Ngày 31/10, UNESCO chính thức ghi danh Thành phố Hồ Chí Minh là Thành phố sáng tạo trong lĩnh vực Điện ảnh. 

Sự kiện này không chỉ đưa TP.HCM trở thành thành viên thứ tư của Việt Nam trong Mạng lưới các thành phố sáng tạo của UNESCO (UCCN) mà còn là Thành phố Điện ảnh UCCN đầu tiên của cả Việt Nam và khu vực Đông Nam Á, mở ra cánh cửa lớn để thành phố mang tên Bác khẳng định vị thế trung tâm văn hóa – sáng tạo của khu vực trên bản đồ điện ảnh thế giới.

Lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh trao hoa tri ân các chuyên gia tại Liên hoan phim Quốc tế TP. HCM. Ảnh: Thu Hương/TTXVN

Việc gia nhập UCCN là sự ghi nhận xứng đáng cho nỗ lực không ngừng và tiềm năng to lớn của ngành công nghiệp điện ảnh TP.HCM. Với 935 doanh nghiệp điện ảnh, hơn 100 nhà sản xuất phim hoạt động thường xuyên, ngành điện ảnh thành phố đã tạo ra doanh thu ấn tượng 500 triệu USD, đóng góp 0,43% vào GRDP và chiếm 40% thị phần chiếu phim của Việt Nam. 

Thành phố sở hữu hạ tầng điện ảnh mạnh mẽ với 10 hệ thống rạp, 52 cụm rạp, 295 phòng chiếu và 184 không gian sáng tạo chuyên nghiệp, cùng với các không gian văn hóa cộng đồng đa dạng. Chính những con số này đã tạo nên một bức tranh sống động và đầy sức hút, thể hiện cam kết của thành phố trong việc đặt văn hóa vào trọng tâm phát triển.

Tổng giám đốc UNESCO - bà Audrey Azoulay, nhấn mạnh: "Các Thành phố Sáng tạo của UNESCO chứng minh văn hóa và các ngành công nghiệp sáng tạo có thể là động lực cụ thể cho sự phát triển. Bằng việc chào đón 58 thành phố mới, chúng tôi đang củng cố một mạng lưới nơi sáng tạo hỗ trợ các sáng kiến địa phương, thu hút đầu tư và thúc đẩy sự gắn kết xã hội". 

Việc TP.HCM được vinh danh sau gần 8 tháng nộp hồ sơ, cùng với 57 thành phố khác trong Ngày các thành phố Thế giới 2025, cho thấy sự đánh giá cao của quốc tế đối với cam kết của thành phố trong việc thúc đẩy sáng tạo vì sự phát triển đô thị bền vững.

vnapotalthanhphohochiminhsangngaydaunammoi20257785527-17619669298162030610657.jpg

Thành phố Hồ Chí Minh là thành phố sáng tạo điện ảnh của UNESCO. Ảnh: Hồng Đạt - TTXVN

Bà Nguyễn Thị Thanh Thúy - Phó giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM nhận định việc gia nhập mạng lưới UCCN có ý nghĩa then chốt. Bà chia sẻ: "Việc gia nhập mạng lưới UCCN giúp TP.HCM đẩy mạnh phát triển ngành công nghiệp điện ảnh, mở rộng hợp tác quốc tế, thu hút đầu tư và đào tạo nhân lực chất lượng cao". Nhận định này đã định hướng rõ ràng vai trò của danh hiệu mới, không chỉ là niềm tự hào mà còn là đòn bẩy hành động.

Trở thành "Thành phố Điện ảnh", TP.HCM đặt mục tiêu lớn là trở thành nơi kết nối điện ảnh Việt Nam với quốc tế, đóng góp có trách nhiệm vào sự phát triển chung của điện ảnh khu vực. Danh hiệu này là động lực để thành phố triển khai hiệu quả các dự án phát triển điện ảnh chuyên nghiệp, hiện đại, tăng cường đào tạo và trao đổi chuyên gia chất lượng cao. 

Đặc biệt, thành phố nỗ lực đưa Liên hoan phim quốc tế TP.HCM (HIFF) trở thành sự kiện điện ảnh thường niên, xứng tầm quốc tế, khẳng định uy tín của điện ảnh Việt Nam. Cam kết này còn được thể hiện qua việc hợp tác với Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam xây dựng ấn phẩm "Cẩm nang hướng dẫn quay phim tại TP. Hồ Chí Minh", nhằm thúc đẩy sự phát triển điện ảnh gắn với chiến lược công nghiệp văn hóa.

edit-mua-do-1761967048513754029037.jpeg

Áp phích quảng bá phim "Mưa đỏ" tại đường đi bộ Nguyễn Huệ ở TP.HCM. Ảnh: ĐPCC

Dưới tinh thần "hội nhập – sáng tạo – phát triển bền vững", TP.HCM, thông qua lĩnh vực điện ảnh, sẽ hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược phát triển ngành công nghiệp văn hóa đến năm 2030, hướng tới mục tiêu đóng góp 7,2% vào GRDP, tạo thêm nhiều việc làm mới và sinh kế cho cư dân đô thị. Chính quyền thành phố cam kết đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, lấy tiêu chí tăng trưởng xanh và chất lượng sống tốt của người dân làm mục tiêu cơ bản hướng đến năm 2030. 

Cùng với việc đã trở thành thành viên Mạng lưới Thành phố học tập toàn cầu của UNESCO (2024), việc trở thành Thành phố Điện ảnh là một bước tiến mạnh mẽ để TP.HCM xây dựng một đô thị sáng tạo, thân thiện, giàu bản sắc, hướng đến "Thành phố đáng sống, văn minh, hiện đại, nghĩa tình", nơi văn hóa và sáng tạo nuôi dưỡng đời sống tinh thần xã hội ngày càng lành mạnh và hài hòa với cộng đồng quốc tế. 

XEM THÊM TIN TỨC GIẢI TRÍ TẠI ĐÂY

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022