Mới đây, chương trình 24h nói thật đã lên sóng kênh VTV9 với sự tham gia của diễn viên Karen Nguyễn, từng đình đám khi đóng vai "tiểu tam" trong loạt MV của Hương Giang và tham gia show Người ấy là ai. Hiện nữ diễn viên đã lấy chồng doanh nhân, có cuộc sống hạnh phúc.

Karen Nguyễn
Tại chương trình tuần này, nữ diễn viên bày tỏ quan điểm về hiện trạng mời cưới tận thu ở nhiều gia đình, làm đám cưới nhưng ai cũng mời, miễn là có phong bì.
Cô nói: “Tôi cưới chồng cách đây 3 năm. Dù giai đoạn chuẩn bị đám cưới đầy vất vả, nhưng đó vẫn là khoảng thời gian rất hạnh phúc đối với tôi và ông xã.
Theo tôi, làm đám cưới kiểu tận thu là cách nghĩ xấu, vẫn còn tồn tại ở nhiều bậc phụ huynh.
Đám cưới là của con cái, thì ý nguyện của con cái cũng nên được coi trọng. Theo tôi, việc ai được mời và tổ chức thế nào cũng cần dựa trên tình hình tài chính, tránh chạy theo hình thức.
Việc đi đám cưới mừng bao nhiêu còn phụ thuộc vào tình cảm và khả năng tài chính. Tuy nhiên, tôi cũng cho rằng, việc người ta mừng mình bao tiền thì mình trả lại tương ứng là hợp lý, dù cần điều chỉnh theo thời điểm.

Tôi hay nói với bạn thân rằng khi nào bạn cưới thì tôi sẽ đi lại theo tỉ lệ giá vàng, chứ không thể lấy đúng mệnh giá lúc cưới tôi mà đi lại.
Khi ai đó gửi thiệp nghĩa là đã suy nghĩ và kỳ vọng mình sẽ có mặt, vì thế tôi luôn cố gắng sắp xếp để tham dự”.
Khi được hỏi về việc lời hay lỗ sau đám cưới, Karen Nguyễn thẳng thắn nói: “Chắc chắn là tôi lỗ nặng về tài chính, do khâu trang trí cũng cầu kỳ dù quy mô đám cưới nhỏ. Nhưng tôi lời rất nhiều về mặt tình cảm.
Hôm tổ chức tiệc, trời mưa rất lớn, đến sát giờ vẫn chưa đủ khách. Thế nhưng cuối cùng, mọi người vẫn lần lượt có mặt đông đủ để chúc phúc. Trong lòng tôi lúc đó chỉ có sự ấm áp và biết ơn.
Cũng chính vì coi trọng tình cảm, tôi từ chối nhận tiền mừng từ bạn bè thân không thể đến dự. Tôi chỉ mong bạn đến chung vui, chứ không chờ tiền mừng cưới.
Việc tính toán kỹ lưỡng trong tổ chức đám cưới là cần thiết, không chỉ cho bản thân cô dâu chú rể mà còn vì sự chu đáo dành cho khách mời. Tiền bạc phải rõ ràng để không rơi vào tình cảnh mang thêm ‘cục nợ to’. Và chúng ta cũng không thể chuyển khoản nợ ấy sang cho khách mời, điều đó rất vô lý”.