base64-17266706065861934409290.jpeg

Trúc Lai và Lê Thu Hiền cùng nhóm múa biểu diễn hoạt cảnh Anh Ba Hưng mở đầu chương trình - Ảnh: T.T.D.

Tối 18-9, chương trình giao lưu, biểu diễn nghệ thuật giới thiệu chân dung âm nhạc nhạc sĩ Trần Kiết Tường với chủ đề Hồ Chí Minh đẹp nhất tên Người, diễn ra tại nhà hát Thành phố (TP.HCM).

Chương trình thực hiện nhân kỷ niệm 100 năm ngày sinh nhạc sĩ Trần Kiết Tường.

Phổ biến dân ca Nam Bộ trên đất Bắc

Trong đêm nhạc giới thiệu về chân dung nhạc sĩ Trần Kiết Tường, khán giả một lần nữa được thưởng thức những sáng tác nổi bật trong sự nghiệp âm nhạc của ông.

Ngoài sáng tác ca khúc, nhạc sĩ Trần Kiết Tường còn được biết đến qua sáng tác nhiều thể loại khác như: khí nhạc, soạn âm nhạc cho một số vở cải lương, bộ phim…

Ông cũng là một trong những nhạc sĩ có nhiều đóng góp cho nền nghệ thuật nước nhà qua các công trình nghiên cứu, sưu tầm và phổ biến dân ca có giá trị.

Chương trình nghệ thuật Hồ Chí Minh đẹp nhất tên Người nhằm nhằm tri ân những đóng góp của nhạc sĩ Trần Kiết Tường, đồng thời phổ biến rộng rãi các sáng tác của ông đến khán giả nhân kỷ niệm 100 năm ngày sinh của ông.

Bà Nguyễn Thị Thanh Thúy - phó giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM, ôn lại những đóng góp của nhạc sĩ Trần Kiết Tường cho nền âm nhạc nước nhà, từ khi mới bắt đầu tập chơi đàn mandoline khi mới 12 tuổi, đến những sáng tác đầu tay được nhạc sĩ Lưu Hữu Phước truyền cảm hứng sáng tác.

Các sáng tác của nhạc sĩ Trần Kiết Tường mang làn điệu dân ca bởi ông lớn lên trong lời ru của bà, chịu sự ảnh hưởng bởi tiếng đàn kìm, đàn cò, đàn tranh của thân sinh ông hay những điệu hò quê hương Ô Môn.

Ông cũng là một trong những nhạc sĩ có công phổ biến dân ca Nam Bộ trên đất Bắc.

"Nhạc sĩ Nguyễn Kiết Tường có những cống hiến âm thầm nhưng hết sức to lớn cho sự nền nghệ thuật nước nhà.

Với sự nghiệp sáng tác đầy vinh quang, đồng hành cùng những giai đoạn lịch sử cam go, gian khổ của đất nước, với những cống hiến cho âm nhạc nước nhà, nhạc sĩ Trần Kiết Tường vinh dự được truy tặng Giải thưởng Nhà nước về văn học - nghệ thuật trong đợt đầu tiên năm 2001" - bà Thanh Thúy nhấn mạnh.

base64-17266706066091414987054.jpeg

Thuỳ Trinh, Trúc Lai và Lê Thu Hiền biểu diễn tiết mục Bánh xe lăn - Ảnh: T.T.D.

base64-17266706066201276080402.jpeg

Đào Mác, Hoàng Tú, Thành Tâm cùng nhóm múa trình diễn ca khúc Cánh tay miền Nam trên đất Bắc - Ảnh: T.T.D.

Sáng tác của nhạc sĩ Trần Kiết Tường sống cùng năm tháng

Chương trình giao lưu, biểu diễn nghệ thuật giới thiệu chân dung âm nhạc nhạc sĩ Trần Kiết Tường với chủ đề Hồ Chí Minh đẹp nhất tên Người gồm ba phần: Những cánh tay miền Nam trên đất Bắc; Mùa xuân ước vọng; Muôn tiếng ca thiết tha, triều mến.

Đêm nhạc mang đến những ca khúc tiêu biểu trong sự nghiệp sáng tác của ông: Chiến sĩ vô danh, Hồ Chí Minh đẹp nhất tên người, Cánh tay miền Nam trên đất Bắc, Anh Ba Hưng, Mi mô za, Đàn bò của tôi, Bánh xe lăn, Quê hương ơi ta sẽ về, Bài ca chiến thắng, Áo bà ba, Mùa xuân ước vọng… hay các ca khúc thiếu nhi quen thuộc Cô giáo em, Em đi chơi thuyền.

base64-17266706066311138198594.jpeg

Ca khúc Hồ Chí Minh đẹp nhất tên Người được nhiều thế hệ ca sĩ thể hiện thành công - Ảnh: T.T.D.

Trong đó, ca khúc Chiến sĩ vô danh, được xem là sáng tác đầu tay vào năm 1948.

Đặc biệt là ca khúc Hồ Chí Minh đẹp nhất tên Người, được xem là ca khúc tiêu biểu nhất viết về Bác Hồ.

Ca khúc này được nhạc sĩ sáng tác năm 1962. Ca sĩ đầu tiên thể hiện ca khúc này là nghệ sĩ Quốc Hương. Bài hát sống mãi trong lòng khán giả.

Ca khúc Hồ Chí Minh đẹp nhất tên Người được nhiều ca sĩ, nhóm nhạc thể hiện thành công và thường được chọn biểu diễn trong các phong trào văn nghệ quần chúng để ngợi ca Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu.

base64-1726670606640109270358.jpeg

Con gái nhạc sĩ Trần Kiết Tường giao lưu với khán giả - Ảnh: T.T.D.

Dịp này, khán giả được gặp gỡ, giao lưu với bà Trần Thanh Thảo - con gái nhạc sĩ Trần Kiết Tường. Bà kể về những kỷ niệm nhớ nhất về cha mình.

Bà Trần Thanh Thảo nói ở bất kỳ trong hoàn ảnh nào cha bà cùng lãng mạn, vui vẻ, yêu đời và lạc quan. Điều này được thể hiện rõ nét qua từng sáng tác của ông.

base64-17266706066661166120078.jpeg

Thuỳ Trinh và Thanh Nguyên cùng nhóm múa biểu diễn tiết mục Áo bà ba - Ảnh: T.T.D.

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022