suga-bts-080724-c00a48fa7b2e4422aa1d3a6d465f0e0f-1723261602735173112405.jpg

Suga (BTS) đang trở thành tâm điểm chỉ trích vì hành vi lái xe khi say rượu - Ảnh: Bighit

Từ lâu, văn hóa uống rượu đã “ăn sâu, bám rễ” ở Hàn Quốc. Các cuộc tụ họp sau giờ làm việc được gọi là "hwesik", thường tiêu thụ một lượng lớn rượu soju và bia.

Tình trạng này đang làm gia tăng lo ngại về tai nạn giao thông nếu lái xe khi say xỉn.

Thời gian qua, dư luận liên tục “dậy sóng” trước thông tin thành viên Suga của BTS lái xe scooter điện khi uống say.

Sau đó, Suga đã lên tiếng thừa nhận và xin lỗi vì hành động của mình, thế nhưng hình ảnh nam idol vẫn bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Hình tượng bị hủy hoại

Suga được biết đến là một idol “tài sắc vẹn toàn”, đặc biệt anh còn là thành viên nhóm nhạc đình đám BTS. Thế nhưng sự cố say xỉn lái xe và nói dối về phương tiện di chuyển đã khiến hình tượng nam idol “tụt dốc” không phanh.

Suga (BTS) được phát hiện bị ngã bên lề đường khi đang lái chiếc scooter điện ở Hannam-dong, Yongsan, Seoul. Một sĩ quan cảnh sát tuần tra gần đó đã phát hiện mùi rượu trên người Suga, nên đưa nam idol về sở cảnh sát.

base64-1723270225304860420030.jpeg

Theo điều tra, nồng độ cồn trong máu của thành viên BTS cao ở mức kỷ lục - Ảnh: Naver

Tại Sở Cảnh sát Yongsan, khi đo nồng độ cồn, Suga đã nói: “Tôi chỉ uống một cốc bia và lái xe một đoạn”.

Tuy nhiên theo kết quả điều tra được công bố, nồng độ cồn trong máu của thành viên BTS là 0,227%, cao gấp 8 lần giới hạn bình thường.

Nhiều idol khác như Kim Jae Joong, Nichkhun (2PM), Kangin (Super Junior)... cũng từng bị xử phạt vì say rượu lái xe nhưng nồng độ cồn của họ chưa vượt mức 0,1%.

Thế nên, nồng độ cồn trên 0,2% của Suga khiến công chúng “choáng váng”.

Chưa dừng lại ở đó, Suga cùng công ty chủ quản Big Hit Music còn đứng trước làn sóng chỉ trích vì hành động nói dối để giảm nhẹ mức độ nghiêm trọng của sự việc.

Cụ thể, nam idol cùng công ty đã tuyên bố chỉ sử dụng “kickboard điện” (xe trượt điện không yên).

Nhưng phía cảnh sát lại phản bác rằng xe mà Suga đi là "scooter điện” (xe điện có yên ngồi), có tốc độ tối đa là 30km/h.

Với những vi phạm của mình, Suga có thể bị xử phạt hình sự từ 1 - 2 năm tù hoặc phạt tiền từ 5 - 10 triệu won.

Trước Suga, “sao nhí” đình đám một thời Kim Sae Ron cũng bị hủy hoại sự nghiệp do bia rượu.

ee310ba5-54e8-48b6-b628-c4a19d7b84426216ac01-1713360679743905020878-17232622896611909190701.jpg

Kim Sae Ron đánh mất sự nghiệp vì sự cố say xỉn lái xe - Ảnh: Naver

Vào năm 2022, Kim Sae Ron bị bắt quả tang say xỉn lái xe sau khi tông vào một công trình công cộng và đang cố gắng chạy trốn khỏi hiện trường.

Vụ tai nạn làm hư máy biến áp khiến cho cả khu vực bị mất điện hơn 4 giờ, đèn giao thông ngừng hoạt động khiến xe cộ ùn tắc nghiêm trọng.

Sự việc khiến nữ diễn viên chịu mức phạt 20 triệu won và bị nhiều đài lớn “cấm cửa”. Bê bối đời tư còn khiến Kim Sae Ron mất toàn bộ hợp đồng quảng cáo, phim ảnh và phải bồi thường số tiền lớn cho các nhãn hàng.

Trước khi sự việc diễn ra, nữ diễn viên được xem là viên ngọc sáng của màn ảnh Hàn. Kim Sae Ron từng thắng giải nữ diễn viên mới xuất sắc ở giải Rồng xanh năm 2014. Cô còn là sao trẻ tuổi nhất được đề cử ảnh hậu ở lễ trao giải Beaksang khi mới 14 tuổi.

Trách nhiệm mang tên “thần tượng”

Ở Hàn Quốc, để giảm tác hại do “văn hóa rượu bia” gây nên, chính phủ đã đưa ra những quy định rất khắt khe.

Theo Luật Giao thông đường bộ Hàn Quốc, những người có nồng độ cồn trong máu từ 0,08% trở lên khi tham gia giao thông có thể bị phạt tù từ 1 - 2 năm hoặc phạt tiền từ 5 - 10 triệu won.

Lái xe say rượu gây tai nạn có thể bị phạt tù từ 1 - 15 năm, nếu gây chết người, người điều khiển phương tiện có thể phải chịu án cao nhất là tù chung thân.

bts-1-1695266525812-17232624867351236895681.jpg

BTS đang là nhóm nhạc nam có sức ảnh hưởng lớn nhất Hàn Quốc với thu nhập khủng - Ảnh: Bighit

Vì thế các thần tượng, người có sức ảnh hưởng lớn đến cộng đồng lại thản nhiên vi phạm luật là hành vi đáng lên án bởi khi mắc sai phạm, không chỉ ảnh hưởng đến idol mà còn tác động xấu đến nhận thức của người hâm mộ.

Dù là idol hay diễn viên, các sao Hàn Quốc luôn có mức thu nhập chênh lệch rất lớn so với một người bình thường.

Thế nên trách nhiệm họ gánh vác cũng phải to lớn hơn để “xứng tầm” với những gì nhận được.

Trách nhiệm ở đây không dừng lại ở việc làm tốt công việc của bản thân mà còn là trách nhiệm với cộng đồng và xã hội.

Nếu thần tượng trở thành gương xấu sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến suy nghĩ của fandom, thậm chí là hình ảnh của đất nước.

Những cá nhân có sức ảnh hưởng cần đi đầu trong việc chấp hành luật pháp thì mới có thể xứng đáng với danh xưng “thần tượng”.

Theo Tổ chức Y tế thế giới (WHO), Hàn Quốc là quốc gia có số người nghiện rượu vô cùng cao, với 6,76% dân số phụ thuộc vào rượu.

Chi phí xã hội liên quan đến rượu lên tới 20 tỉ USD mỗi năm, ước tính của Bộ Y tế và Phúc lợi Hàn Quốc.

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022