Ông Shin rời Indonesia về Hàn Quốc vào tối 26/1, tròn ba tuần sau khi bị sa thải ở đội tuyển xứ vạn đảo, và thay thế bằng Patrick Kluivert. Hàng trăm CĐV Indonesia đã có mặt tại sân bay Soekarno-Hatta để tiễn nhà cầm quân 55 tuổi bằng các biểu ngữ cảm ơn và hát cổ động. Ông Shin cảm kích trước tấm lòng của người hâm mộ Indonesia. Bên cạnh đó, ông khẳng định không đưa ra bất cứ lời bao biện nào sau khi bị sa thải vì lòng yêu quý dành cho Indonesia.
Nhưng gần đây HLV 55 tuổi bị tố thao túng dư luận Indonesia trên mạng xã hội. Theo đó, hai tổ chức là Football Institute (FI) và Drone Emprit (DE) cho rằng phía ông Shin đã sử dụng các tài khoản ảo được điều khiển bởi hệ thống bot tự động, để lên tiếng ủng hộ nhà cầm quân Hàn Quốc sau khi bị sa thải.
HLV Shin Tae-yong khi dẫn dắt Indonesia ở Asian Cup 2023. Ảnh: AFC
Người sáng lập FI là Budi Setiawan cho biết nghiên cứu đã chứng minh hashtag #STYstay (tạm dịch: Shin Tae-yong ở lại) sử dụng bot để ủng hộ ông Shin. Budi cho rằng sự thao túng này gây mâu thuẫn trong bóng đá Indonesia. "Dù chuyện đã xảy ra và được giải thích, vẫn có rất nhiều người tạo ra vấn đề để mọi thứ không thể kết thúc", Budi nói báo Indonesia VOI ngày 30/1.
Nhà phân tích truyền thông xã hội của DE là Slovenia Istiani chia các thảo luận về việc sa thải Shin Tae-yong thành ba loại. Đầu tiên là ủng hộ, thứ hai là chống lại Shin và cuối cùng là theo dõi. Trong đó, hashtag #STYstay phổ biến trên X và Instagram – hai mạng xã hội phổ biến nhất ở Indonesia, với nhiều tài khoản ảo đăng lại nội dung theo cùng một kiểu.
Đáp lại, ngày 1/2, HLV Shin đăng thư lên trang cá nhân Instagram bằng hai ngôn ngữ Hàn Quốc và Indonesia, cho rằng những cáo buộc kể trên là sai sự thật. "Tôi xin khẳng định tất cả thông tin được đồn thổi đều không đúng", thư có đoạn. "Nếu các bên tiếp tục đăng tải thông tin như thế, tôi sẽ không chỉ đăng bài cảnh cáo nữa".
Shin viết tiếp: "Tôi chỉ muốn hỏi những người đang công kích tôi bằng tin giả một câu, rằng mục đích của hành động này là muốn kéo đổ hết thanh danh của tôi đã gây dựng cùng bóng đá Indonesia phải không, và việc làm ấy có ích gì cho nền bóng đá?".
HLV Shin Tae-yong tạm biệt CĐV Indonesia ở sân bay Soekarno-Hatta tối 26/1. Ảnh: Bola
Shin là HLV nổi tiếng của bóng đá Hàn Quốc. Thành tích lớn đầu tiên của ông là giúp Seongnam FC vô địch AFC Champions League 2010, giành FA Cup Hàn Quốc 2011. Sau đó, ông gắn bó với các cấp độ đội tuyển Hàn Quốc, với thành tích vào tứ kết Olympic Rio 2016, đưa đội U20 vượt qua vòng bảng World Cup 2017 và là người "chữa cháy" ở World Cup 2018 với trận thắng ấn tượng 2-0 trước Đức - đương kim vô địch khi ấy.
Sau khi đến Indonesia, nhà cầm quân này giúp bóng đá xứ vạn đảo hoàn thành các mục tiêu lớn ở cấp ĐTQG và U23, như vượt qua vòng bảng Asian Cup 2023, vào bán kết U23 châu Á 2024 và vào vòng loại ba World Cup 2026. Đây đều là những thành tích lịch sử của bóng đá quốc gia Đông Nam Á này. Những thành tựu của HLV Shin cùng bóng đá Indonesia từng được báo chí Hàn Quốc so sánh với Park Hang-seo - HLV thành công rực rỡ với bóng đá Việt Nam giai đoạn 2018-2023.
LĐBĐ Indonesia (PSSI) khẳng định việc bị loại từ vòng bảng ASEAN Cup 2024 không phải nguyên nhân chính khiến ông Shin phải ra đi. Họ khẳng định đã cân nhắc chia tay từ khi HLV này mâu thuẫn với một số cầu thủ trong trận thua Trung Quốc 1-2 ở vòng loại ba World Cup 2026 hồi tháng 10/2024. PSSI dự định sa thải ngay lúc đó, nhưng đánh giá nếu làm vậy thì quá vội vàng, do đội chuẩn bị thi đấu các trận tiếp theo.
Trong phỏng vấn hôm 15/1, HLV Shin nói rằng ông không hiểu vì sao bị PSSI sa thải. Cựu HLV tuyển Hàn Quốc còn tiết lộ chủ tịch Thohir đã đạt thỏa thuận với Patrick Kluivert chỉ vài tiếng sau khi chấm dứt hợp đồng với ông.
Shin vẫn được người hâm mộ Indonesia yêu quý đến mức các CĐV đòi sa thải Kluivert dù HLV người Hà Lan chưa dẫn đội tuyển trận nào. HLV Shin nói rằng gia đình ông vẫn sống ở Bali, nên ông sẽ trở lại Indonesia một ngày nào đó.
Trung Thu