).
Điểm sáng của phim
Album Wicked: For Good là nhạc phim Wicked: For Good (2025) của đạo diễn Jon M. Chu. Phim đã công chiếu tại rạp từ ngày 21/11 và hiện đã thu về hơn 400 triệu USD doanh thu.
Album được phát hành cùng ngày với phim, thông qua hãng Republic và Verve. Album gồm 11 ca khúc, chủ yếu lấy từ 2 màn trong vở nhạc kịch gốc Wicked của Stephen Schwartz và Winnie Holzman.
Bìa album “Wicked: For Good”
Đây là phần tiếp theo của Wicked - phát hành vào năm 2024. Nhạc phim Wicked cũng ra mắt (và đạt vị trí cao nhất) ở No.2 trên Billboard 200, với 139.000 đơn vị album tương đương. Nó cũng đang nhận đề cử Grammy cho Album tuyển tập nhạc phim hay nhất cho phương tiện nghe nhìn.
Ở phần đầu, dù bề ngoài có nhiều khác biệt, 2 nhân vật chính là Elphaba (Cynthia Erivo thủ vai) và Glinda (Ariana Grande thủ vai) đã dần trở thành những người bạn thân thiết. Nhưng sau đó, Elphaba bị coi là kẻ phản loạn và phải sống ẩn náu trong rừng, còn Glinda được tôn vinh là biểu tượng của cái thiện.
Ở phần 2 này, cả 2 cùng nhìn lại về tình bạn cũng như thế giới quanh họ. Từ đó, những bí mật dần lộ diện. Một lần nữa, đôi bạn lại nắm tay nhau, cùng đấu tranh cho một thế giới tốt đẹp hơn. Sau đó, dù đôi bạn lại phải chia xa, đi theo 2 con đường khác nhau, nhưng tình bạn, sự thấu hiểu và ảnh hưởng lẫn nhau sẽ còn mãi.
Ngoài ra, phần 2 của phim còn có những ca khúc mới "để đáp ứng yêu cầu của câu chuyện" - theo Schwartz. Trong đó, hoàn toàn mới là No Place Like Home và The Girl in the Bubble, do Schwartz sáng tác.
Ca khúc No Place Like Home được sáng tác cho nhân vật Elphaba. Tựa đề của nó gợi nhớ đến câu thoại kinh điển "There's no place like home" (Không có đâu được như ở nhà) trong bộ phim The Wizard of Oz (1939). Trong khi đó, The Girl in the Bubble dành cho vai Glinda. Hai ca khúc đã giúp khán giả hiểu rõ hơn về những động lực cá nhân đằng sau hành động của 2 nhân vật Elphaba và Glinda.
Album nhạc phim Wicked: For Good do nhiều nghệ sĩ thể hiện. Tuy nhiên, phần lớn được giao cho Erivo và Grande. Cụ thể, Erivo xuất hiện trong 7 ca khúc còn Grande xuất hiện trong 6.
Album được các nhà phê bình đánh giá khá cao, đặc biệt cho sự cộng hưởng cảm xúc mạnh mẽ giữa Erivo và Grande, nhất là trong ca khúc chủ đề For Good. Giọng hát của cả 2 cũng đều được đánh giá là "xuất sắc". Có thể nói, nhạc phim là một trong những điểm sáng nhất của phim lần này.
Cynthia Erivo (trái) và Ariana Grande trong buổi ra mắt phim “Wicked: For Good” ở New York
Giọng hát siêu nhiên
Ariana Grande là cái tên đã quá quen thuộc với người yêu nhạc. Kỹ thuật và cảm xúc khi hát của cô là điều không cần phải bàn cãi. Nhưng Cynthia Erivo vẫn là cái tên khá mới với thính giả đại chúng. Cô thường được biết đến nhiều hơn với tư cách là một diễn viên.
Cynthia Chinasaokwu Onyedinmanasu Amarachukwu Owezuke Echimino Erivo sinh năm 1987 tại London, trong một gia đình nhập cư người Nigeria gốc Igbo. Bố mẹ cô đến Anh khi mới ngoài đôi mươi và sớm chia tay khi Erivo còn nhỏ. Cô và em gái được mẹ - một y tá - nuôi dưỡng.
Thời đi học, Erivo đã tích cực tham gia các vở kịch ở trường và sớm xuất hiện trên truyền hình trong vở Trust Me, I'm a Teenager. Cô học Đại học Đông London, ngành tâm lý âm nhạc. Sau đó, cô lại nộp đơn xin học ở Học viện Nghệ thuật Sân khấu Hoàng gia và tốt nghiệp năm 2010 với bằng cử nhân diễn xuất.
Erivo ra mắt tại khu West End lừng lẫy trong vở nhạc kịch The Umbrellas of Cherbourg (2011). Sau đó, cô ra mắt sân khấu Broadway với vai Celie trong vở nhạc kịch The Color Purple (2015 - 2017). Vai diễn của Erivo trong The Color Purple này đã mang về cho cô giải Tony cho Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất trong vở nhạc kịch và giải Grammy cho Album nhạc kịch sân khấu hay nhất, cũng như giải Daytime Emmy.
Erivo lấn sân sang điện ảnh vào năm 2018 với các phim kinh dị tội phạm Widows và Bad Times at the El Royale. Cô đã nhận được đề cử Oscar cho Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất với vai diễn Harriet Tubman trong Harriet (2019) và Elphaba trong Wicked (2024), cũng như đề cử Ca khúc gốc hay nhất cho ca khúc Stand Up trong Harriet.
Trên truyền hình, các vai điển hình của Erivo là Holly Gibney trong series ngắn tập về tội phạm The Outsider (2020) của HBO và Aretha Franklin trong series tuyển tập Genius: Aretha (2021) của National Geographic. Trong đó, vai Franklin đã mang về cho Erivo 1 đề cử giải Primetime Emmy cho Nữ diễn viên chính xuất sắc trong series hoặc phim truyền hình ngắn tập hoặc tuyển tập.
Cynthia Erivo khiến cả sân khấu bừng sáng khi cất giọng hát
Với tư cách là một ca sĩ, Erivo đã phát hành nhiều đĩa đơn cũng như 2 album solo Ch. 1 Vs. 1 (2021) và I Forgive You (2025).
Giọng hát của Erivo được các nhà phê bình đánh giá là mạnh mẽ tưởng như siêu nhiên, nhưng vẫn rất con người.
Cô là người có khả năng hát ở quãng âm rộng, ở nhiều phong cách khác nhau, với kỹ thuật được đánh giá cao trong môi trường Broadway - vốn đòi hỏi rất cao về thanh nhạc. Cùng với kỹ thuật, Erivo còn có khả năng biểu cảm tốt, truyền tải được nội tâm phức tạp của nhân vật, với nhiều cung bậc sắc thái khác nhau.
Đặc biệt, phiên bản ca khúc Defying Gravity cho phim Wicked của Cynthia được nhiều nhà phê bình ca ngợi là một trong những bản chuyển thể ca khúc nhạc kịch hay nhất từng được nghe, vượt qua mọi kỳ vọng khổng lồ đặt ra trước đó. Nó có thể là giai điệu từ Broadway được yêu thích nhất trong thế kỷ 21.
"For Good" - ca khúc chủ đề cho album "Wicked: For Good":
Liệu có được đề cử Oscar?
Không còn nghi ngờ gì, bên cạnh Grande, Erivo là nhân tố quan trọng tạo nên thành công cho 2 phần phim Wicked.
Dù lần này, đơn vị tuần mở màn của Wicked: For Good có kém hơn Wicked một chút, nhưng theo các nhà bình luận Billboard, đó là xu hướng chung của các phim nhiều phần. Đặc biệt khi trong vở nhạc kịch gốc, nửa đầu vốn có âm nhạc mạnh mẽ hơn.
Cuối cùng, cả Erivo và Grande đều đã được đề cử cho giải Oscar với phần đầu Wicked nhưng lại ra về trắng tay. Vậy, liệu họ có thể được đề cử lần nữa - và lần này sẽ chiến thắng - với Wicked: For Good?
Dù vẫn còn những ý kiến trái chiều về phim nói chung, các nhà phê bình đều hết lời ca ngợi màn thể hiện của cả Grande và Erivo. Theo các nhà bình luận, sẽ thật ngạc nhiên nếu họ không được đề cử Oscar.
Với kịch bản giàu cảm xúc hơn, cả 2 đã có cơ hội tỏa sáng hơn với tư cách là những nữ diễn viên chính kịch, mang tới những màn trình diễn kinh điển. Họ thậm chí đang có nhiều cơ hội hơn để rinh tượng Oscar. Nếu cả 2 được đề cử, đây sẽ là bước ngoặt lịch sử khi mới chỉ có 6 diễn viên được đề cử Oscar cho cùng 1 nhân vật ở 2 phần phim khác nhau.
Tuy vậy, đây là một mùa giải đầy cạnh tranh nên Grande có thể có cơ hội cao hơn. Nếu được đề cử giải Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất, Grande có vẻ nổi bật hơn so với các ứng cử nặng ký hiện tại là các diễn viên phụ trong phim Weapons, Sinners, Sentimental Value và One Battle After Another.
Trong khi đó, dù Erivo không gặp khó khăn gì khi lọt top 5 Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất, liệu cô có thể đánh bại Jessie Buckley của phim Hamnet? Dù sao, các nhà bình luận tin tưởng cô chắc chắn sẽ giành được tượng Oscar trong thập kỷ tới.
Top 10 Album trên BXH Billboard 200 tuần qua
1. Do It (EP) - Stray Kids
2. Wicked: For Good (nhạc phim) - Cynthia Erivo, Ariana Grande và nhiều nghệ sĩ khác
3. The Life of a Showgirl - Taylor Swift
4. I'm the Problem - Morgan Wallen
5. Kpop Demon Hunters - Nhạc phim
6. So Close to What - Tate McRae
7. The Art of Loving - Olivia Dean
8. Hazbin Hotel: Season Two - Nhạc phim
9. One More Time (EP) - Aerosmith &Yungblud
10. Finally Over It - Summer Walker




































