Tác phẩm đánh dấu sự trở lại màn ảnh rộng của DiCaprio sau Killers of the Flower Moon (2023). Trong trailer phát hành hôm 27/3, tài tử hóa thân nhân vật Bob Ferguson đang tìm kiếm con gái mất tích, sau khi một người tên Steve Lockjaw (Sean Penn) đột nhập nhà anh. Bob xuất hiện với chiếc mũ len và áo choàng tắm, gọi đến tổng đài bí ẩn cầu cứu nhưng quên mật mã.

Trailer "One Battle After Another". Video: Warner Bros.
Theo IndieWire, vai diễn của DiCaprio là nhà hoạt động dân quyền, tham gia nhóm cựu chiến binh chống lại một tổ chức theo chủ nghĩa da trắng thượng đẳng. Các thành viên tái hợp để giúp Bob hội ngộ với con.
Dự án do Paul Thomas Anderson viết kịch bản và đạo diễn, lấy cảm hứng dựa trên tiểu thuyết Vineland (1990) của Thomas Pynchon. Phim có ngân sách hơn 140 triệu USD, là dự án được đầu tư nhất sự nghiệp Anderson. Tác phẩm quay bằng định dạng phim 35 mm với máy ảnh VistaVision, êkíp ghi hình tại California và El Paso, Texas (Mỹ). Ngoài DiCaprio, dàn diễn viên gồm Regina Hall, Teyana Taylor, Benicio del Toro, Shayna McHale, Wood Harris và Chase Infiniti.

Leonardo DiCaprio trong một buổi phỏng vấn năm 2023. Ảnh: ABC News
Leonardo DiCaprio, 51 tuổi, là diễn viên Mỹ. Với vẻ điển trai và diễn xuất ấn tượng, Leo nhanh chóng trở thành gương mặt được yêu thích của các đạo diễn Hollywood và nổi danh toàn cầu sau Titanic (1997). Phim của DiCaprio kiếm khoảng hơn 7,2 tỷ USD tại rạp. Năm 2016, tài tử nhận tượng vàng Oscar Nam chính xuất sắc, sau bốn lần lỡ hẹn.
Paul Thomas Anderson, 55 tuổi, là đạo diễn người Mỹ, tham gia làm phim khi còn nhỏ. Theo Esquire, chỉ sau hai ngày nhập học chương trình điện ảnh của Đại học New York, Anderson bỏ ngang để làm trợ lý sản xuất, đồng thời thực hiện phim ngắn Cigarettes & Coffee (1993).

Leonardo DiCaprio (trái) và đạo diễn Paul Thomas Anderson trên phim trường "One Battle After Another". Ảnh: Backgrid
Phim của Anderson thường mang yếu tố tâm lý kịch tính, nổi bật với các nhân vật tuyệt vọng, gia đình bất ổn, miêu tả sự cô lập thông qua hình ảnh táo bạo, cảnh quay dài không cắt. Tác phẩm đầu tay của ông - Hard Eight (1996) - chiếu ở hạng mục Un Certain Regard Liên hoan phim Cannes năm 1996. Sau đó, ông chỉ đạo Boogie Nights (1997) - giúp ông nhận đề cử Oscar đầu tiên hạng mục Kịch bản xuất sắc - và Magnolia (1999). Anderson được trao giải Đạo diễn xuất sắc tại Cannes 2002 cho phim Punch-Drunk Love. Tác phẩm gần nhất của Anderson là Licorice Pizza (2021), nhận ba đề cử Oscar, gồm hạng mục Phim hay nhất.
Quế Chi (theo Variety, Hollywood Reporter)