Điều khiến giới làm phim hoạt hình Nhật nghẹn ngào là Tatsuya Nagamine đã qua đời trong lặng lẽ nhiều tháng qua, chỉ có những người trong nội bộ ê kíp sản xuất One Piece biết thông tin này - Ảnh: Toei
Dù thời điểm qua đời chưa được công bố chính thức, nhiều nguồn tin cho rằng Tatsuya Nagamine đã mất vào mùa hè năm nay, phần nào giải thích cho sự vắng bóng đáng chú ý của ông ở các dự án lớn như Dragon Ball Daima hay arc mới nhất của One Piece.
Thông tin được hai nghệ sĩ Kōhei Tanaka (nhạc sĩ của One Piece) và biên kịch Osamu Suzuki chia sẻ trên mạng xã hội vào chiều 13-11, sau buổi tưởng niệm nội bộ tại Toei Animation.
Người góp công lớn phát triển One Piece, Dragon Ball
Nhạc sĩ Kohei Tanaka - người sáng tác nhạc cho One Piece Film: Z, tác phẩm do Nagamine đạo diễn - xúc động kể lại: “Tôi đã dự buổi tưởng niệm sáng nay. Với One Piece, ông ấy là trụ cột thật sự.
Những lần họp với ông vui lắm… giọng nói dồn dập như súng liên thanh của ông, tôi ước gì được nghe thêm một lần nữa”.
Ở mỗi dự án, Nagamine đều để lại dấu ấn rõ rệt nhờ phong cách dàn dựng tình tiết giàu năng lượng, tiết tấu nhanh, sắc màu rực rỡ và khả năng khắc họa cao trào cảm xúc rất hiệu quả - Ảnh: Toei
Nhà biên kịch Osamu Suzuki, người chấp bút cho One Piece Film: Z, kể lại lần đầu cộng tác năm 2010. Bản thảo đầu tiên của ông bị loại ngay, và câu chuyện cuối cùng dựa trên ý tưởng do chính Nagamine đề xuất.
Suzuki nhớ lại: “Khi tôi hoàn thành kịch bản, đạo diễn bước vào phòng họp, cúi đầu thật sâu và nói ‘Cảm ơn anh đã vất vả’. Tôi suýt khóc. Ông ấy ít cười, trông nghiêm nghị, nhưng làm việc bằng cả linh hồn”.
Suzuki cho biết Nagamine là người quá cầu toàn, sẵn sàng “bào mòn” sức khỏe để hoàn thiện từng chi tiết.
Ông còn nhắc đến bài Kaido - ca khúc trong phim do ông viết theo đề nghị của Nagamine - như lời tri ân cuối cùng dành cho cố đạo diễn.
Với One Piece, ông là đạo diễn chính từ tập 892 - mở đầu đại chiến Wano Kuni - cho đến tập 1.122 thuộc phần đầu đảo Egghead trước khi anime tạm ngừng vào năm 2024.
Đây được xem là giai đoạn chất lượng hình ảnh và diễn hoạt của One Piece vươn lên tầm cao mới, được người xem quốc tế khen ngợi hết lời - Ảnh: Netflix
Ngoài series chính, ông còn chỉ đạo One Piece Film Z - một trong những phim điện ảnh được đánh giá tốt nhất của thương hiệu - và sản xuất movie Heart of Gold cùng nhiều dự án ngoại truyện khác.
Nagamine cũng góp công lớn trong sự hồi sinh của Dragon Ball trong thập niên 2010. Ông là đạo diễn của Dragon Ball Super: Broly - bộ phim trở thành hiện tượng phòng vé toàn cầu năm 2018 - đồng thời dẫn dắt loạt tập 77-131 của series Dragon Ball Super.
Trước đó, ông từng làm trợ lý đạo diễn cho The Path to Power, tham gia sản xuất Dragon Ball GT và Dragon Ball Z Kai.
Trailer One Piece Film Z
Không chỉ gói gọn trong hai tượng đài anime lớn, Nagamine còn có bề dày kinh nghiệm ở Digimon, bao gồm Digimon Savers the Movie và Digimon Adventure 02: Hurricane Touchdown, cũng như loạt Precure - nơi ông giữ vai trò đạo diễn cho HappinessCharge Precure! và series director của Heartcatch Precure!, bên cạnh hàng loạt phim lẻ và tập riêng lẻ của thương hiệu lâu đời này.
Ông còn từng đứng trong đội ngũ sản xuất chính của các anime độc đáo như Ojamajo Doremi, Saint Seiya Omega và nhiều phần trong dự án Thánh đấu sĩ.
Với những gì đã đóng góp, ông được xem là một trong những đạo diễn quan trọng nhất định hình phong cách anime đại chúng Nhật Bản trong hơn 20 năm qua.


































