Chiều 4/8, Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế cho biết, sau khi hoàn thành việc trùng tu và mở cửa đón khách, di tích Hải Vân Quan đón rất đông du khách đến tham quan.

Trong 3 ngày mở cửa (từ 1 - 3/8) di tích Hải Vân Quan đón 8.700 lượt khách. Trong đó, ngày 1/8, di tích Hải Vân Quan đón trên 1.400 lượt; ngày 2/8 đón khoảng 2.700 lượt và ngày 3/8 đón khoảng 4.600 lượt.

khach-tham-quan-hai-van-17382081-1722785512494-17227855132691816109646.jpg

Từ khi mở cửa, mỗi ngày di tích Hải Vân Quan đón hàng nghìn lượt khách đến tham quan, chụp ảnh. (Ảnh: Nguyễn T.A Phong)

Theo lãnh đạo Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế, hiện nay di tích Hải Vân Quan đang được mở cửa miễn phí để đón du khách đến tham quan. Hoạt động này sẽ diễn ra cho đến khi thống nhất việc xây dựng bảng giá vé phù hợp.

Trước đó, ngày 19/12/2021, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao TP Đà Nẵng tổ chức lễ khởi công dự án bảo tồn tu bổ, phục hồi và phát huy giá trị di tích Hải Vân Quan với kinh phí khoảng 42 tỷ đồng từ ngân sách nhà nước.

" Dù hoàn thành việc tu bổ, sẵn sàng đón khách tham quan nhưng di tích Hải Vân Quan hiện gặp nhiều khó khăn trong việc vận hành phục vụ du lịch. Di tích vẫn còn thiếu hạ tầng du lịch như bãi đỗ xe, điểm bán vé, nơi làm việc của hướng dẫn viên và bảo vệ, điểm bán hàng lưu niệm... Ngoài ra, do nằm ở độ cao gần 500 m so với mặt nước biển, hệ thống hạ tầng kỹ thuật cũng chưa được đầu tư đồng bộ. Di tích ở vị trí hiểm trở nên sóng điện thoại, Internet hạn chế, nhân lực mỏng nên khó khăn cho việc quản lý", lãnh đạo Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế thông tin.

hai-van-quan-6-17392922-1722785514824-17227855165031960861196.jpg

Từ Hải Vân Quan du khách có thể nhìn trọn vẹn vùng biển Đà Nẵng. (Ảnh: Nguyễn T.A Phong)

Di tích Hải Vân Quan nằm trên núi Hải Vân được xây dựng thời vua Minh Mạng thứ 7 (1826) có độ cao 496 mét so với mặt nước biển. Đây không chỉ là danh thắng nổi tiếng trong lịch sử, được mệnh danh "Thiên hạ đệ nhất hùng quan" mà còn là nơi chứng kiến những chiến tích oai hùng trong công cuộc dựng nước và giữ nước của dân tộc.

Cụm công trình Hải Vân Quan nằm ngay trên đỉnh đèo Hải Vân, là điểm tiếp nối giữa 2 thành phố lớn nhất miền trung Việt Nam và có hướng nhìn ra biển rất đẹp. Ngày 14/4/2016 Bộ Văn hoá - Thể thao và Du lịch quyết định công nhận Hải Vân Quan là di tích Quốc gia.

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022