Minh Phương từng là gương mặt quen thuộc của phong trào văn nghệ học đường Hà Nội đầu những năm 2000. Là học sinh Trường THPT Trần Phú, cô sở hữu giọng hát nổi bật và thường xuyên đạt giải cao tại các cuộc thi ca hát dành cho học sinh, sinh viên.
Bước ngoặt lớn đến khi Minh Phương giành Huy chương Vàng toàn quốc với ca khúc Đất nước tại Chung khảo Hội diễn Văn nghệ ngành Giáo dục & Đào tạo Hà Nội. Thành tích này giúp cô được ca sĩ Lê Hiếu – đàn anh cùng trường – giới thiệu, kết nối với các thành viên nhóm Sắc Màu Hà Nội gồm Phạm Quỳnh Anh, Phương Mai và Huyền Lê.

Minh Phương (áo hồng)
Gia nhập nhóm, Minh Phương trở thành một mảnh ghép quan trọng trong giai đoạn hoạt động sôi nổi của Sắc Màu. Nhóm phát hành hai album Sắc Màu Tuổi Thơ và Mộng Mơ , trong đó Sắc Màu Tuổi Thơ để lại dấu ấn rõ nét với khán giả yêu nhạc thời bấy giờ. Ở giai đoạn thị trường nhạc Việt còn chưa đa dạng về mô hình nhóm nữ, Sắc Màu được xem là một trong những cái tên hiếm hoi vừa trẻ trung, vừa có khả năng sáng tác và biểu diễn vũ đạo đồng đều.
Một thời thanh xuân gắn với sân khấu và khán giả
Với Minh Phương, quãng thời gian hoạt động cùng Sắc Màu là ký ức thanh xuân không thể thay thế. Đó là những buổi tập vũ đạo đầu tiên, những đêm diễn tại Hà Nội và các tỉnh phía Bắc, nơi nhóm nhận được sự yêu mến cuồng nhiệt của khán giả trẻ.

Minh Phương (áo hồng)
Cô vẫn nhớ những chuyến lưu diễn phải vội vã trở về trong đêm để kịp đến trường vào sáng hôm sau, hay cảm giác bất ngờ khi nhận được lẵng hoa lớn nhất trong một đêm diễn – phần quà dành riêng cho mình. Những buổi thu âm gấp rút, các sân khấu trùng ngày sinh nhật nhóm 31/12, cùng chi tiết thú vị khi cả bốn thành viên đều sinh vào tháng 8, đã góp phần tạo nên một thời tuổi trẻ sôi nổi và đáng nhớ.
Song song với hoạt động nhóm, Minh Phương theo học hệ chính quy tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Tại đây, cô được nhạc sĩ Phú Quang ghi nhận chất giọng, được NSƯT Quang Thọ hỗ trợ trong quá trình rèn luyện thanh nhạc và từng đạt danh hiệu “Ca sĩ xuất sắc” với ca khúc Phố cổ tại Liên hoan Sáng tác Trẻ do Học viện Âm nhạc Việt Nam tổ chức.
Dù sở hữu nền tảng đào tạo bài bản và nhiều thành tích, Minh Phương không tiếp tục theo đuổi con đường biểu diễn chuyên nghiệp trong thời gian dài. Cuộc sống đưa cô sang một hướng khác, nơi gia đình trở thành ưu tiên hàng đầu.
Chia sẻ về giai đoạn này, Minh Phương cho biết việc tạm rời xa sân khấu không xuất phát từ sự từ bỏ âm nhạc, mà là lựa chọn phù hợp với hoàn cảnh và thời điểm. Dù không còn xuất hiện trước công chúng, âm nhạc vẫn song hành cùng cô trong đời sống thường ngày, trở thành nơi để lắng nghe, suy ngẫm và cân bằng cảm xúc.
Trở lại với tâm thế mới
Khi cuộc sống dần ổn định, Minh Phương quyết định trở lại với âm nhạc dưới nghệ danh Lisa Phương. Lần tái xuất này, nữ ca sĩ lựa chọn cách tiếp cận chậm rãi và điềm tĩnh hơn, không đặt nặng mục tiêu hào quang hay thành tích.

Cô dành thời gian luyện thanh, làm quen lại với phòng thu và sân khấu, đồng thời xây dựng ê-kíp phù hợp với định hướng nghệ thuật giàu cảm xúc, tối giản và mộc mạc. Trong giai đoạn hiện tại, Lisa Phương trung thành với các dòng nhạc ballad và acoustic – những thể loại cho phép giọng hát từng trải được thể hiện trọn vẹn.

Nữ ca sĩ cho biết cô đang thực hiện một series âm nhạc piano/acoustic, tập trung vào giọng hát và cảm xúc, thay vì các yếu tố trình diễn phô trương. Với Lisa Phương, đây là cách kể lại hành trình của chính mình bằng âm nhạc, sau nhiều năm tạm lùi về phía sau.
Không hướng đến vị trí ngôi sao, Lisa Phương mong muốn xây dựng một con đường bền bỉ, chậm rãi và tìm được nhóm khán giả thực sự đồng cảm với âm nhạc của mình. Sau hơn 20 năm rời xa sân khấu, sự trở lại của cô không mang màu sắc hoài niệm đơn thuần, mà là dấu mốc của một nghệ sĩ chọn hát bằng trải nghiệm và chiều sâu cuộc sống.




































