Ông Hùng sinh năm 1960, tại Thái Bình, làm Chủ tịch CLB bóng đá Hải Phòng giai đoạn 2014-2021. Trong thời gian ông lãnh đạo đội, Hải Phòng từng đoạt Cup Quốc gia 2014 rồi về nhì V-League 2016, khi bằng điểm nhưng phải xếp sau Hà Nội FC vì kém hiệu số bàn thắng - bại.

Sau khi chia tay Hải Phòng vào năm 2021, ông Hùng vào TP HCM sống cùng gia đình và chia tay bóng đá. Căn bệnh ung thư dạ dày khiến ông phải chạy chữa từ trong nước đến nước ngoài, trước khi trút hơi thở cuối vào sáng nay.

tran-manh-hung-vpf-1590-1724923907.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=JVOMihT4Zo3LmOFfqm6efQ

Ông Trần Mạnh Hùng khi làm phó Chủ tịch Hội đồng quản trị VPF năm 2018. Ảnh: Nam Anh

Thời còn làm bóng đá, cựu Chủ tịch CLB Hải Phòng có nhiều phát ngôn mạnh mẽ, thậm chí gây tranh cãi. Tuy nhiên, ông cũng tạo cơ hội cho cầu thủ Việt kiều về Việt Nam thi đấu. Năm 2015, ông ký hợp đồng với Đặng Văn Lâm khi thủ môn này đang chật vật tìm chỗ đứng ở bóng đá Việt Nam. Sau ba năm, Văn Lâm trở thành thủ môn số một ở đội tuyển Việt Nam vô địch AFF Cup 2018. Đến tháng 1/2019, anh chuyển sang CLB Thái Lan Muangthong United, đem về cho Hải Phòng khoản phí chuyển nhượng 500.000 USD.

Tuy nhiên, dưới thời ông, Hải Phòng cũng bị xem là đội bóng "thắt lưng buộc bụng", khi ít đầu tư nhân sự rầm rộ, dù được ngân sách thành phố cấp 40 tỷ đồng mỗi năm. Bên cạnh đó, Hải Phòng thiếu đầu tư cho tuyến trẻ và thiếu nguồn cầu thủ bản địa trong đội.

Sau giai đoạn 2014-2018 thường đứng ở nửa trên bảng điểm V-League, Hải Phòng tụt xuống thứ 12 năm 2019. Thành tích tiếp tục trồi sụt, khiến đội phải đua trụ hạng năm 2020. Đến tháng 4/2021, ông Hùng rút khỏi vị trí Chủ tịch.

Ngoài công việc ở CLB Hải Phòng, ông Hùng được bầu làm phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF). Cũng từ đây, ông vướng vào ồn ào, khi thóa mạ và dọa đánh ông Dương Văn Hiền – lúc ấy là Phó Ban trọng tài Liên đoàn bóng đá Việt Nam. Vì việc này, ông Hùng xin từ chức.

Hiếu Lương

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022