Bông hoa hồng kiêu hãnh từ nước Ý

Người ta đã dành cho Monica Bellucci rất nhiều mỹ từ, "bông hồng nước Ý", "nàng thơ tình" của bộ đôi nhà thiết kế lừng danh Dolce & Gabbana nhưng có lẽ cái tên được nhắc đến nhiều nhất đó chính là "người tình vĩnh cữu của thế giới".

Khi Monica Bellucci vẫn chỉ là 1 đứa trẻ trong thị trấn nhỏ tại thành phố Citta di Castella, Ý đã ý thức được rằng mình là một cô bé xinh đẹp.

Cha cô - ông Brunella Briganti từng kể rằng Monica xinh đẹp đến nỗi đầu bếp của nhà hàng nơi họ dùng bữa tối đã từng từ chối lấy tiền. Tại trường học, các giáo viên từng kinh ngạc vì vẻ đẹp của Monica, có người còn từng lấy Monica làm hình tượng để vẽ tranh.

monica-bellucci-getty-frederic-meylan-1024x1285-16752469220151390795769-1675254644252-16752546452371724949429.jpg

Nhưng người đẹp vẫn luôn ý thức được rằng sự hấp dẫn của một cô gái không chỉ đến từ nhan sắc mà còn từ kiến thức. Khi Monica Bellucci còn nhỏ, cô thích dành thời gian cho cha mẹ thay vì đi chơi cùng đám bạn cùng tuổi. Hoạt động giải trí yêu thích của Monica khi ấy là học và đọc sách.

Chính vì vậy, Monica đã luôn là 1 học sinh xuất sắc với khả năng nói tiếng Anh, Pháp và giao tiếp bằng tiếng Tây Ban Nha.

Khi theo học khoa Luật tại Đại học Perugia, Monica đã làm thêm công việc phục vụ bàn để giúp cha mẹ trả học phí đại học. Sau đó, một người bạn khuyên Monica nên thử làm người mẫu và điều này đã mở ra 1 chương mới trong cuộc đời bông hồng nước Ý.

monica-bellucci-elle-france-1988-1675246964426875402262-1675254648752-167525464886210115399.jpgmonica-bellucci-1999-2-1024x1551-16752469644131160874725-1675254651532-1675254651640211201142.jpggetty1985-1675246964322274436700-1675254654419-1675254654503643401337.jpg

Người ta nói rằng, Monica Bellucci là niềm kiêu hãnh của nước Ý, là một trong số ít nghệ sĩ khiến nền điện ảnh Ý có thể tự hào. 

Bước chân vào làng giải trí với vai trò người mẫu và sau đó thành danh cả ở vai trò diễn viên, cuộc đời và nhan sắc của Monica trở thành huyền thoại trong showbiz. Từ phim ảnh cho tới các sàn diễn, Monica đã trở thành một "biểu tượng". Phụ nữ khát khao được sống cuộc đời của người đẹp còn với đàn ông, Monica Bellucci là một giấc mơ bí mật.

"Người tình vĩnh cửu của thế giới".

Ngày 27/10/2000, bộ phim "The Beautiful Legend of Sicily" chính thức được phát hành tại Ý. Phim kể về câu chuyện của một thiếu nữ xinh đẹp ở Sicily, Ý trong Thế chiến thứ hai qua góc nhìn của một thiếu niên Renardo.

ede64fc221cf42f3a26ffa2c12534f83-16752470337962003884065-1675254656798-16752546571741506993421.jpg

Sau bộ phim này, Monica trở thành người tình trong mộng của đàn ông trên toàn thế giới. Truyền thông khẳng định, Monica Bellucci một lần nữa định nghĩa lại từ gợi cảm.

Với nhiều người, sự thành công và nổi tiếng đến với họ ở độ tuổi trẻ trung và xinh đẹp nhưng với Monica sự nổi tiếng tăng lên cùng với tuổi tác.

Nếu vào buổi bình minh của sự nghiệp, Monica đóng vai chính trong các quảng cáo và bước đi trên đường băng thời trang thì ở thời kỳ đỉnh cao, cô đã xuất hiện trên trang bìa của các tạp chí, đóng vai chính trong các bộ phim huyền thoại và đạt được danh hiệu một trong những người phụ nữ hấp dẫn nhất hành tinh. Chính vì thế, Monica tự hào về mỗi năm tháng trải qua.

Xinh đẹp, gợi cảm và thành công, Monica cũng trải qua nhiều mối tình.

86d7bb5e05c5494f81a4743ac43ab58e-16752470625201001233923-1675254659749-16752546598991839868359.jpg

Người chồng đầu tiên của Monica là Claudio Carlos Basso - một nhiếp ảnh gia thời trang, ông qua đời trong một vụ tai nạn xe hơi. Sau 1 năm bên nhau, họ kết hôn vào ngày 3 tháng 1 năm 1990 và ly hôn sau đó ít lâu.

Người chồng thứ 2 của Monica là tài tử Pháp Vincent Cassel. Cả hai quen nhau trên trường quay phim L'appartement năm 1996. Sau đó 4 năm, một đám cưới lãng mạn đã được tổ chức Monaco. Ở tuổi 39, Monica sinh con gái đầu lòng và đón con gái thứ 2 ở tuổi 45. 

3 năm sau khi sinh con thứ 2, cặp đôi quyết định ly thân.

Không lâu trước khi chia tay, Monica Bellucci nói: "Hôn nhân, chúng ta không bao giờ biết nó sẽ kéo dài bao lâu... Hôm nay, nó ổn, nhưng trong một năm nữa, tôi không biết."

Vẫn còn nhiều đồn đoán về lý do chia tay của cặp đôi. Tuy nhiên, trong các cuộc phỏng vấn, Vincent và Monica đều nói về đối phương với sự tôn trọng và văn minh.

178053709605ddbfb9083z-16752470925901120237049-1675254662291-1675254662434369485984.jpg

Vài năm sau khi ly hôn, Monica quyết định bước vào một mối quan hệ mới với nghệ sĩ người Pháp Nicolas Lefebvre. Thật không may mắn, mối quan hệ lãng mạn của Bellucci và Lefebvre không kéo dài được lâu, họ chia tay nhau và quyết định trở thành bạn bè.

Ở tuổi 58, Monica cho biết cô hạnh phúc vì già đi. Cô tuyên bố rằng mình đang sống những năm tháng đẹp nhất trong cuộc đời.

Nhưng thực tế rằng Monica quá trẻ so với độ tuổi của mình. 

Chia sẻ về việc làm đẹp, Monica tiết lộ: "Tôi tập Pilates và bơi lội". Monica cũng có một danh sách những câu nói truyền cảm hứng như: "Vấn đề không phải là tuổi tác, mà là nghị lực"; "Thể xác già đi, nhưng tâm hồn vẫn trẻ"; "Bạn có thể già ở tuổi 20"...

2lsjv-16752472596601260746898-1675254665110-167525466525414732794.jpeg

Tất nhiên người đẹp cũng tiết lộ một vài "bí quyết" để vẫn tràn đầy năng lượng khi chuẩn bị bước vào tuổi 60 như: Gội đầu không quá hai lần một tuần và sử dụng dầu ô liu thay cho mặt nạ; Không bao giờ giới hạn thức ăn nhưng nếu bạn phải giảm vài cân, hãy chia nhỏ khẩu phần ăn và ăn nhiều thịt, cá và rau; Tập yoga và bơi lội, những bài tập này giúp cơ thể bạn săn chắc mà không cần tập luyện quá sức; Làm sạch da mặt thật sạch trước khi đi ngủ, dù bạn có buồn ngủ đến đâu.

Nguồn: Tổng hợp

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022