Mới đây, đạo diễn Khương Dừa đã về An Giang tham quan nhà hàng mới mở của danh hài Bảo Chung. Nam đạo diễn tiết lộ, Bảo Chung mất đến 10 tỷ để mở được nhà hàng này.

bc1-1749101144345289070677-1749135890668-17491358907832055441302.jpg

Khương Dừa và Bảo Chung

Nhà hàng mới mở của Bảo Chung chuyên về cơm tấm nhưng kết hợp cả quán cà phê để khách hàng có nhiều lựa chọn, có thể vừa ăn vừa nhâm nhi giải khát.

Tổng quan nhà hàng khá bình dân, thiết kết đơn sơ, giản dị, bàn ghế cũng mộc mạc nhưng nằm trên mặt bằng có diện tích khá rộng, lại ngay mặt đường lớn nên có giá trị cao về mặt bất động sản, lên tới 10 tỷ như Khương Dừa tiết lộ.

Vì mặt bằng có diện tích lớn nên không gian nhà hàng khá rộng rãi, sức chứa có thể lên đến cả trăm người.

Thấy Khương Dừa đến, Bảo Chung vội ra đón tận nơi, tận tình dẫn đi tham quan nhà hàng và còn mời cơm tấm, cà phê. Anh nói:

"Nhà hàng này là tôi và ông anh kết nghĩa, cũng là anh vợ tôi cùng nhau hùn vốn làm chung, cũng nhiều tiền. Nhà hàng này cũng làm được cả tiệc cưới.

Tôi trưng bày cả cà phê để bán và bán dưới miền Tây này cũng được lắm".

bc2-17491011443642061190953-1749135891460-1749135891574832890187.jpg

Khương Dừa thốt lên: "Trời ơi, ở tuổi này mà anh Bảo Chung còn chưa chịu nghỉ ngơi, còn mở nhà hàng ra bán. Anh ấy sợ vợ con rảnh quá không có việc gì làm nên phải bày ra làm".

Vợ kém 29 tuổi của Bảo Chung cũng tới để phụ giúp anh trông nom, quản lý nhà hàng. Khương Dừa cũng bất ngờ khi thấy con trai 4 tuổi của Bảo Chung, vô cùng kháu khỉnh.

Được biết, cách đây một thời gian, Bảo Chung cũng mở một quán cà phê vườn rất rộng. Anh còn có một thương hiệu cà phê sạch mang tên mình, buôn bán phát đạt. Ngoài ra, anh còn sở hữu một biệt thự rộng lớn trị giá hàng trăm tỷ ở TP.HCM.

Bảo Chung được biết đến là danh hài nổi tiếng lẫy lừng một thời, đắt show khắp cả nước. Trong thời đỉnh cao sự nghiệp, Bảo Chung kiếm bộn tiền và được biết tới là một trong những nghệ sĩ chơi "siêu xe" hàng đầu showbiz.

Trong thập niên 90, tất cả những người có tiền đều đi xe bốn chỗ, không ai mua xe hai chỗ như Bảo Chung. Mọi người mua xe bốn chỗ để còn chở gia đình. Rất hiếm người chơi xe hai chỗ như anh, thành ra cứ mỗi lần đổi xe là anh lại lỗ đến một nửa vì chẳng ai mua lại.

Chẳng hạn, Bảo Chung mua một chiếc xe giá 140 ngàn đô (tương đương 3,5 tỷ đồng), bán lại được có vài chục ngàn đô.

Có khi, Bảo Chung vừa mua xe xong, đi đường thấy chiếc khác đẹp hơn là đổi ngay sang chiếc đó dù lỗ cả trăm ngàn đô. Từng có giai thoại, Bảo Chung ôm 300 cây vàng đi mua ô tô và sở hữu tới 50 chiếc ô tô.

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022