Ekanit gây ra tranh cãi lớn khi từ chối lệnh triệu tập lên đội tuyển Thái Lan, chuẩn bị thi đấu Asian Cup 2023, vào tháng 1/2024. Tiền vệ sinh năm 1999 viện lý do mới chuyển đến CLB J-League 1 Urawa Red Diamonds, nên muốn dành thời gian làm quen môi trường, chuẩn bị cho mùa giải mới.

Sau đó, Ekanit đều không có tên trong đợt tập trung ĐTQG tháng 3 và tháng 6. Khi tưởng như đã hết cửa lên tuyển, Ekanit bất ngờ nằm trong danh sách 23 tuyển thủ, chuẩn bị cho hai trận giao hữu gặp Nga ngày 7/9 và Việt Nam ngày 10/9.

Báo Thái Lan Thairath dẫn lời nhà báo nổi tiếng Bebangkapong, tiết lộ chính HLV Masatada Ishii đã khuyên Ekanit xin lỗi Madam Pang, trong một lần nhà cầm quân này ghé thăm Urawa Reds. Sau đó, tiền vệ 25 tuổi đã gọi điện cho Chủ tịch FAT để giải thích chi tiết về quyết định rút khỏi đội tuyển.

ekanit-panya-thai-lan-1-2288-1724926218.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=IPaFlvF7QdAA5M6FiXGo5Q

Tiền vệ Ekanit Panya của đội tuyển Thái Lan. Ảnh: FAT

"Madame Pang hiểu rất rõ câu chuyện, dù nó đã gây ra nhiều vấn đề chưa được giải quyết", Bebangkapong cho hay. "Nhưng những gì đã xảy ra sẽ không còn được nhắc đến nữa".

Sau khi công bố danh sách đội tuyển vào trưa 28/8, HLV Ishii cho biết ông gọi Ekanit, vì đây là cầu thủ chất lượng, tập luyện tốt và khao khát chơi cho ĐTQG. Trong khi đó, Ekanit cảm thấy vinh dự vì được trở lại một lần nữa. "Tôi muốn phát huy điểm mạnh nhiều nhất có thể và cố gắng hết sức giúp đội tuyển", anh nói trên trang chủ FAT.

Ekanit là tiền vệ tài năng, nổi lên từ năm 16 tuổi khi chơi cho Chiangrai United. Năm 2019, anh cùng đội vô địch Thai League 1. Đến mùa 2022-2023, Ekanit chuyển đến Muangthong United, nơi là bệ phóng để anh đến Urawa Red Diamonds vào tháng 7/2023, theo hợp đồng cho mượn, đến ngày 1/1/2025.

Tại CLB Nhật Bản, Ekanit đã chơi 20 trận, từ J-League 1, J-League Cup đến AFC Champions League (ACL). Anh ghi một bàn trong trận Urawa thắng Hà Nội FC 6-0, tại vòng bảng ACL 2023-2024. Sau 28 vòng J-League 1 2024, Ekanit được đá chính một trận và thay vào tám trận, với 111 phút.

Madam Pang là phụ nữ đầu tiên làm Chủ tịch FAT, từ tháng 2/2024. Bà là doanh nhân, chính trị gia, tỷ phú, và là hậu duệ đời thứ năm của dòng họ Lamsam quyền lực. Gia tộc người Thái gốc Hoa khởi đầu với kinh doanh gỗ, gạo trước khi tiến vào lĩnh vực ngân hàng và bảo hiểm, để trở thành thương hiệu hàng đầu xứ chùa vàng. Bên cạnh đó, Madam Pang được biết đến với đam mê bóng đá cuồng nhiệt.

madam-pang-doi-tuyen-thai-lan-9531-6198-1724926218.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=BPhrPpyUzmlTQjKiKYR5tQ

Madam Pang (giữa) mừng chức vô địch AFF Cup 2022 cùng đội tuyển Thái Lan. Ảnh: MP

Năm 2008, Madam Pang làm trưởng đoàn cho bóng đá nữ Thái Lan, giúp đội tuyển nữ trở thành đại diện Đông Nam Á đầu tiên hai lần liên tiếp đến World Cup năm 2015 và 2019. Năm 2015, bà quản lý thêm Port FC, rồi được bổ nhiệm làm trưởng đoàn đội tuyển quốc gia và U23 nam Thái Lan từ năm 2021. Sau một thời gian lép vế Việt Nam về thành tích, bóng đá Thái Lan trở lại với hai chức vô địch AFF Cup liên tiếp nă

m 2021 và 2022.

Trung Thu

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022