Mới đây trên mạng xã hội vô cùng bức xúc trước câu chuyện của một cô gái trẻ chia sẻ về việc bị chính người anh họ đặt máy quay lén trong phòng vệ sinh của mình. Nhưng bên cạnh đó, nhiều người lại bức xúc hơn với thái độ và hành động của bố mẹ với cô gái này trước sự việc.

Cụ thể, cô gái viết: "Mọi người cứu mình với, mình đang hoảng loạn lắm. Mình không muốn sống trong ngôi nhà này nữa rồi!

base64-15851513928221235824734.png
anh-chup-man-hinh-2020-03-25-luc-224321-15851510183701948507666.png

Bài viết của cô gái đã có hơn 12 nghìn lượt bày tỏ cảm xúc và hơn 5 nghìn lượt bình luận của người dùng mạng. Ảnh chụp màn hình

Vừa rồi gia đình bác cả bên nội nhà mình dọn về ở cùng để tránh dịch. Lắm cái bất tiện phát sinh nhưng chịu khó chút vẫn ok. Đến hôm qua mình mới phát hiện ra là anh họ mình nó đặt máy quay lén trong phòng tắm phòng mình mọi người ạ.

2 bác mình thì có tuổi rồi, chẳng bao giờ làm cái chuyện đó. Điều khốn nạn nhất là khi mình nói thì gia đình anh ta và bố mẹ đẻ mình lại cấm mình không được nói cho ai. Vì anh ta là con trai 1 của hai bác, bác mình lại là trưởng họ.

Nếu tố cáo anh ta tức là "bất hiếu với tổ tiên, dòng tộc". Họ lo cho anh ta nhưng không ai quan tâm tới cảm xúc của mình? Giờ ngày nào mình cũng phải đối diện với anh ta, mình bị cô lập trong chính gia đình của mình. Mình đã làm gì sai hả mọi người ơi? Mình phải làm gì bây giờ?".

2-15851511129581722287926.jpg

Chiếc máy quay nhỏ được cô gái phát hiện

1-1585151134676667849259.jpg

Chiếc máy quay được đặt trong nhà vệ sinh

Trước bài chia sẻ của cô gái, nhiều người dùng mạng đã bày tỏ sự tức giận và bức xúc mạnh mẽ. Số đông cho rằng, cô gái dù sao cũng nên tố cáo mọi chuyện ra công an, bởi biết đâu hành vi của gã anh họ sẽ không chỉ dừng lại ở việc quay lén?

Số khác thì lo lắng cho sự an nguy của cô gái trẻ và khuyên cô thư giãn, tránh stress và để đầu óc được nghỉ ngơi sau mọi chuyện.

- "Phải báo công an luôn đi, kẻo nó lấy được clip lại uy hiếp mọi điều, chưa kể còn biết bao hệ luỵ phía sau nếu tiếp tục che giấu cho nó".

- "Gã anh họ này biến thái thật sự. Chẳng hiểu nghĩ gì mà làm vậy với em họ mình. Hành động này không thể dung thứ bạn ạ".

- "Bạn cố hít thở sâu, bình tĩnh trước mọi việc nhé. Việc quan trọng cần làm bây giờ là giữ tâm lý ổn định, đừng stress quá không dễ trầm cảm đấy, chuyện gì cũng có cách giải quyết".

Mặc dầu bức xúc với hành vi biến thái của gã anh họ này, song nhiều người dùng mạng cũng tỏ thái độ bất mãn với chính bố mẹ cô gái trong sự việc trên:

- "Chẳng hiểu bố mẹ bạn kiểu gì, lúc này cần gì sĩ diện hay danh dự hão, sự an nguy của con gái mình mới là trên hết chứ?".

- "Bực gã anh họ kia 1 thì bực bố mẹ cô gái này 10, cha mẹ gì mà thờ ơ vậy, lúc con gái xảy ra chuyện thì hối hận cũng muộn rồi".

Mặc dù chưa rõ sau hàng nghìn bình luận của người dùng mạng, cô gái sẽ quyết định giải quyết sự việc của mình ra sao, song hầu hết mọi người đều hy vọng rằng, cô gái sẽ sớm bình tâm lại và giải quyết sự việc theo cách sáng suốt nhất để bản thân được an toàn và thanh thản.

Điều 38 Bộ luật Dân sự đã quy định quyền bí mật đời tư của cá nhân được tôn trọng và được pháp luật bảo vệ. Việc thu thập, công bố thông tin, tư liệu về đời tư của cá nhân phải được người đó đồng ý.

Người có hành vi xâm phạm, gây ra thiệt hại về danh dự, nhân phẩm, uy tín của người khác có trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho người bị xâm hại theo quy định tại Điều 592 Bộ luật Dân sự 2015.

Về xử lý hành chính, theo khoản 3 Điều 66 Nghị định 174/2013, người nào thu thập, xử lý và sử dụng thông tin của tổ chức, cá nhân khác mà không được sự đồng ý hoặc sai mục đích theo quy định của pháp luật thì tùy theo tính chất, mức độ hành vi sẽ bị phạt tiền 10-20 triệu đồng.

Về hình sự, trường hợp việc sử dụng hình ảnh, thông tin cá nhân có được do quay lén với mục đích làm nhục, xúc phạm nghiêm trọng đến nhân phẩm, danh dự, gây dư luận xấu làm giảm uy tín của cá nhân thì có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội làm nhục người khác theo Điều 155 BLHS. Theo đó, mức phạt tiền cao nhất là 30 triệu đồng, phạt tù lên đến hai năm. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định 1-5 năm.

Nếu người vi phạm có hành vi làm ra, sao chép, lưu hành, vận chuyển, mua bán, tàng trữ nhằm phổ biến các đoạn clip quay lén với nội dung nhạy cảm thì người vi phạm có thể bị truy cứu về tội truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy được quy định, hướng dẫn tại Điều 326 BLHS với mức phạt tù cao nhất là 15 năm.

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022