
Kiều Chinh (tên thật Nguyễn Thị Kiều Chinh) sinh năm 1937 và là một trong những mỹ nhân đời đầu ở Sài Gòn những năm thập niên 60 - 70. Cùng với Thẩm Thúy Hằng, Thanh Nga và Kim Cương, bà được mệnh danh là "tứ đại mỹ nhân của Sài Gòn".

Sinh ra trong gia đình khá giả tại Hà Nội, Kiều Chinh bắt đầu bước vào nghệ thuật năm 15 tuổi khi chuyển vào miền Nam. Bà bén duyên điện ảnh với vai phụ nhỏ trong phim "Hollywood The Quiet American", bà nhanh chóng được giao vai chính ngay trong phim đầu tay "Hồi chuông Thiên Mụ" vào năm 18 tuổi.

Với gương mặt xinh đẹp, thần thái sang trọng và vốn tiếng Anh lưu loát, Kiều Chinh có lợi thế khi các đoàn phim nước ngoài cần diễn viên bản xứ. Không học diễn xuất từ trường lớp nào, nhưng diễn xuất của Kiều Chinh rất tự nhiên như một bản năng.

Trong thập niên 1960, Kiều Chinh xuất hiện trong các bộ phim của Mỹ như "A Yank in Vietnam" (1964) và "Operation C.I.A" (1965), "Destination Vietnam" (1968).

Đặc biệt là cuốn phim nhựa nổi tiếng do bà đứng ra sản xuất, đóng vai chính là "Người tình không chân dung". Khi đó, Kiều Chinh được ngợi ca là nữ tài tử hàng đầu của điện ảnh Việt.

Năm 1970, Kiều Chinh xuất ngoại để sang Ấn Độ cùng ngôi sao Ấn – Dev Anand đóng chính trong bộ phim "The Evil Within". Bằng tài năng của mình, bà đã đặt chân tới nhiều Liên hoan phim thế giới như Tây Đức, Ấn Độ, Hồng Kông (Trung Quốc), Nhật Bản, Đài Loan (Trung Quốc), Hàn Quốc, Singapore, Thái Lan…

Đang ở đỉnh cao sự nghiệp, Kiều Chinh bất ngờ gặp biến cố, buộc phải rời quê hương sau năm 1975. Ở tuổi 38, bà quyết tâm bước chân vào Hollywood. Chỉ một năm sau, bà có vai chính trong các series truyền hình nổi tiếng, mở ra cơ hội tham gia hàng loạt tác phẩm đình đám như "The children of An Lac" (1980), "Hamburger hill" (1987) và "The joy luck club" (1993).

Với vai diễn trong "The joy luck club", Kiều Chinh được vinh danh trong danh sách 50 diễn viên khiến khán giả xúc động nhất lịch sử điện ảnh - đồng thời là nữ diễn viên gốc Á duy nhất có mặt trong danh sách này.

Năm 1996, bà giành giải Emmy cho phim tài liệu "Kieu Chinh: A journey home". Kiều Chinh từng được vinh danh là "Đệ nhất diễn viên Việt Nam" tại Đại hội Điện ảnh Á châu, khẳng định vị thế ngôi sao sáng của điện ảnh Việt Nam.

Năm 2003, bà nhận giải Thành tựu Suốt đời (Lifetime Achievement Award) và giải Diễn xuất đặc biệt tại Liên hoan phim Phụ nữ ở Torino, Ý. Năm 2021, bà tiếp tục được vinh danh với giải Thành tựu trọn đời tại Liên hoan phim Thế giới Châu Á ở Los Angeles. Đến nay, Kiều Chinh vẫn là nữ diễn viên Việt Nam đầu tiên đạt được những thành tựu đáng nể này tại Hollywood.

Ngoài điện ảnh, Kiều Chinh còn là diễn giả nổi tiếng tại nhiều tổ chức văn hóa ở Mỹ. Bà vẫn được nhắc đến như biểu tượng nhan sắc và tài năng của điện ảnh Việt Nam, nổi bật với niềm đam mê bất tận với nghề và là minh tinh Việt Nam thành công nhất tại Hollywood.

Tháng 3/2025, Kiều Chinh trở về Việt Nam từ Mỹ để tham gia dự án phim "Chrysalis" (Chiếc kén) cùng nhà sản xuất - diễn viên Trương Ngọc Ánh.

Ở tuổi 88, Kiều Chinh vẫn khiến nhiều người ngưỡng mộ bởi sức khỏe dẻo dai, phong thái chuyên nghiệp và vẻ đẹp tự nhiên. Dù thời gian để lại dấu ấn trên gương mặt, bà vẫn giữ được nét điềm tĩnh, phúc hậu.

Nói về bí quyết để duy trì năng lượng tiếp tục công việc ở tuổi U90, Kiều Chinh cho rằng đó chính là nghệ thuật. "Nghệ thuật đã nuôi sống tôi. 68 năm qua, cuộc sống của tôi gắn liền với nghệ thuật, và cho đến hôm nay, tôi rất vui mừng khi được trở lại Việt Nam để đóng phim", bà nói.

Kiều Chinh hạnh phúc khi gia đình luôn ủng hộ bà tiếp tục cống hiến với nghệ thuật, miễn là cảm thấy hạnh phúc. Với bà, còn có sức khoẻ để được làm việc là điều tuyệt vời.