
Bộ VH-TT-DL giao Cục Nghệ thuật biểu diễn tìm hiểu và thông tin tới báo chí việc nghệ sĩ quảng cáo thổi phồng sự thật.
Những ngày gần đây, dư luận xôn xao việc nghệ sĩ, người nổi tiếng từng được "tung hô": MC quốc dân, Hoa hậu quốc dân,... bị "gọi tên" vào lùm xùm quảng cáo sản phẩm kém chất lượng.
Giữa thời điểm ồn ào, đạo diễn Hiếu Vick - con trai cố nghệ sĩ Giang Còi chia sẻ lại thông tin cả sự nghiệp kéo dài hơn 30 năm, cha mình chưa từng một lần nhận lời đóng quảng cáo cho bất kỳ nhãn hãng nào. Nam đạo diễn cảm thán: "Theo dòng thời sự... cảm ơn di sản của Ba!".
Còn nhớ rất nhiều năm trước, cố nghệ sĩ Giang còi từng bày tỏ quan điểm về việc nhận quảng cáo: "Khi mình quảng cáo cho một doanh nghiệp nào đó, thì mình mang hình ảnh của mình, uy tín của mình, mời gọi tất cả người dân Việt yêu thương mình, mua hàng của họ. Nhưng nếu một ngày không đẹp trời, lộ ra rằng mình đã quảng cáo cho giá sữa tăng gấp 8 lần cho trẻ con nước mình, hoặc quảng cáo sữa có chất melamine, sữa có chất gây ung thư cho trẻ em Việt, hoặc quảng cáo cho rau sạch mà phun đẫm thuốc sâu... thì cái mặt mình nó chui vào đâu? Hơn 30 năm lao động nghệ thuật không mệt mỏi của mình chẳng nhẽ lại đánh đổi mấy đồng đó thôi sao?".
"Đối với Giang Còi tiền quan trọng, Giang Còi cần tiền nhưng không phải làm tất cả vì tiền dù có nhiều lúc trong túi không một đồng", cố nghệ sĩ từng nói.

Cả sự nghiệp kéo dài hơn 30 năm, cố nghệ sĩ Giang Còi chưa từng một lần nhận lời đóng quảng cáo cho bất kỳ nhãn hãng nào. Ông từng khẳng định với các con rằng: ""Cái mặt tao không phải để đóng quảng cáo".
Tại thời điểm đó, quan điểm của nghệ sĩ Giang Còi tưởng chừng "lạc lõng" giữa showbiz nhưng giờ đây, rõ ràng những chia sẻ của cố nghệ sĩ đã thể hiện được trách nhiệm của một người có sức ảnh hưởng đối với công chúng và xã hội.
Nói thêm về quan điểm này của nghệ sĩ Giang Còi, đạo diễn Hiếu Vick thừa nhận, anh chưa bao giờ thấy ba mình phải băn khoăn khi từ chối bất cứ lời mời quảng cáo nào. Nam đạo diễn kể, ba mình từng nhận được không ít lời mời quảng cáo nông sản, phân bón, thức ăn chăn nuôi,... bởi hình ảnh nông dân chân chất của ba qua các tiểu phẩm hài. "Thế nhưng ông cụ từ chối hết", anh nói.
"Rồi đến khi ông cụ đổ bệnh, cũng có rất nhiều hãng thực phẩm chức năng, thuốc chữa bệnh ngỏ lời hợp tác và tất nhiên ông cũng không nhận lời.
Thậm chí, khi vợ tôi mới về làm dâu, cô ấy cũng làm việc trong lĩnh vực giải trí nên cũng rất nhanh nhạy với thời cuộc. Cô ấy từng muốn kết nối ba tôi với các nhãn hàng và thuyết phục ông nhận lời quảng cáo, nhưng ông kiên quyết từ chối với lý do: "Cái mặt tao không phải để đóng quảng cáo", Hiếu Vick cho hay.
Hiếu Vick thừa nhận, anh từng nghĩ sự "xa lánh" của ba mình với trào lưu người nổi tiếng, nghệ sĩ quảng cáo là "gàn dở".

Nghệ sĩ Giang Còi lúc sinh thời và con trai trưởng - Hiếu Vick.
"Ban đầu, chứng kiến việc ông từ chối các hợp đồng quảng cáo, tôi cũng có nghĩ đó là sự gàn dở của người làm nghệ thuật có cá tính mạnh.
Không chỉ không đóng quảng cáo, ông còn không dám nhận mình là nghệ sĩ. Ở thời điểm được yêu mến, quan tâm nhất với những vai diễn trên 'Gặp nhau cuối tuần', ba tôi cũng chỉ tự nhận mình là người được khán giả biết đến và yêu mến", con trưởng của cố nghệ sĩ Giang Còi chia sẻ.
Đến thời điểm hiện tại Hiếu Vick khẳng định anh biết ơn và trân trọng "sự gàn dở" đó của ba mình: "Một số nghệ sĩ lớn trên thế giới, như Lý Bảo Điền (Lưu Dung trong phim "Tể tướng Lưu gù") cũng có quan điểm như ba tôi. Dù rất nổi tiếng nhưng Lý Bảo Điền khẳng định ông cả đời không nhận quảng cáo và hài lòng với cuộc sống giản dị đang có. Lúc này tôi cảm thấy thú vị và nghĩ có lẽ, đây mới là tâm hồn, tư tưởng của những người nghệ sĩ.

Hai cha con nghệ sĩ Giang Còi.
Tôi phải thành thực rằng mình biết ơn tư tưởng "gàn dở" đó của ba. Việc ba tôi không nhận quảng cáo đã giữ trọn vẹn tình cảm, sự tin tưởng mà khán giả dành cho ông trong suốt hơn 30 năm làm nghệ thuật, và đó mới là di sản lớn nhất mà ba để lại cho con cháu. Tôi thực sự phải cảm ơn ba về điều này".
Trên cương vị một đạo diễn, một người hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật, Hiếu Vick chia sẻ, đã đến lúc mọi người nên sòng phẳng với vấn nạn nghệ sĩ, người nổi tiếng dùng uy tín của mình để quảng cáo: Việc có nhận quảng cáo hay không là lựa chọn của mỗi người, bản thân tôi không phán xét. Nhưng với tư cách là đạo diễn hoặc người trong ê-kíp sản xuất bất cứ chương trình, bộ phim nào, chúng tôi đều rất thận trọng, thậm chí tránh những nghệ sĩ, người nổi tiếng xuất hiện trên quá nhiều quảng cáo hoặc những người phát ngôn bừa bãi trên mạng xã hội.